Hoa Kỳ

Dân Mỹ tra cứu biệt danh "lẩm cẩm" Kim đặt cho Trump

Sunday, 24/09/2017 - 11:01:55

Ông Trump trước đó trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc đã đe dọa phá hủy hoàn toàn Bắc Hàn, và đặt biệt danh cho lãnh đạo nước này là “người hỏa tiễn.”


Thông báo của trang từ điển online Merriam-Webster về việc người Mỹ tra cứu từ “người già lẩm cẩm.” (Hình: Twitter)


Từ ngữ “dotard - Người già lẩm cẩm” đang trở thành từ được tìm kiếm nhiều trên các mạng xã hội Hoa Kỳ, sau khi được nhà lãnh đạo Bắc Hàn sử dụng để gọi Tổng Thống Donald Trump. "Tôi chắc chắn và nhất định sẽ thuần hóa người lẩm cẩm loạn trí bằng lửa,” Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Long-un nói trong thông điệp được Bình Nhưỡng công bố ngày 21 tháng 9.

Ông Trump trước đó trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc đã đe dọa phá hủy hoàn toàn Bắc Hàn, và đặt biệt danh cho lãnh đạo nước này là “người hỏa tiễn.”

Trong tuyên bố đáp trả, ông Kim Jong-un dùng các từ "không phù hợp", và "côn đồ" để mô tả ông Trump. Tuy nhiên, từ “dotard - người già lẩm cẩm" xuất hiện hai lần mới là từ được người dùng mạng ở Hoa Kỳ đổ xô tra cứu.

Trương mục Twitter của trang web từ điển online Merriam-Webster ngày 22 tháng 9 viết: “Kim Jong Un gọi Trump là người già lẩm cẩm tâm thần.” Và lượt tìm kiếm từ người già lẩm cẩm lập tức bay cao như diều.” Trang web này đưa ra định nghĩa “dotard” là người trong giai đoạn trí não suy giảm khả năng tự chủ và nhanh nhạy.

"Người tên lửa và người lẩm cẩm gặp nhau ở Nambia, để tránh một cuộc thảm sát Bowling Green khác xảy ra. Ông Obama nghe lén toàn bộ sự việc,” trương mục RJB hài hước bình luận vào ngày 22 tháng 9. "Thật đáng sợ khi bạn nhận ra mình lại đồng ý với Kim Jong-un", trương mục We the People viết.

Ông Trump trong khoảng thời gian này đã bị nhiều người trêu chọc, khi ông hai lần gọi nhầm quốc gia Namibia là Nambia. Ông trước đây từng nhiều lần cáo buộc cựu Tổng Thống Obama nghe lén tháp Trump trong cuộc bầu cử 2016 dù không đưa ra bằng chứng. Cố vấn Kellyanne Conway của Trump từng đề cập đến một cuộc thảm sát có tên Bowling Green trên truyền hình, nhưng thực tế bà đã đưa ra thông tin sai, không có cuộc thảm sát nào như vậy.

Hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn thời gian qua liên tục đấu khẩu với nhau. Ngoại Trưởng Nga lên tiếng kêu gọi hai phía kềm chế, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Bình Nhưỡng trong một tháng qua đã phóng hỏa tiễn đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản và thử thành công bom nhiệt hạch.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT