Hoa Kỳ

Cựu luật sư của Trump nói Mueller là "người hùng của nước Mỹ"

Tuesday, 05/03/2019 - 07:50:18

“Tôi rất kính phục ông Bob Mueller. Ông là người rất đắn đo mà cũng người có hành động quyết liệt, một người rất chú trọng đến công lý,” luật sư Ty Cobb nói thêm.


Ông Ty Cobb đang đi bộ bên ngoài Tòa Bạch Ốc vào tháng Năm 2018, khi ông đã thông báo ý định từ chức cùng lúc Tổng Thống Donald Trump gia tăng tấn công ông Robert Mueller. (Getty Images)

NEW YORK – Ông Ty Cobb là một luật sư từng làm việc tại Tòa Bạch Ốc và lãnh đạo nhóm luật sư bảo vệ Tổng Thống Donald Trump trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông đã rời Tòa Bạch Ốc năm ngoái, và trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài ABC News được chiếu hôm thứ Ba, ông đã gọi ông Mueller là “người hùng của nước Mỹ” (American hero).

Trước khi giữ vai trò công tố viên đặc biệt trong cuộc điều tra về cáo buộc thông đồng với Nga của ông Trump, ông Mueller đã lãnh đạo cơ quan FBI từ năm 2001 đến 2013, qua hai thời Tổng Thống George W. Bush và Barack Obama.

Là người phải đối phó với ông Mueller khi giữ vị trí luật sư của ông Trump từ mùa hè 2017 đến tháng Năm 2018, ông Ty Cobb nói trong chương trình "The Investigation" podcast, rằng ông không đồng ý với nhận xét của ông Trump khi tổng thống xem cuộc điều tra thông đồng với Nga là một “cuộc săn phù thủy.”

“Tôi nghĩ ông Bob (Robert) Mueller là một người hùng của nước Mỹ,” ông Ty Cobb nói. “Tôi nghĩ ông Bob Mueller là một người mà cho dù ông ấy xuất thân từ một giai cấp được ưu đãi, là người có xương sống bằng thép.”

“Tôi rất kính phục ông Bob Mueller. Ông là người rất đắn đo mà cũng người có hành động quyết liệt, một người rất chú trọng đến công lý,” luật sư Ty Cobb nói thêm.

Ông Cobb nói rằng đội luật sư của ông Trump đã dùng chiến thuật đối đầu với cuộc điều tra của ông Mueller, điều mà ông nghĩ không nên làm. Thái độ của luật sư Cobb cũng khác với thái độ của ông Trump, dẫn đến sự việc ông chia tay Tòa Bạch Ốc sau gần một năm lãnh đạo đội luật sư của Trump.

“Tôi không nghĩ cuộc điều tra là đi tìm phù thủy,” ông Cobb nói. “Tôi mong cuộc điều tra diễn ra theo một lịch trình nhanh hơn, nhưng nó không xảy ra như vậy. Nói vậy không có nghĩa là tôi chỉ trích ông công tố viên đặc biệt, vì có nhiều điều bất ngờ xảy ra trong lúc cuộc điều tra được tiến hành.”

Khi gia nhập luật sư đoàn của Tòa Bạch Ốc năm 2017, ông Cobb từng nói với báo chí rằng ông tiên đoán cuộc điều tra sẽ kết thúc vào mùa lễ Tạ Ơn năm đó. Thế nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Sau khi ông Cobb rời Tòa Bạch Ốc, người thay thế ông trong vai trò lãnh đạo luật sư đoàn là ông Emmet Flood, người từng cố vấn ông Bill Clinton trong thời gian ông bị Quốc Hội tiến hành thủ tục truất phế.
Trong thời gian trước khi ông Cobb rời chính phủ Trump, đài NBC News đã loan tin rằng ông Cobb đã khuyên ông Trump nên hợp tác với ông Mueller, cho phép Mueller thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp, nếu những điều kiện cho phép. Như thế cuộc điều tra sẽ kết thúc mau chóng, như sự hy vọng của ông Cobb.

Nói chuyện với ABC News, ông Cobb nói ông tin rằng công tố viên đặc biệt Mueller đã cho thấy phần lớn những gì ông khám phá qua những hồ sơ kết tội những người từng làm việc cho ông Trump như cựu trưởng ban tranh cử Paul Manafort. Ông Paul bị kết tội gian lận thuế và phạm luật ngân hàng vào năm ngoái. Những tội này không liên quan đến sự việc ông Paul làm việc cho ông Trump vào năm 2016, hoặc có dính líu gì đến những tin tặc Nga phá hoại cuộc bầu cử Mỹ.

Giờ đây thì ông Cobb nói, “Nhưng giờ đây thì cuộc điều tra sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ kéo dài hết năm 2020. Vào nếu ông Trump tái đắc cử, cuộc điều tra sẽ tiếp tục lâu hơn thế nữa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT