Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa, tôn vinh Đại Đế Quang Trung

Tuesday, 27/02/2018 - 07:45:15

Sau đó, có phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, và đặc biệt tưởng niệm các nạn nhân bị Việt Cộng sát hại dã man trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 tại cố đô Huế và nhiều nơi trên lãnh thổ VNCH.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định do Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ làm Hội Trưởng, đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa năm thứ 229, tưởng nhớ và vinh danh công lao vị Anh Hùng Dân Tộc Quang Trung Nguyễn Huệ đã đánh tan 20 vạn quân Nam Hán sang xâm chiếm nước ta vào năm 1789 và lần đầu tiên giành độc lập cho xứ sở. Buổi lễ diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018 tại nhà hàng Moonlight ở đường Beach Blvd., Westminster, Nam California với hàng trăm đồng hương tham dự.


Kiệu bài vị Vua Quang Trung vào lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ban tổ chức thiết trí lễ đài thật uy nghi trang trọng với chân dung Đại Đế Quang Trung và hoa đèn rực rỡ cùng với biểu ngữ mang dòng chữ: “Đại Đế Quang Trung – Anh Hùng Bách Chiến Bách Thắng”. Trong nghi thức chào cờ long trọng, các phụ nữ trong Hội Phụ Nữ Tây Sơn với áo dài đỏ, Hội Phụ Nữ Võ Bị Quốc Gia áo dài trắng đứng hai bên lễ đài hát quốc ca VNCH, ông Tom Võ hát bản quốc ca Hoa Kỳ.

Sau đó, có phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, và đặc biệt tưởng niệm các nạn nhân bị Việt Cộng sát hại dã man trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 tại cố đô Huế và nhiều nơi trên lãnh thổ VNCH.


BS Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu tây Sơn Bình Định chào mừng và cám ơn mọi người tham dự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Các hậu duệ Tây Sơn Bình Định mặc quân phục thời Vua Quang Trung khiêng kiệu linh vị Đại Đế với cờ ngũ sắc tiến vào lễ đài. Đi trước kiệu là đoàn múa lân. Theo sau kiệu có các quân, Tướng mặc võ phục thời Tây Sơn , các bô lão mặc quốc phục và Hội Bà Triệu mặc áo dài vàng rực rỡ. Đoàn rước tiến vào lễ đài, cả hội trường đứng lên nghênh đón. Linh vị Đại Đế được an vị và Ban Tế Lễ Cổ Truyền với cụ Nguyễn Văn Thân làm Chánh Tế ra rước bàn thờ cử hành lễ tế cổ truyền thật trang nghiêm và bài Văn Tế gây xúc động mọi người.
Trong diễn văn khai mạc, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ phát biểu, “Thay mặt đồng hương Bình Định, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị. Theo thông lệ hàng năm, chúng ta tụ họp lại để kỷ niệm Chiến Thắng Đống Đa cũng như kỷ niệm công đức chống ngoại xâm của vị anh hùng dân tộc. Năm nay đặc biệt khác hơn mọi năm, cách nay 10 ngày, vào ngày Mùng Một Tết, đồng hương Bình Định và thân hữu rất đông đảo với quần áo rất là đẹp đã đến dự buổi lễ chào cờ và đặt vòng hoa trước Tượng Đài Vua Quang Trung.

“Đây sẽ là một truyền thống tốt đẹp cho đồng hương hải ngoại trong tương lai. Kính xin quý đồng hương mở rộng tấm lòng vào mùng một Tết hàng năm đến Tượng Đài Vua Quang Trung để cùng nhau chào cờ và đặt vòng hoa kỷ niệm.

“Như quý vị đã biết, cách đây sáu tháng Tượng Đài Vua Quang Trung đã được khánh thành. Hình ảnh hào hùng của Người, mình mặc áo vải cỡi trên lưng ngựa, tay tuốt gươm chỉ về hướng Bắc đã nói lên tất cả những gì chúng ta muốn nói. Đó là tấm lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm, là biểu tượng của người Việt Nam anh hùng.”


Tướng sĩ và quân lính trước bàn thờ Vua Quang Trung. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi đề cập đến việc xây dựng Tượng Đài, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ cho biết, rất nhiều đồng hương khắp nơi trên thế giới khi về Nam Cali, đã đến chiêm ngưỡng Tượng Vua Quang Trung với một niềm hãnh diện và cảm giác vui mừng khôn tả, vì cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta đã làm rạng danh cho tổ tiên, nòi giống tại hải ngoại, và ông mong đồng hương tiếp tục giúp Hội duy trì và bảo tồn Tượng Đài Vua Quang Trung mãi mãi. Cuối cùng, thay mặt Hội, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ kính chúc mọi người năm mới an khang, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Sau đó, ban tổ chức mời các vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương lên thắp hương trước bài vị Vua Quang Trung.

Các phu nhân Võ Bị (bên trái) và Hội Phụ Nữ Tây Sơn Bình Định (bên phải) trong nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tại Nam Cali , nhiệm kỳ 2016 – 2018 có một Ban Chấp Hành gồm BS Nguyễn Chí Vỹ là Hội Trưởng. Ông Đinh Kim Phượng làm Phó Nội Vụ; ông Huỳnh Quang Đạo, Phó Ngoại Vụ; Tổng Thư Ký là ông Nguyễn Hữu Cúc; Thủ Quỹ là bà Trần Ngọc Mai. Ngoài ra có Ban Giám Sát do ông Lê Quang Mỹ làm Trưởng Ban và các Ủy viên: Phan Văn Chăng, Tạ Chí Thân. Ban Cố Vấn có các ông: Nguyễn Hữu Thời, Lê Văn Ba, Phạm Đình Tòng, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Ngọc Xuân, Nguyễn Ngọc Oanh, Phan Kỳ, BS Ngô Lợi, BS Nguyễn Đình Minh Hùng, TS Cai Văn Khiêm, BS Bùi Viết Cần, Ô. Huỳnh Văn Thắng và ông Dư Văn Hạ.

Hàng năm, một Đặc San Xuân cũng được ra mắt đồng hương do các ông Lê Anh Dũng, Lê Quang Mỹ, Đinh Kim Phương và bà Võ Thị Thúy Ba biên tập. Năm nay Hội cũng phát hành một Kỷ Yếu công trình xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung, in ấn thật công phu, hình ảnh sắc sảo và đầy đủ chi tiết về công trình xây dựng, kể cả danh tính các mạnh thường quân đóng góp tài chánh.

Chỉ nội công trình xây dựng được Tượng Đài Vua Quang Trung trên đại lộ Euclid, Garden Grove, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã làm được một kỳ tích lưu truyền cho hậu thế, đáng để mọi người nể phục.
Trong buổi lễ, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn trao tặng Hội Tây Sơn Bình Định một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện California. Nghị viên Thu Hà Nguyễn trao tặng một Bằng Tưởng Lục của HĐTP Garden Grove ghi nhận sự đóng góp đáng kể của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định trong các sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

Cần liên lạc với Hội xin gọi số (714) 775-2222, hoặc (714) 775-2882, hay đến địa chỉ Hội tại 10161 Bolsa Ave, #202 C, Westminster, CA 92683.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT