Người Việt Khắp Nơi

Cựu giám đốc gốc Việt nhận tội biển thủ

Tuesday, 09/01/2018 - 11:44:48

Trước đó vài tháng, sau khi bị điều tra, cô Mimi Nguyễn đã thú nhận dùng tiền của hội để mua sắm những vật dụng cá nhân trị giá $40,000. Cô sẽ ra tòa trở lại để nghe tuyên án vào ngày 27 tháng 2, 2018.


Mimi Nguyễn trong một lần ra tòa vào năm 2017. (Recordnet.com)

STOCKTON - Một cựu giám đốc của hiệp hội thương mại Miracle Mile, bị tố cáo đã biển thủ gần $60,000 Mỹ kim từ cơ quan Miracle Mile Improvement District (MMID), đã nhận tội trộm hình sự vào ngày thứ Hai, 8 tháng 1. MMID là hội phát triển thương mại ở trung tâm thành phố Stockton, Bắc California.

Trước đó vài tháng, sau khi bị điều tra, cô Mimi Nguyễn đã thú nhận dùng tiền của hội để mua sắm những vật dụng cá nhân trị giá $40,000. Cô sẽ ra tòa trở lại để nghe tuyên án vào ngày 27 tháng 2, 2018.

Một báo cáo cho thấy Mimi Nguyễn đã chi $37,519 trong 196 vụ mua hàng, gồm quần áo và vật dụng thể dục. Bốn-mươi trong số dịch vụ mua hàng này là để trả cho Lulumen, một tiệm yoga hạng sang, lên tới $8,700. Ngoài ra, Mimi Nguyễn còn dùng thẻ tín dụng của MMID để mua 66 đồ gia dụng trị giá $8,152; $4,682 cho vé máy bay và những chi phí du lịch khác; và gần $4,500 cho REI, một tiệm bán đồ thể thao ngoài trời ở Stockton.

Bà Gil Somera, luật sư của MMID Nguyễn, cho biết rằng tờ báo cáo có thể đã nói "quá đáng."
Cô Mimi Nguyễn đã trả một chi phiếu $40.000 cho MMID vào cuối tháng 9, hơn hai tháng sau khi cô thú nhận đã dùng tiền của tổ chức để mua vật dụng cá nhân giá tổng cộng khoảng $40,000.

Công tố viên muốn đòi thêm $32,643.48 hơn số $40,000 mà cô đã trả lại MMID. Số tiền này là tổng cộng của $19,800.98 cho những khoản chi tiêu không phù hợp và $12,842.50 cho "phí tổn điều tra."


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT