Hoa Kỳ

Công ty mẹ của Google đầu tư vào đối thủ của Uber

Sunday, 22/10/2017 - 10:34:27

Nguồn vốn đầu tư mới có tiềm năng giúp Lyft phát triển mạnh hơn, trong bối cảnh Uber đang cố gắng phục hồi sau một năm nhiều khủng hoảng.


Lyft là đối thủ chính của Uber tại thị trường Hoa Kỳ.

CALIFORNIA – Alphabet, công ty mẹ của hãng công nghệ Google, đang dẫn đầu kế hoạch cung cấp vốn đầu tư trị giá $1 tỷ Mỹ kim vào hãng dịch vụ chở khách Lyft - đối thủ hàng đầu của Uber tại Hoa Kỳ. Trước đây, Alphabet cũng từng đầu tư vào Uber, cho đến khi 2 bên mâu thuẫn vì phát triển thị trường.

Nguồn vốn đầu tư mới có tiềm năng giúp Lyft phát triển mạnh hơn, trong bối cảnh Uber đang cố gắng phục hồi sau một năm nhiều khủng hoảng. Tuy nhiên, Lyft hiện vẫn đứng sau Uber, cả về thị phần và giá trị công ty. Trong vòng mời góp vốn gần nhất, giá trị của Lyft đạt $11 tỷ Mỹ kim, tăng $7.5 tỷ so với hồi tháng 4. Trong khi đó, giá trị của Uber hiện khoảng $70 tỷ Mỹ kim.

Hãng Alphabet đầu tư vào Lyft thông qua CapitalG. Ông David Lawee - một đối tác tại CapitalG sẽ gia nhập hội đồng quản trị của Lyft. "CapitalG vinh dự khi được làm việc cùng những nhà sáng lập và lãnh đạo mạnh mẽ của Lyft. Dịch vụ chia sẻ chuyến đi vẫn đang ở thời kỳ đầu và chúng tôi mong Lyft tiếp tục phát triển,” ông Lawee cho biết.

Năm 2013, Google đã đầu tư $258 triệu Mỹ kim cho Uber thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm Google Ventures, sau đó được đổi tên là GV.  Google từng là một đồng minh sớm và mạnh mẽ của Uber với một khoản đầu tư lớn, quảng cáo cho Uber trên Google Maps, và có nhân viên cấp cao trong hội đồng quản trị của Uber.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Google và Uber bắt đầu rạn nứt từ khi Google đầu tư vào xe tự hành. Sau đó, Google bắt đầu thử nghiệm với lĩnh vực đi chung xe – tương đương với việc cạnh tranh với Uber. Năm nay, hai công ty cũng đưa nhau ra tòa vì cáo buộc Uber sử dụng công nghệ xe lái do cựu nhân viên Google đánh cắp.

Năm 2017 là một năm nhiều biến động của Uber, khi CEO và người sáng lập Travis Kalanick từ chức. Vài tháng sau đó, nhiều nhân viên cấp cao của Uber cũng bị sa thải hoặc từ chức. Hãng Uber đã phải nhờ đến hãng luật của cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Eric Holder để kiểm tra lại văn hóa công ty, và đang trong quá trình cải tổ


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT