Hoa Kỳ

Đa số dân Nam Cali chống lập trường của Trump về trục xuất di dân

Saturday, 25/03/2017 - 09:02:42

Đảng tịch dường như tác động đến cách thức người ta trả lời các câu hỏi trong cuộc khảo sát. Tuy vậy đa số đảng viên Cộng Hòa (56%) đồng ý rằng những di dân không có giấy phép nên được cho phép ở lại Hoa Kỳ, so với 92 phần trăm đảng viên Dân Chủ.


Lực lượng của ông Trump
Khoảng 1,000 người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đã diễn hành trên con đường dọc theo bờ biển ở Huntington Beach, Quận Cam vào sáng thứ Bảy. Đánh nhau đã xảy ra khi có một nhóm người chống ông Trump xuất hiện. Một người trong nhóm này đã xịt thuốc cay vào đoàn người diễn hành ủng hộ Trump, đưa đến sự việc người đó bị đánh gục xuống đất, và một số người khác bị xô đẩy đi nơi khác. Nhờ có nhiều cảnh sát đứng canh chừng, nên bạo động tệ hơn đã không xảy ra. Xem thêm bài trang A10. (Mark Ralston/ Getty Images)

 

Đa số người dân sống tại Nam California đều phản đối chính sách di dân chính yếu của Tổng Thống Donald Trump. Trong đó có lệnh cấm nhập cảnh, kế hoạch xây dựng một bức tường biên giới, và những lời kêu gọi gia tăng những vụ trục xuất. Một cuộc khảo sát của California Public Policy Institute of California (Viện Chính Sách Công Công California) cho biết như vậy trong tuần qua.

Mặc dù khác nhau về cường độ trên khắp khu vực, những lời phản đối ấy trải dài trên các quận hạt Los Angeles, Orange và San Diego, cũng như trong vùng Inland Empire. Đây là một khu vực có số lượng di dân không có giấy tờ đông nhất tiểu bang.

Các tác giả của cuộc khảo sát viết: “Hiện nay, đa số cư dân California nói rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang sống ở Mỹ nên được cho phép ở lại, và cuối cùng nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ.”
Cuộc điều tra đã phỏng vấn 1,706 người lớn ở California, và cho thấy:

- Hơn 70 phần trăm người lớn trong khu vực Los Angeles và vùng Inland Empire, và 60 phần trăm trong tổng số người lớn của Orange County (Quận Cam) và San Diego County, đều nói rằng những di dân không có giấy tờ hiện đang sống ở Hoa Kỳ nên được cho phép ở lại, và cuối cùng nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Tính trên toàn tiểu bang, con số này là 68 phần trăm.

- Khoảng 12 phần trăm trong khu vực Los Angeles và vùng Inland Empire, và 15 phần trăm ở Orange County và San Diego County, nghĩ rằng những di dân không có giấy tờ nên được cho phép ở lại, nhưng không được cho phép trở thành công dân Mỹ.

- Cứ bốn người lớn trong ba quận hạt Los Angeles, Orange, và San Diego, thì có gần ba người chống lại việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Trong khi đó, mức phản đối giảm xuống còn 63 phần trăm trong vùng Inland Empire.

- Gần 63 phần trăm trong tổng số người lớn ở Los Angeles, và 57 phần trăm trong tổng số người lớn ở Orange County và San Diego, đều không tán thành sắc lệnh của ông Trump cấm hầu hết người ta nhập cảnh vào Hoa Kỳ, từ Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen.

Đảng tịch dường như tác động đến cách thức người ta trả lời các câu hỏi trong cuộc khảo sát. Tuy vậy đa số đảng viên Cộng Hòa (56%) đồng ý rằng những di dân không có giấy phép nên được cho phép ở lại Hoa Kỳ, so với 92 phần trăm đảng viên Dân Chủ.

Tư cách đảng viên rõ nét hơn cho những câu hỏi khác liên quan đến nhập cư về bức tường biên giới (92 phần trăm đảng viên Dân Chủ phản đối, 68 phần trăm đảng viên Cộng Hòa ủng hộ), và lệnh cấm nhập cảnh (81 phần trăm đảng viên Dân Chủ phản đối, 85 phần trăm đảng viên Cộng Hòa ủng hộ).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT