Hoa Kỳ

Cử tri Mỹ đồng ý về chuyện mua bán cần sa tự do

Wednesday, 09/11/2016 - 08:37:11

Ông Ethan Nadelmann, Giám Đốc Hiệp hội Drug Policy Alliance, nhận xét như sau: “Đây là thắng lợi to lớn cho phong trào thúc đẩy việc sử dụng marijuana một cách hợp pháp, có thể chuyện cấm marijuana sắp chấm dứt trên toàn quốc“

HOA KỲ - Các tiểu bang California, Massachusetts và Nevada đã bỏ phiếu chấp thuận việc cho phép dân chúng sử dụng cần sa như phương tiện giải trí và nhiều tiểu bang khác cũng đồng ý cho phép dùng cần sa trong việc điều trị y khoa. Đây có thể được xem là chiến thắng lớn của marijuana vào ngày Election Day, kể từ khi hai tiểu bang đầu tiên là Colorado và Washington cho phép sử dụng marijuana một cách thỏa mái. Tiểu bang Maine cũng đồng ý như thế, nhưng với tỉ lệ rất khít khao, chỉ vài ngàn lá phiếu 'yes' hơn mà thôi, khi số phiếu thật sự còn chưa kiểm xong hết. Nhưng 52% cử tri của Arizona bác bỏ đề nghị này. Các cử tri ở Florida, North Dakota và Arkansas chấp thuận việc dùng cần sa trong cách trị bệnh, nhưng các cử tri của Montana lại bác bỏ chuyện này. 


Ông Ethan Nadelmann, Giám Đốc Hiệp hội Drug Policy Alliance, nhận xét như sau: “Đây là thắng lợi to lớn cho phong trào thúc đẩy việc sử dụng marijuana một cách hợp pháp, có thể chuyện cấm marijuana sắp chấm dứt trên toàn quốc“

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT