Hoa Kỳ

Đa số người Mỹ ủng hộ đánh ISIS

Tuesday, 16/09/2014 - 01:46:38

Sự ủng hộ đã có tỉ lệ cao mặc dù dư luận Hoa Kỳ vẫn không tin tưởng rằng biện pháp đánh lực lượng Hồi Giáo Quốc ISIS sẽ giúp nước Mỹ được an toàn hơn.

Trong khi Mỹ và các đồng minh đang tìm sự hỗ trợ để đánh quân ISIS, một nữ chiến sĩ thuộc sắc tộc Kurd đang cùng lực lượng Kurd bảo vệ một vị trí chống ISIS ở Dibis, Iraq hôm thứ Hai. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Trong cả hai mặt trận, ở trong nước cũng trên thế giới, biện pháp tấn công lực lượng Hồi vũ trang ở Iraq và Syria đang được chính phủ Obama vận động đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên thế giới thì Hoa Thịnh Đốn được ủng hộ cho chiến dịch đánh ISIS trên lãnh thổ Iraq, trong khi cuộc không kích trên lãnh thổ Syria sẽ phức tạp hơn. ISIS là một trong các chữ viết tắt của lực lượng Hồi Giáo Quốc.
Đa số người Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cho biết họ ủng hộ Tổng Thống Obama trong kế hoạch tấn công lực lượng Hồi vũ trang tại Iraq và Syria. Đó là một kết quả hiếm thấy được ghi nhận trong hai cuộc thăm dò dư luận mới nhất.
Sáu-mươi phần trăm cử tri Dân Chủ và một tỉ lệ cao hơn về phía Cộng Hòa nói rằng họ sẵn sàng ủng hộ việc ông Ohama cho quân đội đánh ISIS sau khi lực lượng này công bố video giết hai ký giả Mỹ và một người Anh. Tỉ lệ kể trên được ghi nhận bởi Pew Research Center và công bố hôm thứ Hai.
Trong khi đó, những người tự nhận là cử tri độc lập thì có vẻ phân vân hơn. Tuy nhiên, nói chung đa số người Mỹ tán thành kế hoạch tấn công của ông Obama với tỉ lệ ủng hộ 53%, chống 29%, và chưa biết chắc 19%.
Sự ủng hộ đã có tỉ lệ cao mặc dù dư luận Hoa Kỳ vẫn không tin tưởng rằng biện pháp đánh lực lượng Hồi Giáo Quốc ISIS sẽ giúp nước Mỹ được an toàn hơn.
Hôm thứ Hai, các cường quốc thế giới đã ủng hộ những biện pháp quân sự để giúp đánh bại các chiến binh Hồi Giáo Quốc ở Iraq, đẩy mạnh hơn những nỗ lực của Hoa Thịnh Đốn nhằm thành lập một liên minh từ Âu Châu đến Trung Đông. Thế nhưng họ không đề cập đến những thách đố ngoại giao ở Syria ở sát bên Iraq.
Pháp đã gởi các chiến đấu cơ làm nhiệm vụ do thám tại Iraq. Đây là một bước tiến gần đến việc trở thành đồng minh đầu tiên tham gia cùng với Hoa Kỳ trong những vụ thả bom mới, tính từ khi Tổng Thống Barack Obama tuyên bố kế hoạch của ông nhằm thành lập một liên minh rộng rãi trong tuần qua.
Pháp cũng đã đứng ra tổ chức một hội nghị quốc tế. Tham gia hội nghị này có năm thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các nước Âu Châu và Ả Rập, và đại diện của Liên Hiệp Âu Châu, Liên Đoàn Ả Rập, và Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều cam kết sẽ giúp chính phủ ở Baghdad chiến đấu chống các chiến binh ISIS.
Nhưng một bản tuyên bố sau cuộc họp hôm thứ Hai lại không đề cập chút nào đến Syria, một quốc gia khác trong đó các chiến binh ISIS chiếm giữ một khu vực rộng lớn của lãnh thổ. Iraq tham dự cuộc họp hôm thứ Hai, nhưng Syria và Iran thì không dự. Iran là đồng minh chính yếu của Syria trong khu vực.
Trong tuần qua, Tổng Thống Obama cam kết thành lập một liên minh để đánh bại các chiến binh Hồi Giáo Quốc ở cả Iraq lẫn Syria, khiến cho Hoa Kỳ nhúng tay vào hai cuộc nội chiến riêng rẽ, trong đó gần như mọi nước ở Trung Đông đều có phần của mình.
Một bản tuyên bố sau cuộc hội đàm hôm thứ Hai nói: “Tất cả những người tham gia đều nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cần phải để loại bỏ Daesh ra khỏi các vùng trong đó Daesh đã tự thiết lập ở Iraq.” Daesh là một từ ngữ viết tắt trong tiếng Ả Rập để chỉ nhóm hiện nay tự xưng là Hồi Giáo Quốc.
Văn bản nói: “Nhằm mục đích này, họ cam kết hỗ trợ tân chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại Daesh, bằng mọi phương tiện cần thiết, bao gồm cả viện trợ quân sự phù hợp.”
Ngoại Trưởng Laurent Fabius nói rằng các phi cơ của Pháp sẽ bắt đầu những chuyến bay thám thính tại Iraq. Một giới chức Pháp cho biết hai chiếc chiến đấu cơ Rafale và một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu đã cất cánh vào hôm thứ Hai bay sang Iraq. “Những kẻ cắt cổ họng của Daesh – tôi đang gọi họ là như vậy – nói với cả thế giới rằng “Các người hãy đứng chung với chúng tôi, nếu không chúng tôi giết các người”. Và khi người ta gặp phải một nhóm như vậy, không có thái độ nào khác hơn là phải bảo vệ chính mình.” Ông Fabius nói như vậy với một cuộc họp báo vào cuối cuộc hội nghị.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT