Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Kỷ Niệm 77 Năm Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Wednesday, 29/06/2016 - 08:15:01

Cũng như các buổi lễ của PGHH, phần diễn ngâm sấm giảng của Đức Giáo Chủ không bao giờ bỏ qua, và hôm nay hai đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Phạm Lệ Chi cùng lên diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang Minh” do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại làng Hòa Hảo vào ngày 10 tháng Tư năm Canh Thìn.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - “Một lần nữa, ngày 18 tháng 5 (âm lịch) lại về với toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) khắp nơi trên thế giới, ngày mà cách nay 77 năm về trước, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo PGHH tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc, một tỉnh thuộc miền Nam nước Việt. Đây là một nền đạo phát xuất từ lòng dân tộc, có một giáo lý siêu mầu, nhằm đem ánh sáng chơn lý của Phật pháp soi sáng khắp chúng sanh.”

Trên đây là đoạn mở đầu trong bài diễn văn khai mạc của giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ, được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 26.6.2016 tại South West Senior Center, 2201 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana, CA 92704. Đến tham dự có Hội Đồng Liên Tôn VN, (trong đó GS Nguyễn Thanh Giàu là Tổng Thư Ký), phái đoàn Châu Đạo Cao Đài Nam Cali, một số thân hào nhân sĩ trong cộng đồng. Đặc biệt, năm nay buổi lễ trùng với ngày Đại Hội Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại GHPGHH nên có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tạo, ông Trần Phú Hữu và ông Vương Học Thêm là ba nhân vật cao cấp nhất của GHPGHH Trung Ương tại hải ngoại, đồng thời có sự tham dự của các Ban Trị Sự PGHH từ Houston Texas, Atlanta, Georgea, Dalas, Arizona, Washington D.C, Oklahoma, Washington State, Alberia, Calgary Canada, Ban Trị Sự Nam, Bắc California và trên 400 đồng đạo PGHH.

GS Nguyễn Thanh Giàu, các chức sắc và đồng đạo PGHH rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào hội trường (Thanh Phong/Viễn Đông)



Mở đầu buổi lễ, Ban Trị Sự PGHH Nam Cali và đồng đạo rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào hội trường, có đoàn Lân của Thanh Niên Cao Đài dẫn đầu. Tất cả quan khách cũng như đồng đạo PGHH ngồi sẵn trong hội trường đều đồng loạt đứng lên nghênh đón chân dung vị lãnh đạo PGHH.

Sau nghi thức chào cờ khai mạc, GS. Nguyễn Thanh Giàu có bài phát biểu nói lên tinh thần ngưỡng phục của tín đồ PGHH vào Đức Huỳnh Giáo Chủ mà mọi tín đồ đều gọi Ngài bằng hai chữ “Đức Thầy” để tỏ lòng kính trọng và yêu mến. GS Nguyễn Thanh Giàu nói: “Trong tâm hồn của tín đồ PGHH luôn ghi nhớ rằng, ngày này là ngày trọng đại, thiêng liêng nhất, là ngày Đức Tôn Sư khai sáng nền đạo PGHH , và đặc biệt nhất là cơ hội để niềm tin của họ không bao giờ lay chuyển, đúng như lời Đức Giáo Chủ đã dạy: “Sống sanh ra phận râu mày - Một đời, một đạo đến ngày chung thân.” Chính vì vậy, cho dù sinh sống bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tín đồ PGHH cũng đều long trọng tổ chức ngày Đại Lễ 18 tháng Năm như một truyền thống cao cả và tốt đẹp, không thể thiếu trong đời sống của người tín đồ PGHH.”

Sau phần giới thiệu quan khách của ông Trần Văn Tài, một số niên trưởng và chức sắc thuộc Ban Trị Sự PGHH Trung Ương cùng Ban Trị Sự PGHH Nam Cali ra trước bàn thờ cử hành nghi thức tôn giáo. Sau đó, một thành viên ban tổ chức, ông Huỳnh Văn Liêm, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH tại Sacramento tuyên đọc bài “Sứ Mạng” của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kế tiếp, ông Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý GHPGHH Trung Ương trình bày “Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ 18 tháng Năm”. Sau khi nói về sự ra đời của tôn giáo PGHH trước thời cuộc nhiễu nhương lúc bấy giờ và những mê tín dị đoan của người dân, ông Nguyễn Văn Mậu nhắc nhở tín đồ luôn tu hành tinh tấn, đoàn kết, thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt nhau vào con đường đạo đức và hiệp nhau truyền bá giáo lý của Đức Thầy đến khắp nơi để thỏa mãn ước mơ của Ngài'. Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương GHPGHH Hải Ngoại, ông Nguyễn Văn Tạo có lời phát biểu, nhấn mạnh về Tứ Ân, ân Tổ Tiên, Cha Mẹ, ân Đất Nước, ân Tam Bảo và ân Đồng Bào, Đồng Loại mà PGHH luôn đặt lên hàng đầu.

Cũng như các buổi lễ của PGHH, phần diễn ngâm sấm giảng của Đức Giáo Chủ không bao giờ bỏ qua, và hôm nay hai đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Phạm Lệ Chi cùng lên diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang Minh” do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại làng Hòa Hảo vào ngày 10 tháng Tư năm Canh Thìn.

Một số quan khách được mời phát biểu, trong đó có ông Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Đầu Tộc đạo Cao Đài, Chánh án Nguyễn Trọng Nho, bác sĩ Mã Xái. Trong lời phát biểu của bác sĩ Mã Xái có đoạn: “Với phương pháp hành đạo cực kỳ đơn giản cho phù hợp với phong hóa nhơn sanh lúc bấy giờ; Ngài đánh đổ mê tín dị đoan, đưa giáo lý Học Phật Tu Nhân đi thẳng vào đời sống dân gian với ngôn ngữ bình dị chứa chan tình thương, dễ hiểu, dễ cảm thông, chan hòa tình tự dân tộc...” Sau phần phát biểu khá dài, bác sĩ Mã Xái kết luận, “Nhơn ngày lễ Mừng Ngày Khai Sáng Đạo PGHH, nhớ lời Đức Thầy dạy, “Tu đền nợ thế cho rồi - Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen”. Với ý thức và trách nhiệm của người tín đồ PGHH, của con dân nước Việt, trước cơn quốc nạn, thù trong giặc ngoài là Cộng sản VN và giặc Bắc phương, việc làm tròn Tứ Đại Trọng Ân trong đó, ơn Đất Nước nặng trĩu bên lòng quả là “nợ thế” cần phải trả cho xong, bằng đấu tranh tùy khả năng và hoàn cảnh, người tín đồ PGHH nên tham gia và tích cực hỗ trợ công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, cho sự sống còn của dân tộc cho đến khi chế độ CSVN bị giải thể, Đảng CSVN phải ra đi, chúng ta cùng xây dựng lại quê hương trong một nước VN tự do, dân chủ, pháp trị, thạnh vượng, độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.”
Đại lễ mừng 77 năm Ngày Khai Sáng Nền Đạo PGHH kết thúc tốt đẹp và ban tổ chức mời quan khách cùng đồng đạo dùng cơm chay thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ do nhiều nghệ sĩ thân hữu và đồng đạo PGHH trình diễn.

Cần liên lạc với Ban Trị Sự PGHH Nam Cali xin gọi ĐT: (714) 345-8266 - 383-0487 hay (951) 454-7431.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT