Thế Giới

Công ty của Trump làm đơn xin Trung Cộng cho xây một sòng bài ở Ma Cao

Sunday, 13/08/2017 - 10:19:08

Bắc Kinh nói rằng họ công bằng và vô tư trong việc giải quyết các nhãn hiệu cho tổng thống và con gái ông là Ivanka Trump.


Khu phố cờ bạc Casino lấp lánh về đêm tại Macau. Đây là thành phố duy nhất mà người dân được phép chơi bài ăn tiền tại Trung Quốc. Lợi nhuận năm 2012 tại Macau đã lên tới $38 tỉ Mỹ kim, cao cấp sáu lần so với Las Vegas. (Chris McGrath/ Getty Images)


THƯỢNG HẢI - Công ty Trump Organization đã làm đơn đăng bạ bốn thương hiệu mới ở Macau, một thành phố được xem như một Las Vegas của Trung Quốc. Trong số bốn thương hiệu thì có một dành cho sòng bài. Những đơn xin mới này gây chú ý và cho thấy tính cách phức tạp về mặt đạo đức của việc duy trì thương hiệu kinh doanh của gia đình, trong khi ông Donald Trump đang làm tổng thống, và có lẽ sẽ gây ra những lời suy đoán về những ý định kinh doanh trong tương lai của Trump Organization tại Macau. Ở đó những giấy phép mở sòng bạc được các công ty khác nắm giữ đều sẽ phải xin tái cấp lại bắt đầu vào năm 2020.

Các đơn xin cho cho thương hiệu của Trump đã được nạp trong tháng Sáu, bởi một công ty được đăng bạ ở Delaware, tên là DTTM Operations LLC. Những lá đơn ấy bao gồm các dịch vụ cờ bạc và sòng bài, cũng như những dịch vụ địa ốc, xây cất, nhà hàng và khách sạn. Những đơn xin ấy được báo South China Morning Post tại Hồng Kông loan tin trước tiên.

Các đơn mới đều giống như bốn thương hiệu được nộp đơn xin trong năm 2006, và được cấp, nhưng đã hết hiệu lực trước đó trong năm nay. Từ hồ sơ công cộng, người ta vẫn không rõ lý do tại sao lại như thế, mặc dù theo luật Macau, các nhãn hiệu cầu chứng đều có thể bị tước mất vì không sử dụng. Hiện thời không có cơ sở kinh doanh nào mang nhãn hiệu Trump ở Macau.

Các thương hiệu của Trump là một mối quan tâm cho các luật sư chuyên về đạo đức trong chính quyền. Họ lo sợ rằng sự việc xin giấy phép cho các thương hiệu sẽ giúp cho Bắc Kinh có cơ hội gây ảnh hưởng đến Tòa Bạch Ốc. Trung Quốc đã chấp thuận hàng chục thương hiệu của Trump, tính từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống đầu năm 2017.

Trong ba vụ kiện liên bang nhắm vào tổng thống, các luật sư nói rằng việc Trung Quốc cấp các thương hiệu chính là những món quà tặng từ một nước ngoại quốc, và điều vi phạm điều khoản về thù lao trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump và các luật sư của ông bác bỏ lập luận đó, nói rằng các nhãn hiệu cầu chứng là một biện pháp quan trọng, để bảo vệ trước những kẻ muốn xâm chiếm và tìm cách khai thác tên ông.

Bắc Kinh nói rằng họ công bằng và vô tư trong việc giải quyết các nhãn hiệu cho tổng thống và con gái ông là Ivanka Trump.

Sáu công ty điều hành sòng bạc của Macau, trong số đó có Las Vegas Sands, Wynn Resorts, và MGM Resorts, sẽ phải xin cấp giấy phép mới bắt đầu vào năm 2020. Chính quyền Macao, cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha hiện nay do Trung Quốc cai trị, đã công bố mấy chi tiết về tiến trình cấp giấy phép mới. Đây là lần đầu tiên, tính từ khi họ chấm dứt một độc quyền sòng bạc kéo dài trong nhiều thập niên, và đã mở thầu cho các công ty ngoại quốc trong năm 2001.

Nhà chức trách sẽ cấp lại giấy phép cho cả sáu công ty điều hành sòng bạc, vì những khoản đầu tư lớn mà họ đổ vào thành phố này. Nhưng cũng có những lời suy đoán rằng họ có thể cấp thêm một giấy phép cho một nhà đầu tư mới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT