Hoa Kỳ

Cựu viên chức Bell nhận án 12 năm tù

Wednesday, 16/04/2014 - 10:44:01

Cựu quản lý của thành phố Bell đã bị kết án 12 năm tù giam vào hôm Thứ Tư, và được lệnh phải bồi thường $8.8 triệu Mỹ kim, trong vụ án tham nhũng gần như đã làm thành phố phá sản. Tại Tòa Thượng Thẩm Los Angeles, ông Robert Rizzo đã nói lời xin lỗi, và nói rằng ông ta đã phụ lòng tin của công chúng.

Cựu viên chức Bell nhận án 12 năm tù

LOS ANGELES – Cựu quản lý của thành phố Bell đã bị kết án 12 năm tù giam vào hôm Thứ Tư, và được lệnh phải bồi thường $8.8 triệu Mỹ kim, trong vụ án tham nhũng gần như đã làm thành phố phá sản. Tại Tòa Thượng Thẩm Los Angeles, ông Robert Rizzo đã nói lời xin lỗi, và nói rằng ông ta đã phụ lòng tin của công chúng.

Trước đó, Rizzo đã tuyên bố không tranh cãi đối với 69 tội danh về việc sử dụng công quỹ trái phép, làm giả hồ sơ công cộng, và đồng mưu với người khác để gian lận. Vào năm 2010, Rizzo đã tự trả lương và phúc lợi cho mình tổng cộng lên đến $1.5 triệu Mỹ kim, trong khi thành phố Bell có 1 phần 4 dân số sống dưới mức nghèo đói của chính phủ. Chỉ riêng tiền lương $800,000 mỗi năm của ông ta đã cao gấp đôi lương của tổng thống Hoa Kỳ.

Vào ngày Thứ Hai, Rizzo còn nhận một bản án 33 tháng tù giam khác vì tội gian lận thuế, sau khi ông ta thừa nhận đã làm các hồ sơ giả để được khấu trừ đến $700,000 tiền thuế. Rizzo sẽ phải ngồi tù liên bang 33 tháng, sau đó được chuyển đến nhà tù tiểu bang. Ông ta sẽ có cơ hội được thả về cho địa phương giám sát sau 3 năm ngồi tù.

Trong phần thương lượng để được giảm án, Rizzo đã đề nghị giúp các công tố viên kết tội người phụ tá của ông ta, bà Angela Spaccia - người sau đó đã bị kết án gần 12 năm tù giam.

Đôi vợ chồng bị buộc tội biển thủ và trộm cắp

ANAHEIM, California - Một nữ nhân viên kế toán đang đối mặt với cáo buộc biển thủ công quỹ, sau khi nhà chức trách nói rằng bà đã đánh cắp $1.4 triệu Mỹ kim từ hai công ty luật nơi bà làm việc, và sử dụng các ngân quỹ này để viết những tấm chi phiếu trái phép cho chồng bà.

Shawna Renee Barretto, 39 tuổi, cư dân Anaheim, đã bị buộc hàng chục trọng tội, trong đó có 22 tội gian lận truy cập máy điện toán, 21 tội làm giả hồ sơ, và 7 tội trộm cắp, theo một văn bản của văn phòng biện lý Orange County. Chồng bà là Roberto Nilo Barretto, 53 tuổi, cũng ở Anaheim, cũng bị buộc tội trộm cắp, theo nhà chức trách cho biết.

Theo các công tố viên, Shawna Barretto làm nhân viên kế toán và quản lý văn phòng, từ năm 2005 tới năm 2012 tại 2 công ty luật không được nêu tên. Nhà chức trách cáo buộc bà lấy cắp hơn $1.4 triệu Mỹ kim từ hai công ty ấy, thông qua việc “gian lận hồ sơ kế toán”, và sử dụng số tiền ấy vào những khoản chi tiêu cá nhân, như trả học phí trường tư cho con cái và trả lệ phí thành viên câu lạc bộ golf. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Shawna Barretto đã đưa cho chồng bà năm tấm chi phiếu trị giá tổng cộng $10,825 Mỹ kim.
Một nhân viên tại một trong hai công ty luật này đã thông báo cho Sở Cảnh Sát Irvine, sau khi nhận thấy những sự chênh lệch trong các hồ sơ tài chánh của cơ sở kinh doanh. Nếu bị tuyên án, Shawna Barretto – hiện thời đang được tại ngoại, sau khi đóng tiền thế chân $1.4 triệu Mỹ kim – phải đối diện với bản án lên đến 32 năm tù giam, trong khi đó Roberto Barretto – hiện đang được tại ngoại sau khi nộp $20,000 Mỹ kim tiền thế chân – đang đối diện với bản án 3 năm tù giam.

Cháy kho củi tại Orange

ORANGE – Một kho chứa củi tại thành phố Orange, tiểu bang California, đã bốc cháy vào sáng Thứ Tư, và cháy suốt gần 8 tiếng đồng hồ, trước khi nhân viên cứu hỏa tìm cách dập tắc được đám cháy.

Nhân viên cứu hỏa đến kho củi số 605 đường Rancho Santiago vào lúc 4:14 sáng, và phát hiện một đám cháy rộng 20 foot trên kho củi rộng tổng cộng 30 foot vuông. Hai xe cẩu đã giúp dời bớt củi ra khỏi đường đi của đám cháy, trong khi nhân viên cứu hỏa dùng nước và bọt xốp để dập lửa. Đám cháy đã kéo dài đến tận buổi trưa, và nhân viên cứu hỏa nói rằng họ đã cố làm việc nhanh hết sức có thể.

Kho củi là tài sản của công ty Peterson’s Tree Works, chuyên gọn vườn, tỉa cây, và bán củi khô. Đám cháy chỉ nằm gọn trong kho củi và không đe dọa tới các tòa kiến trúc lân cận. Không có ai bị thương trong vụ cháy. Hiện nhà chức trách vẫn chưa tìm ra nguồn bắt cháy, và coi đây là một dấu hiệu đáng ngờ. Một cuộc điều tra đã được tổ chức để tìm hiểu xem có phải kho củi bị đốt một cách cố tình hay không.

Tòa án Mỹ sẽ không bồi thường cho các nạn nhân của MH370

TRUNG QUỐC - Các luật sư đã bắt đầu tiếp xúc với thân nhân các nạn nhân của chuyến bay MH370, nhất là ở Trung Quốc, nhưng các gia đình cho hay họ đang muốn biết thêm tin tức. Ông Steve Wang, đại diện cho một số gia đình Trung Quốc, cho hay: “Lúc này quả không phải là lúc để tranh luận về các thủ tục pháp lý cho chuyện bồi thường, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cho chiếc máy bay”.

Các thân nhân có thể được hãng hàng không Malaysia Airlines bồi thường cho mỗi hành khách thiệt mạng $175,000 đô la, theo các quy định của Công Ước Montreal về luật bồi thường hàng không. Một số luật sư cũng cho là các thân nhân có thể làm đơn kiện công ty Boeing về trách nhiệm xảy ra, nhưng nếu nộp ở Hoa Kỳ, có thể các đơn này sẽ bị bác bỏ, vì các tòa án liên bang Mỹ vẫn không xét xử, nếu tai nạn xảy ra ngoài biển khơi, và khi những người đứng đơn không phải là công dân Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT