Hoa Kỳ

Dân Chủ đánh lớn trong 2 cuộc tranh cử nghị sĩ California

Tuesday, 21/10/2014 - 01:53:19

Trong kỳ bầu cử sơ bộ hồi tháng Sáu, bà Janet Nguyễn đã bất ngờ có nhiều phiều hơn ông Jose Solorio với tỷ số 51.5% trên 34%.

SACRAMENTO – Quyền đa số tuyệt đối của đảng Dân Chủ ở Thượng Viện California sẽ được quyết định trong tháng tới bằng kết quả bầu cử ở hai nơi: một là quận Cam, và nơi kia là một tỉnh lẻ cách Quận Cam 300 dặm về phía bắc, nằm trong vùng thung lũng nông nghiệp. Cuộc chạy đua vào Thượng Viện tại hai nơi này đang được hai đảng lớn tập trung nhân lực và tài lực vào để mong dành lấy chiến thắng. Hai khu vực này là nơi duy nhất mà thống đốc Jerry Brown đã trực tiếp đăng quảng cáo cho ứng cử viên Jose Solorio phe Dân Chủ, nguyên là dân biểu tiểu bang hạt Santa Ana. Đối thủ của ông Solorio là bà Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Quận Cam, người của đảng Cộng Hòa.

Ông Dan Schnur giám đốc của Jesse M. Unruh Institute of Politics ở USC nói “nếu phe Cộng Hòa thắng ở hai khu vực này trong kỳ bầu cử lần này, thì đây là bước đầu cho việc đảng Cộng Hòa trở lại với chính trường California, còn nếu phe Dân Chủ thắng thì họ sẽ tái lập lại đa số tuyệt đối 2/3, và có nghĩa là sẽ còn lâu mới có một hệ thống hai đảng ở California.”
Trong kỳ bầu cử sơ bộ hồi tháng Sáu, bà Janet Nguyễn đã bất ngờ có nhiều phiều hơn ông Jose Solorio với tỷ số 51.5% trên 34%.
Chiến thắng của Janet Nguyễn đã khiến cho Đảng Dân Chủ cùng với các nghiệp đoàn công nhân phải bung ra vận động gây quỹ để hỗ trợ cho ông Solorio, 44 tuổi.
Bà Janet Nguyễn, 38 tuổi, được sự hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa, các doanh nghiệp cũng như của nhiều cử tri gốc Việt.
Cho đến nay cả hai phe cho biết trong ngân khoản tranh cử của họ còn $220,000 vào cuối tháng Chín.
Cuộc đua kỳ này là để thế chỗ của Nghị Sĩ Lou Corea, người không thể tranh cử vì luật giới hạn nhiệm kỳ tại California. Ông Jose Solorio hiện là chủ tịch của Rancho Santiago Community College District Board nhấn mạnh đến kinh nghiệm 6 năm làm dân biểu tiểu bang, kết thúc vào năm 2012. Ông nói rằng ông làm việc để đưa đến những cải tổ ở ba lãnh vực như ngân sách, hưu trí và lương bổng của công nhân.
Bà Janet Nguyễn thì nói nếu phe Dân Chủ thắng họ sẽ có đủ đa số để tìm cách xóa bỏ Prop. 13, tức là đạo luật giới hạn thuế trên bất động sản được ban ra hồi năm 1978.
Trong khi đó, cuộc đua trên vùng thung lũng miền Trung California cũng gay cấn không kém giữa Nghị Sĩ Cộng Hòa Andy Vidak với đối thủ Dân Chủ Luis Chavez, một thành viên của ủy ban giáo dục Fresno. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng Sáu, ông Vidak nhận 62% so với Chavez 38%.
Ông Vidak, 49, nhấn mạnh đến việc ông là tác giả của Prop 1. cũng như việc chống lại dự án đường cao tốc như là một sự phí phạm ngân sách. Chavez, 35 tuổi, đã cho đăng các quảng cáo tấn công Vidak như là một chính khách chuyên nghiệp của Sacramento cũng như việc Vidak đã từng bỏ phiếu chống lại các đề luật tăng lương tối thiểu cũng như cho phép công nhân California có tối thiểu 3 ngày nghỉ bệnh một năm.
Sau đó cả hai đề luật đã được thông qua. Vidak nói rằng “hai đề luật này có hại cho giới tiểu thương.”
Việc hai đảng chính trị tập trung tài lực vào hai khu vực này sẽ bảo đảm từ đây cho đến ngày bầu cử 4 tháng 11, người dân California ở hăi nơi này sẽ còn được thấy nhiều quảng cáo chính trị trên truyền hình vào mỗi tối lúc họ đang quây quần trong phòng khách gia đình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT