Thế Giới

Dân biểu Nhật nhận hối lộ của công ty Trung Quốc

Tuesday, 07/01/2020 - 07:39:10

Dân Biểu Mikio Shimoji, 58 tuổi, thừa nhận trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng nhân viên văn phòng ông tại thành phố Naha


Dân Biểu Mikio Shimoji trình bày vụ nhận hối lộ tại buổi họp báo ngày 6 tháng 1, 2020 tại Naha, Nhật Bản. (Getty Images)


TOKYO - Dân Biểu Mikio Shimoji, 58 tuổi, thừa nhận trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng nhân viên văn phòng ông tại thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa, đã nhận phong bì chứa 1 triệu yen ($9,200 Mỹ kim) vào giữa tháng 10, 2017 từ Masahiko Konno, cố vấn của hãng 500.com, một công ty vận hành sòng bài của Trung Quốc.
Số tiền này không được ông Shimoji công bố trong bản báo cáo chi tiêu cho chiến dịch bầu cử cũng như hoạt động chính trị khác. "Đó là điều tôi cực kỳ hối tiếc,” ông nói trong cuộc họp báo, thêm rằng sẽ trả lại số tiền và xem xét rút khỏi đảng chính trị Nippon Ishin no Kai.
Shimoji là một trong 6 dân biểu Nhật bị công tố viên thẩm vấn, với cáo buộc nhận hối lộ từ công ty 500.com, nhà vận hành casino Trung Quốc muốn đầu tư dự án tại Nhật.

Các công tố viên thẩm vấn các dân biểu dựa trên thông tin tiết lộ từ ông Katsunori Nakazato, cố vấn của hãng 500.com. Phòng công tố Tokyo đang điều tra xem liệu các dân biểu có vi phạm luật kiểm soát tài chính chính trị hay không. Ông Shimoji là dân biểu đầu tiên thừa nhận việc nhận tiền hối lộ.
Nhật gần đây hợp pháp hóa casino và chính phủ đã chọn 3 địa điểm để xây khu resort kết hợp với casino cùng khách sạn và trung tâm hội nghị. Nước này kỳ vọng sẽ bắt đầu vận hành dự án từ giữa năm 2020 nhằm thúc đẩy kinh tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT