Hoa Kỳ

Cựu giám đốc FBI Robert Mueller sẽ lãnh đạo cuộc điều tra liên quan đến Nga

Wednesday, 17/05/2017 - 08:21:22

Trong thông cáo trả lời, ông Mueller nói: “Tôi chấp nhận trách nhiệm mới này và sẽ thực hiện bằng toàn bộ khả năng của tôi.”


Ông Robert Mueller.


Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết một cố vấn đặc biệt đã được bổ nhiệm để điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, và các mối liên hệ nếu có giữa Nga với ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump. Cựu giám đốc FBI, ông Robert Mueller, được Phó Bộ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm để “giám sát cuộc điều tra của FBI về các nỗ lực của chính phủ Nga muốn gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử 2016, và những vấn đề liên quan.”

Trong một thông cáo, ông Rosenstein nói: “Quyết định của tôi không phải là để tìm ra một tội danh hoặc thực hiện bất kỳ việc xét xử nào. Những quyết định của tôi đều dựa trên các tình huống đặc biệt. Vì lợi ích chung, tôi sẽ giao cuộc điều tra này cho một người độc lập với các cuộc tranh luận hiện nay.”

Trong thông cáo trả lời, ông Mueller nói: “Tôi chấp nhận trách nhiệm mới này và sẽ thực hiện bằng toàn bộ khả năng của tôi.”

Ông Mueller sẽ có 60 ngày để lập ra dự thảo ngân sách cần thiết để thực hiện điều tra, và ngân sách này cần được ông Rosenstein phê chuẩn. Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions trước đó đã tuyên bố sẽ không tham dự vào mọi vấn đề liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống.

“Cố vấn đặc biệt Mueller sẽ có mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ và toàn diện, và tôi tin rằng ông ấy sẽ tuân thủ luật pháp và đạt được một kết quả công minh,” ông Rosenstein nói.

Viên chức Bộ Tư Pháp đã liên lạc với ông Mueller chỉ vài ngày sau khi Giám đốc FBI James Comey bị sa thải. Vào tháng 3 vừa qua, ông Comey đã xác nhận rằng cơ quan này đang điều tra về các ảnh hưởng của Nga đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Là cố vấn đặc biệt, ông Mueller được cho là sẽ có quyền lực đầy đủ và độc lập để thực hiện điều tra và xét xử như mọi công tố viên Hoa Kỳ. Các quyền này bao gồm việc đưa sự việc ra trước đại bồi thẩm đoàn, ra lệnh triệu tập, và bổ nhiệm các viên chức liên bang tham gia điều tra.

Tòa Bạch Ốc được thông báo về quyết định này trong vòng chưa đầy 1 giờ trước khi quyết định được thông báo công khai. Tổng Thống Trump sau đó tuyên bố: “Như tôi đã nói nhiều lần. Một cuộc điều tra toàn diện sẽ chứng minh rằng ban tranh cử của tôi không liên quan gì với các tổ chức nước ngoài. Tôi hy vọng vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong lúc đó, tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những vấn đề quan trọng cho tương lai quốc gia.”

Ông Mueller, 72 tuổi, từng là giám đốc FBI trong 12 năm sau khi được Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm vào năm 2001.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT