Người Việt Khắp Nơi

Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia tổ chức đại hội lần thứ 20

Tuesday, 28/06/2016 - 10:37:36

Tân Tổng Hội Trưởng Tsu A Cầu phát biểu, cám ơn sự tín nhiệm của đồng môn, hứa làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô Tammy Huỳnh cũng có lời phát biểu, hứa tạo tinh thần đoàn kết, tiếp nối thế hệ cha anh, tạo cơ hội để các hậu duệ hiểu thêm về các bậc cha chú trong Ql/VNCH và dấn thân sinh hoạt kế thừa truyền thống của các cựu SVSQ Trường Võ Bị.

Bài THANH PHONG

Khai mạc Đại Hội 20 Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

LITTLE SAIGON - Các cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Little Saigon, Nam California làm nơi họp Đại Hội lần thứ 20 với chủ đề “Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Cho Việt Nam” vào ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật 18, 19, 20 tháng 6, 2016, vừa họp mặt để cùng nhau tưởng nhớ các đồng môn và chiến sĩ QL/VNCH đã quá vãng, điểm danh xem ai còn, ai mất, vừa để bầu tân Tổng Hội Trưởng, Tân Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn, Giám Sát và tân Tổng Đoàn Thanh, Thiếu Niên Đa Hiệu cho nhiệm kỳ mới.

Vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Sáu, ngày đầu tiên của tiền đại hội, Tổng Hội Võ Bị Đà Lạt do Tổng Hội Trưởng Trần Vệ và Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên (K.19) hướng dẫn các cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia trong quân phục đại lễ đến trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ ở thành phố Westminster để đặt vòng hoa, cử hành nghi thức truy điệu.

Trước khung cảnh trang nghiêm tại Tượng Đài, giữa bầu không khí hơi se lạnh khi trời bắt đầu vào đêm, giữa ngọn lửa thiêng bập bùng cháy sáng, tiếng kèn truy điệu như tiếng gọi chiêu hồn tử sĩ thật ai oán, não nùng, rồi giọng ngâm trầm buồn của một cựu sinh viên sĩ quan qua bài Văn Tế thật cảm động đã không ngăn nổi dòng lệ của một số người có mặt, trong đó có cựu nữ ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên. Bà nói với chúng tôi, “Tôi chưa thấy buổi lễ truy điệu nào cảm động hơn buổi này.”

Ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, Đại hội khoáng đại được tổ chức tại hội trường thành phố Westminster để các đồng môn có thì giờ hàn huyên, thăm hỏi lẫn nhau, và cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc điều hành cũng như sinh hoạt của Tổng Hội Võ Bị.

Vào chiều Chủ Nhật, dạ tiệc bế mạc diễn ra long trọng tại sảnh đường khách sạn Hyatt Regency Orange County thuộc Garden Grove City có sự tham dự của khoảng 700 người, trong đó có niên trưởng cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đổng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và nhiều niên trưởng trong QL/VNCH, CSQG; Thị Trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster và đại diện các Tổng Hội cùng nhiều quan khách khác.

Về nội bộ có đầy đủ Ban Chấp Hành Tổng Hội và Hội Võ Bị Nam, Bắc Cali, San Diego, đại diện các Hội Võ Bị từ Pháp, Úc châu, Canada, và các tiểu bang Virginia, Texas, Pensylvania, Florida v.v. và có Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu từ Bắc Cali và Nam Cali cũng tham dự đông đủ. Đây là thành phần hậu duệ ưu tú của Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Ngoài ra, các phu nhân của những cựu SVSQ Đà Lạt mang danh là Hội Phụ Nữ Lâm Viên cũng góp mặt trong Đại Hội.

Các cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia làm lễ truy điệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster tối thứ Sáu, 18 tháng 6, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức khai mạc thật trang nghiêm, cảm động, nhạc phẩm “Võ Bị Hành Khúc,” bài ca mà tất cả các cựu SVSQ Đà Lạt phải thuộc nằm lòng được ban hợp ca cất lên vang vọng cả khu vực Tượng Đài.

Trưởng Ban Tổ Chức, cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên đọc diễn văn khai mạc, chào mừng các niên trưởng, quan khách và đồng môn. Sau đó, cựu SVSQ Trần Vệ, Tổng Hội Trưởng ngỏ lời tri ân các thành viên Ban Chấp Hành Tổng Hội cùng tất cả chiến hữu đồng môn đã cộng tác với Tổng Hội Võ Bị, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014 – 2016.

Trong Đại Hội đã bầu tân Tổng Hội Trưởng là cựu SVSQ Tsu A Cầu (Khóa 29), tân Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát, cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên (K.19), cô Tammy Huỳnh, Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

Sau khi trình diện thành phần nhân sự mới cho Tổng Hội, cựu SVSQ Nguyễn Duy Niên (K.27) đọc Tuyên Cáo của Đại Hội gồm bốn điểm quan trọng: Cực lực phản đối Trung Cộng xâm lược Biển Việt Nam, Ủng hộ các phong trào phản kháng trong nước, Kêu gọi toàn dân đấu tranh giải thể chế độ cộng sản và kêu gọi các đồng hương hải ngoại đoàn kết, hỗ trợ cuộc đấu tranh trong nước.

Tân Tổng Hội Trưởng Tsu A Cầu phát biểu, cám ơn sự tín nhiệm của đồng môn, hứa làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô Tammy Huỳnh cũng có lời phát biểu, hứa tạo tinh thần đoàn kết, tiếp nối thế hệ cha anh, tạo cơ hội để các hậu duệ hiểu thêm về các bậc cha chú trong Ql/VNCH và dấn thân sinh hoạt kế thừa truyền thống của các cựu SVSQ Trường Võ Bị.

Sau đó dạ tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ gồm nhiều tiết mục hấp dẫn, mở đầu là nhạc phẩm “Hát Cho Ngày Saigon Quật Khởi” sáng tác của nhạc sĩ Nguyệt Ánh và Việt Dzũng được toàn ban hợp ca Võ Bị trình bày.
Vài nét về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam: Năm 1948, một trường sĩ quan được thành lập tại Huế có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cấp trung Đội Trưởng. Sau đó, vào năm 1950 trường dời về Đà Lạt đổi tên thành Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.

Ngày 29.7.1959 Tổng Thống Ngô Đình Diệm ký Sắc Lệnh số 317/QP/TT đổi tên chính thức là Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam với quy chế một trường Cao Đẳng chuyên nghiệp. Các SVSQ thụ huấn 4 năm, đủ điểm tốt nghiệp sẽ được gắn cấp bậc Thiếu Úy thực thụ.

Từ ngày thành lập đến khi miền Nam rơi vào tay Việt cộng, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã đào tạo 29 khóa với khoảng 6,664 sĩ quan hiện dịch, trong đó có 59 cựu SVSQ đã trở thành tướng lãnh như Đại Tướng Nguyễn Khánh, ĐT Trần Thiện Khiêm, các Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, Phan Trọng Chinh, Dư Quốc Đống. Hoàng Xuân Lãm, Lữ Lan v.v.. Chỉ huy Trưởng cuối cùng của Trường Võ Bị là Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ (xuất thân khóa 3).

Trước năm 1975, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam là trường đào tạo sĩ quan nổi tiếng nhất Đông Nam Á, không những với cơ sở rộng lớn, khang trang mà còn được trang bị các phương tiện hiện đại nhất thời bấy giờ để đào tạo các SV trở thành những sĩ quan văn võ song toàn . Trường được mang giây biểu chương màu Anh Dũng Bội Tinh do Nghị Định số 71/QP/CA ký ngày 21.11.1963 của Bộ Quốc Phòng VNCH. Các SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia cũng là niềm mơ ước của rất nhiều thiếu nữ miền Nam trước 1975 vì họ là những sĩ quan được đào tạo ở một ngôi trường danh giá nhất Đông Nam Á mà nhiều quốc gia trong vùng hằng ao ước nhưng chưa sánh kịp với Trường Võ Bị Quốc Gia của VNCH.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT