Hoa Kỳ

Costa Mesa yêu cầu ngưng tổ chức bữa ăn cho người vô gia cư tại công viên

Thursday, 27/08/2015 - 08:06:54

Những nhà hoạt động bảo vệ người vô gia cư nói rằng, đây là một hành động cho thấy sự ghét bỏ đối với người vô gia cư. Tuy nhiên, những người khác, bao gồm các cư dân và viên chức thành phố, lại than phiền rằng các công viên đã trở nên quá đông đúc, bất tiện, và bắt đầu xảy ra các vụ phạm tội.

Một bữa ăn từ thiện cho người vô gia cư.

 

COSTA MESA – Thành phố Costa Mesa vừa yêu cầu 1 tổ chức địa phương phải ngưng cung cấp các bữa ăn cho người vô gia cư tại công viên - trong nỗ lực mới nhất của thành phố nhằm giảm bớt số lượng người vô gia cư tại đây.
Tổ chức phi lợi nhuận Dwelling 222 thường tổ chức một bữa ăn từ thiện vào thứ Tư hàng tuần tại công viên Wilson, nhằm xây dựng mối quan hệ với những người vô gia cư. Tuy nhiên, viên chức thành phố nói rằng, các bữa ăn này đã biến khu vực công viên thành thỏi nam châm thu hút những người lang thang.
Trước tình trạng gia tăng tội phạm và nạn sử dụng ma túy xung quanh công viên, vào 6 tuần trước, Costa Mesa đã yêu cầu tổ chức Dwelling 222 ngưng cung cấp thức ăn cho người vô gia cư. Sau khi tổ chức này từ chối, thành phố đã dẹp hết các bàn ghế, khóa cửa nhà vệ sinh, và giảm bớt chỗ đậu xe đạp.
Thông điệp của Costa Mesa rất rõ ràng: Công viên này là chỗ thư giãn của những người đóng thuế, và những người vô gia cư cần phải rời khỏi nơi này.
Những nhà hoạt động bảo vệ người vô gia cư nói rằng, đây là một hành động cho thấy sự ghét bỏ đối với người vô gia cư. Tuy nhiên, những người khác, bao gồm các cư dân và viên chức thành phố, lại than phiền rằng các công viên đã trở nên quá đông đúc, bất tiện, và bắt đầu xảy ra các vụ phạm tội.
Số lượng cảnh sát tuần tra và được gọi đến công viên Wilson đã tăng 90% vào 7 tháng đầu năm 2015, so với năm ngoái, theo dữ liệu của thành phố. Các cuộc gọi cảnh sát chủ yếu liên quan đến việc nhậu nhẹt và cắm trại tại công viên. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nơi này cũng có 6 vụ bắt giữ, 8 vụ dùng ma túy, và 4 vụ đánh nhau.
Cảnh sát trưởng thành phố Costa Mesa, ông Rob Sharpnack, cho biết, số lượng người vô gia cư tại đây đang “nhiều hơn, trẻ hơn, và hung dữ hơn,” và có liên quan tới tội phạm nhiều hơn so với những năm trước.
Cuộc tranh cãi giữa hai phe bênh và chống người vô gia cư hiện vẫn đang tiếp diễn, và thành phố Costa Mesa vẫn đang tìm cách giải quyết vấn đề này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT