Hoa Kỳ

Cư dân bờ biển Nam Cali chuẩn bị chống bão

Wednesday, 27/08/2014 - 02:47:25

NEWPORT BEACH – Trong ngày thứ Ba, viên chức thành phố và cư dân vùng bờ biển phía Nam California đã hối hả chuẩn bị để chống lại cơn bão Marie, khi những dấu hiệu đầu tiên của bão đã xuất hiện với gió mạnh, biển động, và những cơn sóng lớn bắt đầu tiến vào bờ.

Cư dân bờ biển Nam Cali chuẩn bị chống bão
NEWPORT BEACH – Trong ngày thứ Ba, viên chức thành phố và cư dân vùng bờ biển phía Nam California đã hối hả chuẩn bị để chống lại cơn bão Marie, khi những dấu hiệu đầu tiên của bão đã xuất hiện với gió mạnh, biển động, và những cơn sóng lớn bắt đầu tiến vào bờ.

Các con đê đắp bằng bao cát đã trải dài dọc theo khu cầu cảng Balboa Pier tại Newport Beach, Long Beach, và San Clemente, để làm giảm tối đa bất kỳ sự phá hoại nào mà bão Marie có thể gây ra. Các bức tường sóng được dự báo sẽ lên đến đỉnh điểm vào ngày thứ Tư, khiến các ngọn sóng có thể cao từ 10 đến 15 foot. Sóng tại Newport Beach có thể còn mạnh hơn.

Cơ quan khí tượng quốc gia đã cảnh báo các vùng bờ biển từ Ventura đến San Diego từ hồi đầu tuần này. Lệnh cảnh báo bao gồm “sóng lớn, sức phá hoại cao, các đợt sóng dồn dập, và có thể có lũ lụt.” Tại Quận Los Angeles, sóng lớn sẽ xuất hiện từ Long Beach đến bán đảo Palos Verdes, bao gồm cả các bãi biển Cabrillo, Point Fermin, Malibu, và Zuma. Tại Orange County, bão chủ yếu ảnh hưởng vùng phía Bắc, đặc biệt là Huntington Beach và Newport Beach, với những đợt sóng có thể cao từ 15 đến 18 feet.

Một người bị bắt vì bỏ 3 con nhỏ trong xe

SANTA ANA – Một người đàn ông đã bị bắt sau khi bỏ 3 con nhỏ trong một chiếc xe đậu bất hợp lệ bên ngoài nhà tù Orange County, trong khi anh ta đi vào để đóng tiền vào trương mục nhà tù của người vợ. Gerardo Jose Jimenez, 29 tuổi, cư dân Garden Grove, đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $100,000 Mỹ kim.

Một cảnh sát ngoài giờ làm việc đã gọi cho Sở Cảnh Sát Santa Ana lúc 5 giờ chiều thứ Hai, báo rằng ông nhìn thấy 3 trẻ em - 8 tháng tuổi, 21 tháng tuổi, và 7 tuổi – ngồi trong 1 xe Honda Accord mà không có người lớn giám sát, bên ngoài nhà tù Orange County ở góc đường Sixth và đường Flower. Cửa kiếng xe được hạ xuống và xe tắt máy.

Người cảnh sát đã hỏi hết những người ngoài đường để tìm cha mẹ của những đứa trẻ, rồi sau ông chạy vào văn phòng nhà tù, và tìm thấy Jimenez. Jimenez nói với cảnh sát rằng, anh ta không tìm được chỗ đậu xe, và không muốn đưa các con vào văn phòng nhà tù, vì con gái 8 tháng tuổi của anh ta đang ngủ. Tất nhiên lý do này không được cảnh sát chấp nhận, Jimenez bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em, còn các em nhỏ được giao cho cơ sở Orangewood Children’s Home.

Nhà chức trách khuyên rằng, không thể để trẻ em ngồi một mình trong xe, dù chỉ trong thời gian ngắn. Nhiệt độ trong xe sẽ tăng rất nhanh, cho dù có mở cửa kiếng xe. Nhiệt độ trong xe có thể tăng đến 117 độ chỉ trong vòng 10 phút. Trong khi đó, thân nhiệt của trẻ em tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với thân nhiệt của người lớn, và nếu thân nhiệt lên đến 107 độ, trẻ em có thể tử vong.

Sở Cứu Hỏa Orange County cho biết, mỗi ngày, Sở phải đáp ứng từ 2 đến 3 cuộc gọi về việc trẻ em bị bỏ trong xe nóng. Lý do chủ yếu thường là phụ huynh đi đâu đó trong một khoảng thời gian ngắn, và bỏ con trong xe.

Cảnh sát bắn bể kiếng xe để khống chế người muốn tự tử

ANAHEIM – Cảnh sát đã bỏ gần 3 tiếng đồng hồ vào tối thứ Hai vừa qua, để cố ngăn cản một người đàn ông ngồi trong xe đang có ý định tự tử. Và cuối cùng, nhân viên công lực đã phải bắn bể kiếng xe để lôi người đàn ông này ra ngoài. Sự việc bắt đầu vào lúc 9:40 tối, khi cảnh sát nhận được điện thoại của 1 người đàn ông đang ngồi trong xe hơi, tại bãi đậu xe số 1000 đường North Pacific Center Drive. Người đàn ông này có vẻ đã say rượu.

Khi cảnh sát đang chạy trên đường, họ nhận được cuộc điện thoại thứ 2, người gọi điện nói rằng người đàn ông trong xe là thân nhân của anh ta, và ông đang “chán nản, có ý định tự tử, và có một khẩu súng ngắn.” Khi đến hiện trường, cảnh sát đã bao vây xe hơi này lại để ngăn không cho ông chạy đi.
Người đàn ông 55 tuổi đang ngồi trong ghế tài xế, và một khẩu súng ngắn được đặt trên ghế hành khách kế bên. Người này trả lời các câu hỏi của cảnh sát, nhưng lại không chịu bước ra khỏi xe. Đến 12:30 rạng sáng thứ Ba, cảnh sát đã bắn bể kiếng xe để kéo người đàn ông này ra ngoài. Ông được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra tâm lý.

Bộ Quốc Phòng gặp gỡ các đại diện quân đội Trung Quốc

WASHINGTON – Hai phái đoàn quân sự Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cuộc họp trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư ở Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, nhằm thảo luận cách đối phó và khảo sát luật lệ ứng xử khi các phi cơ hai bên bay quá gần nhau. Việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nước đổ lỗi cho nhau về vụ hai máy bay quân sự Hoa Kỳ và Trung Quốc bay rất gần nhau tại một nơi cách đảo Hải Nam khoảng 135 dặm của Trung Quốc.

Trong thông báo mới, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho hay, chiếc phản lực cơ Trung Quốc nói trên đã có lúc bay cách máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ chỉ có 9 mét, rồi nhào lộn ngay trên đầu chiếc máy bay Mỹ. Các viên chức Hoa Kỳ cho hay, họ rất lo ngại việc phi cơ Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động khiêu khích như thế sẽ đưa đến một kết quả nguy hiểm.

Máy bay đáp khẩn cấp để sản phụ sinh con

ATLANTA – Một máy bay của hãng Delta Airlines mới đây đã phải hạ cánh khẩn cấp để đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh con. Chuyến bay số hiệu DL-603, chở 230 người, đi từ Amsterdam, Hòa Lan tới thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ hôm 24 tháng 8, đã phải hạ cánh khẩn cấp khi nhân viên phi hành đoàn phát hiện một nữ hành khách có dấu hiệu chuyển bụng, lúc máy bay đang bay trên thị trấn Blackpool của Anh, chuẩn bị vượt biển.

Sau khi xem xét các lựa chọn, phi hành đoàn quyết định hạ cánh xuống sân bay Shannon ở Ireland, dù có nhiều sân bay gần hơn như Dublin hay Manchester. Phi công đã báo tình hình với nhân viên không lưu, và yêu cầu "đội cấp cứu" chờ sẵn ngay khi máy bay hạ cánh, bởi tình trạng sản phụ "ngày càng cấp bách".

Chuyến bay DL-603 hạ cánh an toàn vào lúc 1 giờ 50 trưa, sản phụ lập tức được chuyển tới bệnh viện và sinh con. Phi cơ của Delta Airlines tiếp tục hành trình tới Atlanta vào khoảng 3 giờ 20 chiều, sau khi tiếp nhiên liệu và hoàn tất thủ tục an ninh cần thiết.

Delta Airlines là một trong những hãng máy bay không đòi hỏi phụ nữ mang thai phải có giấy kiểm tra của bác sĩ trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, hãng vẫn khuyên thai phụ sau tháng thứ 8 nên gặp bác sĩ trước mỗi chuyến đi để bảo đảm an toàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT