Thế Giới

Dân Mã Lai Á được nghỉ lễ nhờ thắng kỷ lục ở SEA Games

Saturday, 02/09/2017 - 09:02:25

Với thêm một ngày nghỉ vào thứ Hai, dân chúng sẽ có một dịp nghỉ cuối tuần kéo dài năm ngày, với thứ Năm là ngày lễ nghỉ quốc gia và thứ Sáu là lễ Hari Raya.


Hai người ủng hộ đội Malaysia trong trận chung kết túc cầu với Thái Lan tại SEA Games. Tuy Malaysia thua, quốc gia này đã chiếm nhiều huy chương nhất trong cuộc thi đua thể thao năm nay. (AFP)


KUALA LUMPUR - Thủ Tướng Najib Razak đã mới tuyên bố ngày thứ Hai sắp tới, 4 tháng 9, là một ngày lễ nghỉ. Lý do cho việc ăn mừng này là nhờ các lực sĩ Mã Lai đạt được mức thành công xuất sắc nhất chưa từng thấy tại Đông Nam Á Vận Hội, tức SEA Games.

Phát biểu tại lễ bế mạc SEA Games lần thứ 29 ở Kuala Lumpur hôm thứ Năm, ông Najib nói, “Đây chính là lúc mà tất cả các bạn chờ đợi. Tặng thưởng ngày nghỉ lễ không phải là điều dễ dàng. Tôi chính thức tuyên bố ngày lễ nghỉ là ngày 4 tháng Chín cho Mã Lai.”

Trước đó ông Najib từng tuyên bố là nếu Mã Lai vượt quá 111 huy chương vàng giành được trong năm 2001, tức lần cuối cùng Mã Lai là nước chủ nhà của SEA Games, thì ông có thể tuyên bố một ngày lễ nghỉ cho mọi người.

Với thêm một ngày nghỉ vào thứ Hai, dân chúng sẽ có một dịp nghỉ cuối tuần kéo dài năm ngày, với thứ Năm là ngày lễ nghỉ quốc gia và thứ Sáu là lễ Hari Raya.

Nước chủ nhà này đã kết thúc kỳ SEA Games 2017 với 145 huy chương vàng, 92 bạc, và 86 đồng, để đứng đầu bảng huy chương.

Thái Lan đã về hạng nhì trong tổng số huy chương, Việt Nam hạng ba (và không nghe nói dân được nghỉ thêm ngày nào vì đấu quá dở). Dưới đây là xếp hạng của các nước dưới Mã Lai Á.
- Thái Lan được 72 vàng, 86 bạc, 88 đồng, và tổng cộng 246.
- Việt Nam được 58, 50, 60, và tổng cộng 168.
- Singapore 57, 58, 73, và 188.
- Indonesia 38, 63, 90, và 191.
- Phi Luật Tân 24, 33, 64, và 121.
- Miến Điện 7, 10, 20, và 37.
- Cam Bốt 3, 2, 12, và 17
- Lào 2, 3, 21, và 26.
- Brunei 0, 5, 9, và 14.
- Đông Timor 0, 0, 3, và 3

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT