Người Việt Khắp Nơi

Dạ tiệc kỷ niệm 18 năm Liên Trường Trung Học VN

Monday, 26/08/2019 - 04:02:40

Để kỷ niệm 18 năm thành lập Liên Trường trong đó có các Trường Trung Học Việt Nam trước năm 1975 tại quê nhà, một dạ tiệc được tổ chức tại Anaheim.


CVA Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường, điều hành tổng quát đại hội kỷ niệm 18 năm thành lập Liên Trường. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

 

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Để kỷ niệm 18 năm thành lập Liên Trường trong đó có các Trường Trung Học Việt Nam trước năm 1975 tại quê nhà, một dạ tiệc được tổ chức tưng bừng tại nhà hàng Golden Sea, 9802 Katella Ave, Anaheim vào 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 8, 2019, vừa để kỷ niệm dấu mốc 20 năm tình bạn, tình đoàn kết giữa các trường trung học với nhau, vừa để báo cáo những thành quả sau 18 năm hoạt động của Liên Trường với qúy Thầy, Cô và các cựu học sinh.

Điều khiển tổng quát chương trình Dạ Tiệc là CVA Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường. Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm do PK Lâm Mỹ Hoàng Anh phụ trách. Sau đó, ban hợp ca Liên Trường trình bày nhạc phẩm “Hè Về,” và TTK Nguyễn Mai giới thiệu Ban Tổ Chức Dạ Tiệc.
CVA Nguyễn Mai và Marie Curie Hồng Vân lần lượt giới thiệu quý Thầy, Cô tham dự: Giáo Sư Lê Triều Vinh (T.Nguyễn Trãi Saigon), GS Bùi Mỹ Dương (Liên Trường Pleiku), GS Phạm Thanh Mai (T. Châu Văn Tiếp Phước Tuy), GS Nguyễn Đình Cường (T.Trần H.Đạo Đà Lạt); GS Nguyễn Thị Thu và GS Phạm Văn Khanh (T. Văn Đức Gia Định).


Ban Tổ Chức Đại Hội (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Các Trường tham dự gồm: Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Petrus Ký, Quốc Học/Đồng Khánh Huế, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Châu Văn Tiếp Phước Tuy, Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Nguyễn Hoàng Quảng Trị, Phan Châu Trinh Đà Nẵng, LT Pleiku, Nữ Trung Học Nha Trang, Văn Đức Gia Định, Lê Ngọc Hân Mỹ Tho, Hồ Ngọc Cẩn, Võ Trường Toản, Marie Curie Saigon).
Các vị Hội Trưởng đương nhiệm các trường cũng tham dự trong đó có BS Võ Đình Hữu(Quốc Học /Đồng Khánh Huế), BS Mindy Hà (PTG,ĐTĐ Cần Thơ), Phan Ứng Thời (Phan Châu Trinh Đà Nẵng), Lê Vang (Nguyễn Hoàng Quảng Trị), Đinh Hoàng (Châu Văn Tiếp Phước Tuy), Peter Phương (Hội Phó Nông Lâm Súc Bảo Lộc), bà Đỗ Hoa ( Hội Phó T. Văn Đức Gia Định) và một số cựu Hội Trưởng các trường trong Liên Trường cũng có mặt. Ngoài ra có niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng BĐQ, một số cựu sĩ quan Hải Quân VNCH các khóa 8,15,16,17, các cơ quan truyền thông và các vị mạnh thường quân yểm trợ Cây Mùa Xuân TPB/VNCH như BS Nguyễn Chí Vỹ, GL. Hoàng Kim Nhung (San Diego) , ông Trần Kim Khánh (Canada), chị Nguyễn Thị Ngân Hà (cựu HS Trần Quý Cáp).

Sau phần giới thiệu và chụp hình lưu niệm, NT Mai Đông Thành thay mặt ban tổ chức chào mừng quý Thầy, Cô, quan khách, thân hữu và các anh chị em cựu học sinh liên trường đã đến tham dự dạ tiệc kỷ niệm 18 năm thành lập Liên Trường thật đông đảo. Sau lời phát biểu ngắn gọn của anh Mai Đông Thành, TTK Nguyễn Mai tường trình sinh hoạt của Hội Liên Trường trong 18 năm qua. Trong đó, vào dịp Tết Nguyên Đán 2019 đã gửi về VN giúp 505 gia đình TPB/QP/VNCH mỗi gia đình từ 50 -100 Mỹ Kim tùy mức độ thương tật. Tổng cộng số tiền là $40,465.
Từ 2002 đến 2018 Liên Trường đã giúp 5,110 gia đình TPB/QP/VNCH và tặng 29 xe lăn. Tổng số tiền trợ giúp lên đến $288,671. Đã đóng góp quỹ Xây Dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa $4,100 và đóng góp vào các công tác xã hội khác như: Quỹ động đất Nepal $30,300, quỹ bão Lụt Irma Texas/Harvey (FL) $27,000, cuồng phong Oaklahoma $11,000, quỹ xây Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ $10,025, quỹ nạn nhân khủng bố tại New York: $8,000, nạn nhân bão lụt miền Trung VN: $15,000, bão lụt miền Tây VN $6,685, và các công tác yểm trợ Giải Khuyến Học VN, Trung Tâm Khuyết Tật Saigon v.v.


Tiết mục “Nắng Đẹp Miền Nam” do Nhóm Hương Quê gồm cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt và thân hữu: Diễm Tuyết, Cindy, Minh Nguyệt, Phong Lan, Xuân Nguyễn, Diệu Ái, Mỹ Vân, Đặng Cần trình diễn. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Sau đó, ban tổ chức mời BS Võ Đình Hữu, người duy nhất lên phát biểu cảm tưởng. Trong lời phát biểu, BS Hữu khen ngợi Ban Tổ Chức, nhất là TTK Nguyễn Mai, từ nhiều năm qua đã luôn đứng ra tổ chức các sinh hoạt cho Liên Trường và đem lại thành công tốt đẹp. Ông cũng ca ngợi tinh thần đoàn kết của tất cả anh chị em học sinh Liên Trường trong 18 năm qua, nhờ sự hướng dẫn, cố vấn của các vị giáo sư khả kính mà Liên Trường đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn, nhất là hàng năm tổ chức cây Mùa Xuân, đem niềm an ủi cho các anh chị em Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH còn ở quê nhà có một chút quà Xuân trong ngày Tết.
Sang phần dạ tiệc và văn nghệ vô cùng phong phú do hai MC Hồng Vân và Như Hảo phụ trách. Mặc dù ban tổ chức không có ý thi đua giữa các trường, nhưng vì danh dự, vì Hiệu Đoàn của mỗi trường nên các tiết mục đều vô cùng hấp dẫn từ tam ca, ngũ ca, hợp ca, vũ khúc đến nhạc cảnh v.v. đều làm mọi người tham dự không thể rời mắt trước sân khấu.


Tiết mục trình diễn áo dài Hippy và vũ điệu Tango qua nhạc khúc “Mộng Ban Đầu” của nhạc sĩ Hoàng Trọng do các cựu nữ sinh Liên Trường: Bạch Tuyết, Kim Liên, Ngọc Hoa, Mai Mai, Thanh Châu, Kim Loan dưới sự hướng dẫn của Bích Liên, Mỹ Dung và Thanh Mai. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Nhạc phẩm mở đầu là bản “Tuổi Xa Người” do Tam ca nữ CVT Như Ý, GL và cựu GS CVT Thanh Mai, TB/NTH Ngọc Yến trình bày, sau đó lần lượt các tiết mục khác do các Ban Văn Nghệ các trường trình bày và nhạc phẩm kết thúc là bản “Học Sinh Hành Khúc” được trình bày bởi ban hợp ca nam Trường Nguyễn Trãi và Chu Văn An.
Dạ tiệc kỷ niệm 18 năm thành lập Liên Trường kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ đêm sau phần Dạ Vũ do các MC: Đỗ Kim Thiện, Đặng Cần, Ngọc Yến phụ trách. Mọi chi tiết cần biết khác xin liên lạc về: (714) 889-8498 hoặc Email: lientruongthvn@yahoo.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT