Hoa Kỳ

Dân Cali tăng dùng nước trong khi hạn hán trở lại

Friday, 16/02/2018 - 01:47:31

Cơ quan giám sát hạn hán Hoa Kỳ trong tháng này tuyên bố một số vùng ở miền nam California đã rơi trở lại vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Hội đồng quản lý nguồn nước California vào tuần tới sẽ mở phiên họp, để cân nhắc việc áp dụng vĩnh viễn một số lệnh tiết kiệm nước, vốn đã từng được ban hành trong thời gian hạn hán.



TUSTIN – Mức sử dụng nước đang tăng dần tại miền nam California, trong khi một số phần của tiểu bang đang rơi trở lại vào tình trạng hạn hán, khiến các cơ quan quản lý nước của tiểu bang và địa phương phải cân nhắc tái ban hành một số lệnh tiết kiệm nước. Thống Đốc Jerry Brown vào năm ngoái đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì hạn hán, và bãi bỏ lệnh tiết kiệm 25% nước, sau khi mùa đông ẩm ướt vào năm ngoái giúp kết thúc trận hạn hán 2013-2017.
Từ đó đến nay, lượng nước sử dụng tại tiểu bang đã tăng dần, đặc biệt tại 6 quận hạt ở Nam California. Lượng nước sử dụng đã tăng 3% vào tháng 12 năm 2017, so với cùng tháng vào năm 2013, trước khi tiểu bang thực hiện các lệnh bắt buộc tiết kiệm nước. Phần lớn những khu vực vi phạm là các khu dân cư giàu có, nơi mọi ngôi nhà đều có sân vườn rộng cần phải tưới. Tại khu vực thuộc Sở dẫn thủy Malibu, một số cư dân dùng đến 255 gallons nước 1 ngày, cao gấp 3 lần mức trung bình 83 gallons/người/ngày của Hoa Kỳ.
Cộng đồng dân cư La Canada Flintridge, ở phía bắc Pasadena, sử dụng 270 gallons/người/ngày, và cư dân tại một khu vực phía đông Orange County dùng 203 gallons 1 ngày. Cơ quan giám sát hạn hán Hoa Kỳ trong tháng này tuyên bố một số vùng ở miền nam California đã rơi trở lại vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Hội đồng quản lý nguồn nước California vào tuần tới sẽ mở phiên họp, để cân nhắc việc áp dụng vĩnh viễn một số lệnh tiết kiệm nước, vốn đã từng được ban hành trong thời gian hạn hán.

ICE bố ráp di dân ở LA, bắt hơn 100 người
LOS ANGELES - Lực lượng liên bang đã bắt giữ hơn 100 người trong các vụ bố ráp tại Los Angeles, nhắm vào những người cư trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Các chiến dịch bố ráp di dân lậu, bắt đầu từ Chủ Nhật vừa qua, đã bắt giữ khoảng 400 người đang sống trên 7 quận hạt ở miền nam California. Phát ngôn viên của Cơ quan di trú và quan thuế ICE, bà Danielle Bennett, cho biết, ICE chỉ truy lùng những cá nhân được coi là đe dọa an ninh quốc gia, an toàn công cộng, và an ninh biên giới. Bà Bennett cũng chỉ trích những khu vực không hợp tác, như thành phố Los Angeles, khiến ICE phải tăng thêm nhân lực để thực hiện các vụ bắt giữ số lượng lớn, gây nguy hiểm cho cả nhân viên công lực và người dân, làm tăng xác suất làm phát sinh thêm các vụ bắt giữ khác.
Sở cảnh sát LA trước đó đã tuyên bố sẽ hạn chế hợp tác với cơ quan liên bang trong việc thực hiện luật di trú. Bà Bennett nói rằng, ICE rất sẵn lòng hợp tác với cảnh sát địa phương và các nhà tù quận hạt, để xác định các tội phạm cũng là di dân lậu, để từ đó thực hiện trục xuất. Bà Bennett cũng khẳng định, các “thành phố dung thân,” tức những thành phố bảo vệ di dân lậu, không thể làm trái quy định liên bang. Đầu tháng này, ICE đã yêu cầu cung cấp giấy tờ làm việc hợp pháp của các nhân viên tại 77 cơ sở kinh doanh tại miền bắc California. Các vụ bắt giữ của ICE đã tăng hơn 43%, tính từ cuối tháng 1 năm ngoái đến tháng 8, 2017, so với cùng thời kỳ năm trước đó.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT