Thế Giới

Cựu lãnh đạo đối lập Cam Bốt bị kết án 25 năm tù

Monday, 01/03/2021 - 08:07:02

Một viên chức tòa án cho biết, cựu lãnh đạo đảng đối lập CNRP, ông Sam Rainsy, đã bị kết án khiếm diện 25 năm tù giam vì "âm mưu lật đổ chính phủ.”


Ông Sam Rainsy trong hình chụp tại Jakarta, Nam Dương ngày 14 tháng 11, 2019. (Bay Ismoyo/ AFP via Getty Images)


PHNOM PENH - Một viên chức tòa án cho biết, cựu lãnh đạo đảng đối lập CNRP, ông Sam Rainsy, đã bị kết án khiếm diện 25 năm tù giam vì "âm mưu lật đổ chính phủ.”

Trong phiên xét xử ngày thứ Hai, cựu lãnh đạo CNRP cũng bị tước quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử chính trị ở Campuchia trong tương lai. Ông Sam Rainsy đã sống lưu vong ở Pháp từ năm 2015, để tránh phải ngồi tù vì một số tội danh, được cho là có động cơ chính trị.

Tám chính trị gia đối lập khác, bao gồm vợ của ông Rainsy, cũng bị kết án khiếm diện từ 20 đến 22 năm tù.

Thủ Tướng Hun Sen cho rằng, nỗ lực quay lại Cam Bốt của ông Rainsy là một "âm mưu đảo chính.” Khoảng 150 nhân vật và nhà hoạt động đối lập đã bị chính quyền Phnom Penh đưa ra xét xử hàng loạt vì tội phản quốc và bạo động.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT