Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ Chúa Kitô Vua, các thánh tử đạo VN & bế mạc năm Đức Tin

Tuesday, 26/11/2013 - 08:01:38

Dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Kevin W. Vann, JCD, D.D.Giám Mục Giáo Phận Orange, Đại lễ Chúa Kitô Vua, Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bế Mạc Năm Đức Tin đã được Giáo phận Orange & Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (CĐCGVN)

Thanh Phong/Viễn Đông
 
 
GARDEN GROVE - Dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Kevin W. Vann, JCD, D.D.Giám Mục Giáo Phận Orange, Đại lễ Chúa Kitô Vua, Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Bế Mạc Năm Đức Tin đã được Giáo phận Orange & Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (CĐCGVN) long trọng tổ chức vào ngày Chủ nhật 24-11-2013 lần đầu tiên tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral, người Việt quen gọi là nhà thờ kiếng), tọa lạc tại 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840.

Trên 5,000 tu sĩ, giáo dân từ 62 giáo xứ khác nhau thuộc giáo phận Orange đã đến tham dự, số giáo dân Việt Nam chiếm đa số. Mở đầu đại lễ là cuộc cung nghinh tượng Chúa Kitô, Xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xung quanh khuôn viên thánh đường. Gần 1,000 em Thiếu Nhi Thánh Thể VN thuộc 14 Cộng đoàn mặc đồng phục, mang theo cờ đoàn dẫn đầu cuộc rước rất trật tự, trang nghiêm. Nhiều đoàn thể trong Cộng đồng tham dự, nổi bật với đồng phục đầy màu sắc như Đoàn Hiệp Sĩ Columbus, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Huynh Đoàn Dòng Ba Đa Minh, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Cao Niên Công Giáo, Đoàn Vũ CĐ Thánh Linh, Đoàn Vũ Phụng Vụ và Đoàn gõ Trắc CĐ Tam Biên... đã tô điểm cho cuộc rước vừa long trọng vừa đầy màu sắc tươi vui của một ngày đại lễ.

Khi đoàn rước về lại địa điểm hành lễ, Đoàn Vũ Trống của Cộng Đồng CGVN biểu diễn múa trống rất ngoạn mục và sôi động. Chỉ sau 4 tuần tập luyện các em đã có những màn múa trống tuyệt vời. (Một giáo dân quá thích thú đã tặng ngay $1,200 Mỹ kim để khích lệ tinh thần các em).

Sau đó, Linh mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành TTCG chia sẻ một vài tư tưởng về ngày đại lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong đó có đoạn cha Thái nói: “Ngày hôm nay tiếng trống của giới trẻ cộng đồng Công Giáo Orange đã vang lên, vang lên không phải chỉ ở nơi nhà thờ chính tòa Chúa Kitô mà còn vang lên trên toàn thể trái đất. Đó là ơn thiêng của Các Thánh Tử Đạo VN. Sự hiện diện của toàn thể đông đảo quý ông bà anh chị em và đặc biệt, sự hiện diện của các em Thiếu Nhi Thánh Thể rất đông đảo ngày hôm nay nói lên cho chúng ta niềm tin đó đã truyền từ Các Thánh Tử Đạo VN xuống đến đời cha ông chúng ta, rồi từ đời cha ông chúng ta truyền cho các em TNTT ngày hôm nay.... Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban đức tin cho chúng ta bằng xương máu của Các Thánh Tử Đạo VN đã đổ ra trên khắp đất nước. Việt Nam là một mảnh đất đã thắm máu hồng của hơn 100,000 các vị tử đạo kéo dài suốt ba thế kỷ.”

Linh mục Nguyễn Thái cũng nhắc nhở mọi người hãy cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam hiện vẫn đang bị đàn áp, bắt bớ, hãm hại bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay, dòng máu Tử Đạo vẫn đang tiếp tục đổ ra trên mảnh đất quê hương chúng ta!

Sau lời chia sẻ của Linh mục Nguyễn Thái, Đoàn múa quạt của Cộng Đoàn Thánh Linh lên trình diễn một màn múa rất đặc sắc và đoàn Vũ Phụng Vụ Hướng Dương của CĐ Tam Biên trình bày một điệu vũ ngoạn mục mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN.

Phần chính là Thánh lễ đại trào do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế cùng hơn 30 Linh mục, Phó Tế Việt, Mỹ, Mễ cùng đồng tế. Đại diện 62 giáo xứ trong giáo phận, mỗi người cầm một tấm phướn ghi tên giáo xứ đi sau Thánh Giá nến cao rước đoàn đồng tế lên lễ đài. Đoàn Hiệp Sĩ Columbus với đồng phục oai phong, tay cầm kiếm trong tư thế chào kính làm hàng rào danh dự đón rước Đức Giám Mục và Linh Mục đoàn.

Thánh lễ , thánh ca và các Bài Đọc được cử hành bằng ba ngôn ngữ Việt – Mỹ - Tây Ban Nha. Đức Giám Mục Kevin W.Vann mở đầu bằng câu tiếng Việt “Chúa ở cùng anh chị em,” mọi người đáp “Và ở cùng cha.”

Trong bài giảng, Đức Giám Mục đề cập nhiều đến Năm Đức Tin mà Giáo Hội cử hành lễ bế mạc. Đức Giám Mục nói: “Chào mừng tất cả anh chị em đến với Đại Lễ Bế Mạc Năm Đức Tin. Trong lúc sửa soạn kết thúc một năm dài, chúng ta nhớ lại lời mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã tuyên bố khi khai mạc lễ kỷ niệm đặc biệt này. Trong bức Tông Thư Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin), Ngài đã mời gọi chúng ta hãy nhận thức và nhớ lại rằng “Cánh cửa đức tin” luôn mở rộng cho mọi người, luôn chào đón chúng ta vào để cùng cộng hưởng cuộc sống với Chúa, và mời gọi chúng ta bước vào Giáo Hội của Ngài.”

Tóm lược ba sự kiện quan trọng mà Giáo phận Orange và CĐ.CGVN cử hành:

Lễ Chúa Kitô Vua: Hàng năm vào Chủ nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội dành một ngày để kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô Vua, không phải để tôn vinh Ngài như các vua trần thế, nhưng là để tôn vinh Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, vì yêu thương nhân loại, Người đã xuống trần, mang thân phận con người, chịu đóng đinh trên Thập Giá để cứu chuộc con người khỏi vòng tội lỗi.

Năm Đức Tin: Được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI mở ra từ 11-10-2012 đến 24-11-2013 qua Tông Thư Porta Fidei - PF. Tông Thư được ban hành ngày 16-10-2011 nhằm mục đích giúp tái khám phá đức tin như ánh sáng vui mừng và nhiệt thành gặp gỡ Đức Kitô trước thực trạng người Kitô hữu thường lo âu về các hệ lụy xã hội, văn hóa, chính trị và nếp sống sa đọa vật chất hiện nay.

Đại lễ Kính Các Thành Tử Đạo Việt Nam: Ngày 19-6-1988, lần đầu tiên trong hơn 2000 năm lịch sử của Hội Thánh Công Giáo, 117 Chân Phúc Tử Đạo của Việt Nam , trong đó có 96 vị người Việt, 11 vị người Tây Ban Nha, 10 vị người Pháp (tất cả đã bị tử hình dưới thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức chỉ vì tội tin nhận Chúa Giêsu là Thượng Đế, Đấng sáng tạo mọi sự trên trời và dưới đất) được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phong Hiển Thánh trong một buổi lễ vô cùng trang trọng tại quảng trường Thánh Phêrô, giáo đô Vatican. Cộng Đồng CGVN GP. Orange nhận Các Thánh Tử Đạo làm Bổn Mạng, và Đại lễ này được coi như ngày Giỗ Tổ hàng năm của Cộng Đồng và các tín hữu Công Giáo Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT