Hoa Kỳ

Đại học Kentucky lập bệnh viện dã chiến

Friday, 03/04/2020 - 10:41:31

Một bệnh viện dã chiến 400 giường sẽ được thiết lập tại Đại học Kentucky, nhằm chuẩn bị cho tình huống bệnh nhân Covid-19 gia tăng, theo nhà ...

 

FRANKFORT – Một bệnh viện dã chiến 400 giường sẽ được thiết lập tại Đại học Kentucky, nhằm chuẩn bị cho tình huống bệnh nhân Covid-19 gia tăng, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Mục tiêu của ban quản lý là bệnh viện dã chiến sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần, tại tòa nhà Nutter Field, cơ sở luyện tập football tại trường UK Lexington.

Tiến Sĩ Mark Newman, phó chủ tịch y tế của hệ thống đại học UK, nói rằng trước cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ hiện nay, “điều quan trọng là chúng ta có chuẩn bị cho mọi tình huống, để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.”

Đây là hành động mới nhất của Kentucky nhằm đối phó coronavirus. Trước đó vào thứ Năm, Thống Đốc Andy Beshear cũng thông báo kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến 2,000 giường tại khu đất tổ chức hội chợ tại Louisville. Vào thứ Sáu, Kentucky có hơn 800 ca bệnh và hơn 30 ca tử vong. Hầu hết người nhiễm Covid-19 sẽ có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, bao gồm sốt, ho, nhưng cũng có người bị viêm phổi và cần phải nhập viện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT