Thế Giới

Dân Biểu Nhật từ chức vì ngoại tình trong lúc vợ đang mang bầu

Friday, 12/02/2016 - 11:44:52

Lời yêu cầu của ông đã bị nhiều chính trị gia chỉ trích, tại một quốc gia mà trong đó hiếm khi xảy ra chuyện những người cha xin nghỉ phép để chăm sóc con cái.



Trong hình chụp trong tháng Ba 2015, Kensuke Miyazaki và vợ Megumi Kaneko có mặt tại phủ thủ tướng. Dân Biểu Kensuke đã gây ồn ào trên báo chí khi xin được nghỉ một tháng để chăm sóc vợ sắp sanh con. (Getty Images)


ĐÔNG KINH - Một chính khách Nhật Bản từng nổi tiếng nhờ được giới truyền thông đưa tin sốt dẻo về việc ông xin được nghỉ phép để ở nhà để chăm sóc vợ sắp sanh, nay ông xin được từ chức sau khi thú nhận rằng ông đã có quan hệ tình cảm với một người mẫu áo tắm bikini, và hành động ngoại tình lại xảy ra trong khi vợ ông đang mang thai.

Dân Biểu Kensuke Miyazaki đang cúi đầu xin lỗi toàn dân cũng như vợ của ông trong buổi họp báo ngày thứ Sáu tại Tokyo. Ông đã xin từ chức sau khi bị khám phá tội ngoại tình trong lúc vợ sắp sanh. (Jiji Press/ Getty Images)



Kensuke Miyazaki từng gây chấn động sân khấu chính trị bảo thủ của Nhật Bản, khi ông xin nghỉ phép một tháng để giúp đỡ vợ lúc đó đang mang thai. Đây là lần đầu tiên một nam dân biểu Nhật Bản xin được nghỉ như vậy.

Lời yêu cầu của ông đã bị nhiều chính trị gia chỉ trích, tại một quốc gia mà trong đó hiếm khi xảy ra chuyện những người cha xin nghỉ phép để chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, ông Miyazaki đã nhận được sự hỗ trợ của Thủ Tướng Shinzo Abe, người ủng hộ ý tưởng mới lạ của ông dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do đang cầm quyền.

Thế nhưng mới đây ông Miyazaki đã loan báo việc ông từ chức, sau khi một tờ tạp chí hàng tuần tiết lộ chuyện ông tằng tịu với một phụ nữ 34 tuổi khi ông ở Kyoto, địa hạt cử tri của ông.

Ông đã gặp phụ nữ ấy, cũng là một chuyên gia về việc mặc áo kimono, khi cô giúp ông Miyazaki và các chính khác khác mặc trang phục nghi lễ để dự buổi khai mạc Quốc Hội Nhật Bản trong tháng qua.
Mối quan hệ tình dục xảy ra cách mấy hôm trước khi vợ của Miyazaki là Megumi Kaneko, cũng là một chính trị gia, sinh đứa con đầu lòng của họ.

Trong một cuộc họp báo được truyền hình toàn quốc hôm thứ Sáu, ông nói, “Tôi đã làm một điều tàn nhẫn như vậy đối với vợ tôi. Tôi rất hối hận vì những hành động bất cẩn của tôi đi ngược lại với những điều tôi bênh vực chuyện nghỉ phép để chăm sóc con mới sinh. Vì vậy, tôi đã quyết định từ chức.”

Cha nghỉ phép để chăm sóc con sơ sinh là chuyện hiếm thấy ở Nhật Bản. Tại đây, trong số những người đàn ông làm việc tại các công ty tư nhân, chỉ có khoảng 2.3 phần trăm xin nghỉ phép.

Thủ Tướng Abe nói rằng ông muốn tăng tỷ lệ ấy lên chừng 13 phần trăm, từ đây cho đến năm 2020, giữa lúc ông xúc tiến làm tăng số lượng phụ nữ trong lực lượng lao động, để khởi động nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT