Thế Giới

Đài Loan xác nhận muốn mua hơn $2 tỷ vũ khí Hoa Kỳ

Thursday, 06/06/2019 - 07:16:25

Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm thứ Năm xác nhận đã gởi thư cho chính phủ Hoa Kỳ, đề nghị mua 108 xe tăng M1A2 Abrams, 1,240 hỏa tiễn chống tăng TOW, 409 hỏa tiễn chống tăng Javelin, và 250 hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger. "Đề nghị mua vũ khí này là hoàn toàn bình thường,” Bộ này tuyên bố nhưng không cho biết thời điểm gởi thư.


ĐÀI BẮC – Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm thứ Năm xác nhận đã gởi thư cho chính phủ Hoa Kỳ, đề nghị mua 108 xe tăng M1A2 Abrams, 1,240 hỏa tiễn chống tăng TOW, 409 hỏa tiễn chống tăng Javelin, và 250 hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger. "Đề nghị mua vũ khí này là hoàn toàn bình thường,” Bộ này tuyên bố nhưng không cho biết thời điểm gởi thư. Washington sẽ có thời hạn 120 ngày để trả lời yêu cầu của Đài Bắc kể từ khi nhận được thư đề nghị. Trước đó, các nguồn tin ẩn danh tiết lộ Hoa Kỳ đang muốn bán cho Đài Loan hơn 100 xe tăng M1A2 Abrams trị giá khoảng $2 tỷ, cùng nhiều vũ khí chống tăng và hỏa tiễn vác vai với tổng giá trị hơn $600 triệu Mỹ kim. Nếu Quốc Hội không phản đối, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng Thống Donald Trump để phê chuẩn

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói rằng Bắc Kinh phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. "Lập trường của chúng tôi luôn rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ nhận thức đúng về độ nhạy cảm và hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan, và tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc,” phát ngôn viên bộ này nói. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh đang chờ thu hồi, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Dù công nhận chính sách "Một Trung Quốc,” Hoa Kỳ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bắc Kinh cuối năm ngoái đã phản ứng dữ dội khi chính quyền Trump phê chuẩn việc bán vũ khí trị giá $330 triệu cho Đài Loan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT