Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức

Tuesday, 13/12/2016 - 08:12:11

Vào lúc 10 giờ các huynh trưởng cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh, và niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Sau đó, nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, VNCH và Phật Giáo kỳ, đồng thời có thêm phần chào Gia Đình Phật Tử Kỳ và Phút nhập Từ Bi Quán.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Đại Hội Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức kỳ thứ 12 đã được khai mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 12, 2016 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 W.Harvard St, Santa Ana, CA 92704.

Vào lúc 10 giờ các huynh trưởng cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh, và niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Sau đó, nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, VNCH và Phật Giáo kỳ, đồng thời có thêm phần chào Gia Đình Phật Tử Kỳ và Phút nhập Từ Bi Quán.

Trong phần giới thiệu chư tôn đức có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo GHPG Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Pháp Trí trú sứ Tổ Đình MĐQ cùng một số Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô trú sứ Tổ Đình MĐQ và từ nhiều chùa, tự viện tại Orange County và San Diego.

Về phía quan khách có ông Nguyễn Mạnh Chí và phu nhân đại diện Giới Trẻ Công Giáo, anh Billy Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali; một số cơ quan truyền thông. Về thành phần Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại có Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Hòa Lê Quang Dật, nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTMQĐ; Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp đương kim Trưởng Ban, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Huynh Trưởng cấp Tấn Đào Duy Hữu TB Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hoa Kỳ và phái đoàn; Huynh Trưởng cấp Tấn Ngô Văn Quy, Tham Vấn GĐPTMQĐ cùng nhiều huynh trưởng khác.

Huynh Trưởng cấp Tín Bửu Thành Phan Thành Chinh, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Huynh Trưởng cấp Tín Bửu Thành Phan Thành Chinh, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. Sau khi ngỏ lời tri ân chư tôn đức, quý quan khách, huynh trưởng cấp Dũng GĐPT/VN, quý đại biểu tham dự đại hội, ông nói, “Cứ bốn năm một lần anh chị em huynh trưởng trong miền Quảng Đức nao nức câu hội về cùng nhau xây dựng lại Miền hầu phát triển tổ chức. Chúng ta là những huynh trưởng trẻ, kế thừa những nghiêm huấn của chư tôn đức, chư vị sáng lập; chúng ta có thừa những lời dạy của quý niên trưởng, huynh trưởng để cùng dấn thân tổ chức. Vì lý tưởng, vì thế hệ đàn em mà chúng ta hãy bỏ qua những dị biệt, bỏ qua tất cả những bất đồng, hãy cùng dấn thân, cùng chung tay đấu cật để phát triển tổ chức hầu tổ chức chúng ta luôn lưu truyền mãi tại nơi đất khách quê người này… và ông tuyên bố khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức kỳ thứ 12 năm 2016.”

Kế đến là diễn từ của Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Xử Lý Thường Vụ. Sau khi ngỏ lời tri ân chư tôn đức quang lâm chứng minh cho buổi lễ, cám ơn quan khách và các huynh trưởng đại biểu đã về tham dự đại hội, Huynh trưởng Lê Minh Thi nói, “Chúng tôi hân hoan chào đón quý anh chị huynh trưởng đại biểu tụ hội về đây để cùng nhau xây đắp Mái Nhà Lam Miền Quảng Đức nhiệm kỳ 2016 – 2020. Gia đình Phật Tử Miền Quảng Đức (GĐPTMQĐ) Tây Nam Hoa Kỳ thật hãnh diện tiến đến tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng kỳ thứ 12.

                                      Chư tôn đức cử hành lễ Hiệp Kỵ (Thanh Phong/ Viễn Đông)


“Nhìn lại chặng đường đã đi qua, những thăng trầm từ thời thịnh cho đến thời suy của Quốc nạn, Pháp nạn; Con thuyền tổ chức GĐPT đã không trôi êm ả và ít nhiều đối mặt với từng cơn sóng gió.Thế nhưng GĐPTMQĐ vẫn trung kiên đứng vững và vượt qua mọi chướng duyên, thử thách; lấy nền tảng Bi, Trí, Dũng làm chuyền đổi thăng hoa cho cuộc sống.

“Hôm nay GĐPTMQĐ Tây Nam Hoa Kỳ đang nao nức đón mừng Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ 12 với tâm nguyện chung sức, chung lòng xây đắp mái nhà Lam thân thương mà các bậc tiền bối đã một thời dầy công xây dựng và trao truyền qua bao thế hệ. Để không phụ lòng của quý anh chị quá cố, toàn thể anh chị em Huynh Trưởng Miền Quảng Đức sẵn sàng đón nhận trách nhiệm, và hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức đã tin tưởng và giao phó.”

Chư tôn đức được cung thỉnh vào lễ đài tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó là cảm từ của một đại diện Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức; Huấn từ của Đại Diện Ban Hướng dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, Đạo từ cùa chư tôn đức chứng minh, và cuối chương trình là lời cảm tạ của ban tổ chức.
Đại Hội kéo dài đến 3 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 12, 2016. Trong phiên họp khoáng đại, Đại Hội đã công cử tân Ban Hướng Dẫn với thành phần nhân sự như sau:
Trưởng Ban: Huynh Trưởng (HTr) Nguyên Thuyết Lê Minh Thi
Phó Trưởng Ban Điều Hành: HTr. Bửu Thành Phan Thành Chinh
Phó Trưởng Ban Truyền Thông Xã Hội: HTr Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp
Phó Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện: HTr. Quảng Pháp Trần Minh Triết
Tổng Thư Ký: HTr Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Phó Tổng Thư Ký: HTr Tâm Tịnh Lạc Đoàn Văn Thuận
Tổng Thủ Quỹ: HTr Quảng Tín Ngô Thị Thùy Trang.
Các đơn vị trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTMQĐ gồm: Huệ Quang, Liên Hoa, Chánh Trí, Hoa Nghiêm, Chánh Kiến. Đơn vị Phối Hợp Phật Sự gồm: Thiền Quang, Chánh Tín, Bồ Đề và Chánh Pháp. Đơn vị đang thành lập: Chánh Tuệ và Viên Quang. Tổng cộng có tất cả 1,098 Đoàn Sinh và Huynh Trưởng chưa tính các thành viên Ban Việt Ngữ, Ban Bảo Trợ và Hội Phụ Huynh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT