Thế Giới

Congo đối diện dịch Ebola tệ hại nhất trong lịch sử quốc gia

Saturday, 10/11/2018 - 07:28:16

Đây là đợt bùng phát dịch bệnh thứ 10 tại Congo kể từ năm 1976, cũng là năm các nhà khoa học xác định được chủng loại virus này và đặt tên chúng theo tên con sông Ebola.

KINSHASA – Dịch Ebola hiện nay tại khu vực phía đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo là dịch bệnh tệ hại nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước này, với 326 trường hợp đã xác nhận và nghi ngờ nhiễm bệnh, trong số này có 201 người đã tử vong, theo Bộ Y Tế Congo cho biết. Bệnh Ebola, với triệu chứng là sốt và xuất huyết nội tạng, là một dịch bệnh dễ gây tử vong thường xuất hiện tại Tây Phi.
Đây là đợt bùng phát dịch bệnh thứ 10 tại Congo kể từ năm 1976, cũng là năm các nhà khoa học xác định được chủng loại virus này và đặt tên chúng theo tên con sông Ebola.
Bộ Trưởng Y Tế Congo, Tiến Sĩ Oly Kalenga, vào tối thứ Sáu cho biết “chưa có cơn đại dịch nào trên thế giới diễn biến phức tạp như dịch bệnh tại Congo hiện nay.” Đây là đợt dịch bệnh nghiêm trọng thứ 3 trong lịch sử châu Phi, đứng sau trận đại dịch 2013-2016 ở nhiều nước Tây Phi với 28,652 người nhiễm bệnh, và đợt dịch bệnh ở Uganda năm 2000 với 425 ca bệnh, theo dữ liệu của Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC.
Dịch Ebola ở Congo bắt đầu vào ngày 1 tháng 8, và khoảng 28,000 người dân nước này đã được chích ngừa từ ngày 8 tháng 8 đến nay. Các ca bệnh chủ yếu tập trung tại các tỉnh North Kivu và tỉnh Ituri, 2 trong số các tỉnh đông dân nhất của Congo, và có biên giới với Uganda và Rwanda. Việc chích ngừa và chống lây nhiễm diễn ra khá khó khăn, do bị cản trở bởi hoạt động của các lực lượng chống chính phủ. Ngoài ra, một số người dân do thiếu thông tin cũng không tin tưởng vào việc chích ngừa và chữa trị, đồng thời ngăn cản việc chôn cất người chết vì Ebola theo cách an toàn.

53 người chết trong vụ bom ở thủ đô Somali
NAIROBI – Nhà chức trách Somali vào thứ Bảy cho biết, các vụ đánh bom vào thứ Sáu bên ngoài một khách sạn ở Mogadishu đã khiến 53 người chết và hơn 100 người bị thương. Đại Tá Mohamed Hussein, viên chức cảnh sát Somali, cho biết có nhiều người bị thương rất nặng, do đó số người chết có thể vẫn còn tăng.
Bốn xe chứa bom của phiến quân Hồi giáo cực đoan đã phát nổ bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Mogadishu vào chiều thứ Sáu. Sau 3 vụ nổ ở trước cửa khách sạn, vụ nổ thứ 4 xảy ra khi nhân viên y tế đang cấp cứu những người bị thương. Tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Somali, al-Shabab, đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Alibaba thu $3 tỷ chỉ 5 phút sau đợt giảm giá nhân ngày Độc Thân
BẮC KINH – Người tiêu thụ Trung Quốc đã chi $3 tỷ Mỹ kim để mua sắm chỉ 5 phút sau khi hãng bán lẻ online Alibaba bắt đầu đợt giảm giá nhân ngày Độc Thân 11 tháng 11. Ngày Độc Thân năm nay sẽ là sự kiện lớn nhất của hãng Alibaba từ trước tới nay, và hãng hy vọng sẽ lập kỷ lục đạt được 1 tỷ đơn đặt hàng trong vòng 24 giờ của sự kiện.
Ngoài ra, năm nay cũng là lần đầu tiên Alibaba mở rộng giảm giá nhân ngày Độc Thân cho công ty con Lazada ở Đông Nam Á, và các công ty con khác như Ele.me, Koubei, hệ thống cửa hàng Hema, và nhiều cơ sở kinh doanh khác.
Tổng giá trị giao dịch trên mạng Alibaba nhân ngày Độc Thân năm nay sẽ là thước đo đánh giá sức chi tiêu của người dân và “sức khỏe” của ngành bán lẻ tại Trung Quốc. Vào năm ngoái, người Trung Quốc đã tiêu xài $24.18 tỷ Mỹ kim trong ngày Độc Thân, biến ngày này thành sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới.
Đối với người Trung Quốc, ngày 11 tháng 11, nếu được viết theo số là 11/11, trông giống “những cành cây trơ trụi,” một từ chỉ người độc thân. Trong ngày này, để tránh áp lực xã hội về việc phải có gia đình, nhiều người độc thân Trung Quốc thường rủ nhau đi mua sắm. Nhắm vào nhóm khách hàng này, Alibaba đã mở đợt giảm giá nhân ngày Độc Thân lần đầu tiên vào năm 2009.
Đến nay, ngày Độc Thân đã trở thành sự kiện mua sắm lớn cho mọi người, và Alibaba thậm chí còn tổ chức một chương trình giải trí để làm hài lòng khách hàng. Chương trình gala năm nay của Alibaba có sự tham gia của nữ ca sĩ Mariah Carey và đoàn xiếc Cirque du Soleil, kéo dài 4 giờ và được chiếu trên mạng Youku của Alibaba. Với doanh số bán vượt xa ngày Black Friday và Cyber Monday, ngày Độc Thân của Trung Quốc đã trở thành ngày mua sắm lớn nhất trên toàn thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ bằng chứng vụ giết Khashoggi
ANKARA - Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuyên bố các đoạn ghi âm trong vụ giết ký giả Jamal Khashoggi đã được gởi tới Hoa Kỳ, các nước châu Âu và cả Ả Rập Saudi. "Chúng tôi đã đưa các đoạn ghi âm cho Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Anh. Họ đã nghe những cuộc đối thoại tại đó và nắm được sự việc, Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, nói về các bằng chứng trong vụ ký giả Jamal Khashoggi bị sát hại tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul.
Viên chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này không chia sẻ những bằng chứng dưới dạng tài liệu. Ngoài ra, tờ báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy cũng đưa tin các mẫu vật lấy từ cống thoát nước tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở thành phố Istanbul có dấu vết của acid. Điều này khiến các điều tra viên tin rằng thi thể ông Khashoggi đã bị tiêu hủy trong acid, sau đó phi tang qua đường cống dưới dạng chất lỏng.
Ông Khashoggi biến mất từ hôm 2 tháng 10, sau khi vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục kết hôn lần thứ ba. Riyadh thừa nhận ký giả 60 tuổi chết trong lãnh sự quán và sự việc được lên kế hoạch trước, đồng thời đã bắt 18 nghi can để điều tra. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nhiều nghi can trong sự việc là các phụ tá thân tín của Thái Tử Mohammed bin Salman, người đang nắm nhiều quyền lực tại Ả Rập Saudi.

Indonesia: Ngừng tìm kiếm nạn nhân Lion Air
JAKARTA – Chính phủ Indonesia hôm thứ Bảy cho biết đã ngừng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ rớt máy bay của hãng Lion Air, vốn khiến toàn bộ 189 người trên khoang thiệt mạng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm hộp đen thứ hai, là thiết bị ghi âm buồng lái, sẽ vẫn tiếp tục.
Lên tiếng trước truyền thông, ông Muhammad Syaugi, lãnh đạo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy thêm nạn nhân nào kể từ chiều qua, vì vậy tôi tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi gởi lời xin lỗi tới công chúng, đặc biệt là gia đình các nạn nhân nếu chưa làm họ hài lòng trong chiến dịch vừa qua.”
Theo ông Syaugi, nhà chức trách đã thu gom được 196 túi chứa các bộ phận thi thể của nạn nhân và đến nay đã nhận dạng được 79 người. Chiếc máy bay Boeing 737 MAX gần như mới tinh của hãng Lion Air đã đâm xuống biển hôm 29 tháng 10, chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ phi trường ở thủ đô Jakarta và đang trên đường đến đảo Bangka.
Đến nay, viên chức Indonesia đã hoàn thành việc lấy dữ liệu từ hộp đen thứ nhất được tìm thấy vào tuần trước, là thiết bị lưu dữ liệu chuyến bay, và sẽ tiếp tục tìm kiếm hộp đen thứ hai.
Ông Soearjanto Tjahjono, người đứng đầu Ủy ban an toàn vận tải (KNKT) Indonesia, nói rằng việc tìm thấy hộp đen ghi âm giọng nói buồng lái có ý nghĩa quyết định đối với việc biết được nguyên nhân tai nạn.
Theo ông Tjahjono, từ hộp đen chứa dữ liệu chuyến bay, có thể hiểu được khoảng 70-80% về những điều đã xảy ra, nhưng chắc chắn 100% nguyên nhân của tai nạn thì cần phải biết được nội dung trao đổi trong buồng lái của chuyến bay. Tuy vậy, ông Tjahjono từ chối cho biết các thông tin lấy từ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay.

Cháy trung tâm thương mại ở Nga
ST.PETERSBURG – Trung tâm thương mại Lenta tại thành phố St. Petersburg, Nga, đã bốc cháy dữ dội vào sáng thứ Bảy, khiến hơn 800 người phải di tản khẩn cấp. Những cột khói đen lớn bốc lên từ địa điểm này có thể được nhìn thấy rõ từ nhiều nơi trong thành phố. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa, bao gồm cả 2 trực thăng Mi-8 và Ka-32, đã được điều động tới hiện trường để chữa cháy. Hơn 800 khách hàng và nhân viên đã rời khỏi hiện trường. Theo các thông tin ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể là do một vụ chập điện ở gần tầng mái của trung tâm thương mại.
Đám cháy tại trung tâm thương mại Lenta bao trùm diện tích khoảng 5,000 mét vuông. Phần mái của trung tâm đã bị sập trên diện tích khoảng 3,800 mét vuông. Ít nhất 1 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Úc công bố danh tính thủ phạm vụ tấn công bằng dao
MELBOURNE - Cảnh sát Úc vào thứ Bảy cho biết, thủ phạm vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne là người gốc Somalia tên Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi. Kẻ này đến Úc tị nạn cùng gia đình vào những năm 80 của thế kỷ trước. Nhà chức trách đã thẩm vấn 35 nhân chứng, và tin rằng cuộc tấn công được thực hiện nhằm mục đích khủng bố và gây thương vong tối đa. Lực lượng an ninh đã khám xét nhà của gia đình nghi can, cùng những người liên quan tại phía tây và đông bắc thành phố Melbourne.
Viên chức Úc cũng đang xem xét lý do vì sao Shire Ali, vốn nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh trong ít nhất 3 năm, lại có thể thực hiện vụ tấn công. Trước đó, passport Úc của Shire Ali đã bị tịch thu từ năm 2015, do lo ngại hắn ta tìm cách tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Theo đánh giá trước đó của nhà chức trách, dù Shire Ali có dấu hiệu bị cực đoan hóa, nhưng không nguy hiểm với sự an ninh quốc gia. Cảnh sát cho biết, cuộc điều tra về Shire Ali chủ yếu sẽ tìm hiểu xem bằng cách nào và từ khi nào, nghi can này lại có thể biến những tư tưởng cực đoan thành một vụ tấn công.
Cũng theo một nguồn tin, anh trai của Shire Ali sẽ bị xét xử vào năm tới do các cáo buộc liên quan tới khủng bố, bao gồm cả âm mưu mua súng để thảm sát đám đông trong đêm giao thừa tại New York, Hoa Kỳ. Vụ tấn công của Shire Ali xảy ra vào giờ tan sở tại một khu trung tâm tại thành phố Melbourne, bang Victoria. Nghi can đã lao xe vào khu mua sắm trên đường Bourke, sau đó dùng dao tấn công cảnh sát và người đi đường trong, lúc chiếc xe của y bốc cháy.Shire Ali sau đó đã bị cảnh sát bắn trọng thương và chết tại bệnh viện. Vụ tấn công làm 1 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người bị thương.

Chiến hạm Na Uy được khuyến cáo liên tục trước khi bị tàu dầu tông
OSLO - Trang tin quân sự Aldrimer của Na Uy hôm thứ Sáu dẫn các nguồn tin giấu tên khẳng định, tàu chở dầu Sola TS và Trung tâm kiểm soát lưu thông (VTS) Fedje đã nhiều lần phát khuyến cáo qua băng tần VHF tới tàu hộ vệ hỏa tiễn HNoMS Helge Ingstad, trước khi xảy ra vụ va chạm làm chiến hạm chủ lực của Na Uy bị hư hại nặng.”Nhóm trực đài chỉ huy tàu hộ vệ đáp rằng họ đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tàu dầu Sola TS đã đâm vào chiếc Helge Ingstad không lâu sau đó", một nguồn tin tiết lộ.
Một nguồn tin khác cho biết thủy thủ tàu dầu Sola TS đã nhìn thấy hộ tống hạm Helge Ingstad ngay sau khi rời cảng dầu khí Sture. Chiến hạm Na Uy khi đó đang tiến vào bờ để tới quân cảng Haakonsvern. Nhóm lái tàu Sola TS cũng đã liên lạc với tàu Helge Ingstad để xác định hướng di chuyển. Trung tâm VTS Fedje cũng nhận thấy nguy cơ va chạm và liên tục nhắc nhở thủy thủ đoàn HNoMS Helge Ingstad.
Tàu hộ vệ hỏa tiễn HNoMS Helge Ingstad bị tàu chở dầu Sola TS mang quốc tịch Malta đâm trúng lúc sáng sớm ngày 8 thánt 11 ở cảng Sture, phía tây Na Uy, khiến 7 người bị thương nhẹ. Chiến hạm này mới trở về cảng sau khi tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018 của NATO ngoài khơi Na Uy. Các tàu kéo sau đó đã nỗ lực đẩy chiến hạm bị thương vào gần bờ, cho nó mắc cạn ở một khu vịnh hẹp nhằm giúp con tàu không bị chìm ở vùng biển sâu hơn.

Tô Cách Lan, nước đầu tiên đưa quyền LGBT vào chương trình giảng dạy
EDINBURGH – Theo đề nghị từ chiến dịch giáo dục Time for Inclusive Education (TIE), viên chức Scotland đã đồng ý rằng tất cả trường công lập sẽ dạy học sinh về lịch sử phong trào LGBT, cũng như hạn chế sự kỳ thị đối với những người đồng tính. Ông Jordan Daly, đồng sáng lập TIE, cho biết: "Đây là một chiến thắng lớn cho chiến dịch và là khoảnh khắc lịch sử của Scotland. Đây sẽ trở thành nơi đầu tiên trong lịch sử đưa nội dung LGBT và song tính vào chương trình giáo dục.”
Theo ông Daly, khi thế giới còn chưa có ý kiến rõ ràng về vấn đề này, hành động của Scotland sẽ gởi thông điệp mạnh mẽ đến những người trẻ thuộc giới LGBT và song tính rằng họ được coi trọng ở quốc gia này. Trong một nghiên cứu, TIE chỉ ra 9 trên 10 người đồng tính ở Scotland từng trải qua việc bị kỳ thị ở trường và 27% cố tự sát do bị bắt nạt. Ngoài ra, các trường học hiểu biết rất ít về thành kiến đối với người LGBT và lưỡng tính.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT