Hoa Kỳ

Dân Biểu Alan Lowenthal bảo trợ hai dự luật nhằm hỗ trợ các nhà hàng và bảo vệ người nhận trợ cấp thất nghiệp

Wednesday, 24/02/2021 - 02:58:08

Dự luật thứ nhất sẽ lập một ngân quỹ $120 tỷ Mỹ kim để giúp phục hồi kinh tế cho các tiệm ăn và nhà hàng đang vật lộn để sống sót sau đại dịch coronavirus.

 
Dân Biểu Alan Lowenthal tại Long Beach, California. (Twitter)

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 24 tháng 2, 2021) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) bảo trợ hai dự luật liên quan đến quỹ trợ cấp COVID-19 của liên bang dành cho các doanh nghiệp, cá nhân và gia đình trong thời gian đại dịch.

Dự luật thứ nhất có tên gọi là RESTAURANTS Act, và nếu được thông qua sẽ thiết lập một ngân quỹ $120 tỷ Mỹ kim để giúp phục hồi kinh tế cho các tiệm ăn và nhà hàng đang vật lộn để sống sót sau đại dịch coronavirus. 

Dự luật này vừa mới được đệ trình tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ bởi hai Dân Biểu Earl Blumenauer (OR-03) và Brian Fitzpatrick (PA-01), đồng thời một dự luật tương tự cũng được đệ trình tại Thượng Viện Hoa Kỳ bởi hai Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker (R-Miss.) và Kyrsten Sinema (D-Ariz.). 
Dự luật lưỡng đảng và lưỡng viện này sẽ trợ giúp cho các doanh nghiệp ẩm thực có dưới 20 cửa tiệm. 
Các cơ sở doanh nghệp này sẽ có thể nộp đơn xin quỹ trợ cấp lên đến $10 triệu Mỹ kim để trang trải các chi phí trong thời gian đại dịch, tính từ ngày 15 tháng 2, năm 2020 đến nay và sẽ chấm dứt sau tám tháng khi dự luật được chấp thuận và ban hành.

“Chúng ta cần trợ giúp cho hơn 11 triệu nhân viên làm việc tại các tiệm ăn, nhà hàng và quán bar có thể tiếp tục có việc làm và thu nhập. Đây là một lãnh vực thiết yếu để giúp xây dựng lại nền kinh tế của chúng ta sau khi đánh bại cơn đại dịch này," Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu. 
“Dự luật RESTAURANTS Act là một bước quan trọng để hỗ trợ cho ngành nghề tư nhân lớn thứ nhì của nước Mỹ chúng ta và sẽ giúp cho hàng triệu người dân khắp Hoa Kỳ có lại công ăn việc làm, đồng thời cũng sẽ mang lại lợi ích cho hàng ngàn doanh nghiệp có liên hệ với ngành nhà hàng.”

Dự luật thứ hai được Dân Biểu Alan Lowenthal bảo trợ có tên gọi là Excluding Pandemic Unemployment Compensation from Income Act, tạm dịch là “dự luật loại bỏ tiền trợ cấp thất nghiệp đại dịch từ thu nhập cá nhân.”  Dự luật này nhằm bảo vệ các cá nhân và gia đình bằng cách không cần phải trả thuế thu nhập trên số tiền trợ cấp thất nghiệp đại dịch (pandemic unemployment assistance) được cung cấp bởi đạo luật CARES Act và ngân sách liên bang Consolidated Appropriations Act of 2021. 

Dự luật nói trên sẽ sớm được đệ trình tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ bởi Dân Biểu Nydia Velázquez (NY-07) và dự luật cũng sẽ bảo đảm những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ không gặp trở ngại hay mất điều kiện cho các chương trình phúc lợi liên bang khác như SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) hay TANF (Temporary Assistance for Needy Families).

“Rất nhiều gia đình và cá nhân tại Hoa Kỳ đã và đang rất vất vả với cơn đại dịch này,” Dân Biểu Lowenthal nói thêm. “Trong khi vắc-xin đang mang đến cho chúng ta một tia hy vọng, chúng ta không thể hoàn toàn khôi phục lại nền kinh tế cho đến khi chúng ta thành công đánh bại virus này.  Từ nay đến lúc đó, chúng ta cần phải trợ giúp tối đa cho người dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng phải bảo đảm rằng những trợ cấp đó không mang đến những ảnh hưởng khác đối với người cần nhận sự trợ giúp.”




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT