Hoa Kỳ

Cựu cố vấn của Trump bị kết án 14 ngày tù

Friday, 07/09/2018 - 08:47:54

Bằng cách phạt Papadopoulos 2 tuần giam tù, Thẩm Phán Randolph Moss tin rằng việc này sẽ “gây ấn tượng mạnh với anh ta suốt đời.”


George Papadopoulos cùng vợ Simona Mangiante đến tòa liên bang tại Hoa Thịnh Đốn để nghe tuyên án ngày thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018. (Getty Images)

Ông George Papadopoulos, cựu cố vấn chính sách ngoại giao cho Tổng Thống Donald Trump, cũng là phụ tá tranh cử đầu tiên bị bắt giữ trong cuộc điều tra của Công Tố Viên Đặc Biệt Robet Mueller, vào thứ Sáu đã bị kết án 14 ngày tù, 1 năm giám sát, 200 giờ phục vụ cộng đồng, và $9,500 Mỹ kim tiền phạt. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Papadopoulos đã nhận tội cho lời khai giả với FBI về sự liên hệ của ông với người Nga, và đã định sắp xếp một cuộc họp giữa ban tranh cử của ông Trump với các viên chức Nga.
Ông Papadopoulos, 31 tuổi, sau đó trở thành cố vấn chính thức đầu tiên của ông Trump đồng ý hợp tác với Cố Vấn Mueller trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ. Sự hợp tác của ông Papadopoulos với Cố Vấn Mueller đã giúp ông giảm được án tù và đổi thành tại ngoại có giám sát. Dù vậy, các công tố viên vẫn yêu cầu ông Papadopoulos phải bị giam một số ngày tù, vì cho rằng ông này vẫn tiếp tục dẫn dắt sai các điều tra viên, ngay cả sau khi họ đã đạt thỏa thuận hợp tác.
Đại diện văn phòng cố vấn đặc biệt nói rằng, những lời nói dối của Papadopoulos là “cố ý, có tính toán, và gây hại cho cuộc điều tra.” Vì những lời nói dối này, các đặc vụ FBI đã phải “mất thời gian tìm kiếm thông tin” bằng cách đọc hơn 100,000 email và 8 gigabytes dữ liệu. Bằng cách phạt Papadopoulos 2 tuần giam tù, Thẩm Phán Randolph Moss tin rằng việc này sẽ “gây ấn tượng mạnh với anh ta suốt đời.”

Ca sĩ nhạc rap qua đời ở tuổi 26
LOS ANGELES – Vào thứ Sáu, Mac Miller, ca sĩ nhạc rap nổi tiếng, người thường hát về bệnh trầm cảm và việc sử dụng ma túy trong các bài hát của anh, đã qua đời tại nhà ở tuổi 26. Cảnh sát đã được gọi đến nhà riêng của nam ca sĩ, có tên thật là Malcolm James McCormick. Nhà chức trách cho biết McCormick được phát hiện đã bất tỉnh tại nhà lúc gần trưa. Anh được tuyên bố đã qua đời lúc 11:51 sáng. Đến khoảng 4 giờ chiều, thi thể McCormick được chuyển đi trên xe của cơ quan pháp y. Gia đình của McCormick xác nhận anh đã qua đời, nhưng không cho biết nguyên nhân.
Vào tháng 5 vừa qua, McCormick từng bị bắt vì tội DUI sau khi gây tai nạn tại Studio City. McCormick và nữ ca sĩ nhạc pop Ariana Grande cũng chia tay trong tháng này. Dòng tweet cuối cùng của McCormick trên Twitter là vào 6:54 chiều thứ Năm, nói về chuyến lưu diễn sắp tới của anh vào tháng 10. Địa điểm biểu diễn đầu tiên được xác định là San Francisco.

Bác sĩ bỏ quên kim trong tim bệnh nhân
TENNESSEE - Ông John Burns Johnson giải phẫu tim vào tháng 5 năm ngoái tại bệnh viện Tristar Centennial ở thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee. Ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ, do bác sĩ Sreekumar Subramanian thực hiện. Sau khi khâu lại ngực bệnh nhân, bác sĩ Subramanian phát hiện bộ dụng cụ phẫu thuật của ông bị mất 1 cây kim.
Kết quả chụp X-quang cho thấy cây kim vẫn còn nằm trong cơ thể bệnh nhân. Một ca phẫu thuật thứ hai đã được thực hiện để lấy cây kim ra ngoài. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn không thể lấy được cây kim ra. Viên chức bệnh viện không cho biết nguyên nhân là do các máy móc không thể tìm thấy cây kim, hay vì nó nằm ở vị trí quá nguy hiểm.
Tình trạng sức khỏe của ông Johnson xấu dần. Ông qua đời khoảng 1 tháng sau ca phẫu thuật. Cây kim được lấy ra sau khi nhà chức trách khám nghiệm thi thể. Gia đình bệnh nhân sau đó đã khởi kiện bệnh viện, theo truyền thông đưa tin hôm thứ Năm. Hồ sơ vụ kiện khẳng định cái chết của ông Johnson là vô cùng đau đớn và là do sai lầm của bác sĩ. Theo thống kê, trường hợp dụng cụ y tế còn sót lại bên trong cơ thể bệnh nhân sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 1 trên 5,500 đến 7,000 ca phẫu thuật. Kim và bông băng phẫu thuật là hai dụng cụ y tế thường bị bỏ quên nhất.

Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay Nga
Hai chiếc đấu cơ tàng hình F-22 đã chặn 2 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tập trận gần Alaska. Sự việc diễn ra vào thời điểm Nga đang mở cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay. Bộ chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ NORAD hôm thứ Sáu xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 1 tháng 9. Hai oanh tạc cơ Tu-95 của Nga, loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, được phát hiện bay gần quần đảo Aleutian, phía nam Alaska. Hai chiếc F-22 Raptor, chiến đấu cơ hiện đại nhất của Hoa Kỳ, được lệnh khởi hành để quan sát máy bay Nga trên vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Alaska.
NORAD không cung cấp thông tin về phạm vi hoạt động của máy bay Nga so với bờ biển Alaska. Hai chiếc F-22 bám sát 2 chiếc Tu-95 cho đến khi chúng rời khỏi ADIZ của Alaska. Nhiệm vụ ngăn chặn diễn ra trong hòa bình, nhưng một chuyên gia quốc phòng nói với truyền thông rằng, oanh tạc cơ của Nga có thể đã thực hiện đợt mô phỏng tấn công bằng hỏa tiễn hành trình vào Alaska. Alaska, tiểu bang Hoa Kỳ nằm gần Nga nhất, có căn cứ phòng thủ hỏa tiễn hiện đại nhất quốc gia. Khu vực này được đặt các radar cảnh báo sớm tối tân, hệ thống đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo hiện đại, và nhiều thiết bị chiến lược. Nếu xảy ra chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Nga, Alaska sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên.
Việc Tu-95 bay gần Alaska diễn ra đúng thời điểm Nga đang tổ chức cuộc tập trận Vostok 2018 với quy mô lớn chưa từng có, với sự tham gia của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ. Giới phân tích quân sự cho rằng, oanh tạc cơ Nga đang tìm cách thăm dò thời gian phản ứng của Hoa Kỳ.

Trump dọa đánh thuế thêm $267 tỷ hàng Trung Quốc
Tổng Thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đánh thuế thêm $267 tỷ Mỹ kim hàng nhập cảng từ Trung Quốc, bên cạnh kế hoạch $200 tỷ hiện tại. Thuế nhập cảng đánh lên $200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc “sẽ được khởi động rất sớm, tùy tình hình,” ông Trump nói với phóng viên hôm thứ Năm. “Tôi ghét phải làm điều này, nhưng tôi sẵn sàng đánh thuế thêm $267 tỷ nữa nếu muốn.” Chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm sau thông tin này. Chỉ số S&P 500 có lúc mất 0.3%, xuống thấp nhất trong 2 tuần.
Ngày thứ Năm là hạn chót để chính phủ lấy ý kiến người dân về kế hoạch đánh thuế lên $200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc. Thuế này sẽ áp dụng với hàng loạt sản phẩm, từ xe đạp, găng tay bóng chày đến camera digital. Trên lý thuyết, việc này sẽ mở đường cho Tổng Thống Trump ra lệnh đánh thuế vào thứ Sáu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, do Phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ “vẫn đang trong quá trình xem xét.”
Nếu tất cả lời đe dọa của ông Trump được thực hiện, toàn bộ hàng Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế. Năm ngoái, Hoa Kỳ nhập cảng khoảng $505 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc. Trước đó, sau 2 vòng trừng phạt, chính quyền Tổng Thống Trump đã đánh thuế lên $50 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng đã đáp trả bằng chính sách tương tự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT