Hoa Kỳ

Công ty California thu hồi trái cây bán trên toàn quốc

Friday, 25/07/2014 - 10:34:40

Một công ty đặt trụ sở tại miền trung California đã ban lệnh thu hồi trái cây tươi đóng gói, bán tại Costco, BJ, Trader Joe’s và các nhà bán lẻ khác. Trái cây cần được thu hồi vì công ty lo ngại sản phẩm có thể đã nhiễm vi khuẩn Listeria đe dọa tính mạng.


CUTLER – Một công ty đặt trụ sở tại miền trung California đã ban lệnh thu hồi trái cây tươi đóng gói, bán tại Costco, BJ, Trader Joe’s và các nhà bán lẻ khác. Trái cây cần được thu hồi vì công ty lo ngại sản phẩm có thể đã nhiễm vi khuẩn Listeria đe dọa tính mạng.

Đợt thu hồi tự nguyện bày bao gồm đào, mận, đào nectarine và pluot (mận lai lê), được đóng gói bởi công ty Wawona Packing Co. ở California, trong khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng 6 và ngày 12 tháng 7.

Trong một thông cáo báo chí hôm Chủ Nhật, Wawona nói, “Vì chúng tôi không biết những địa điểm của các công ty mua những sản phẩm từ các khách hàng trực tiếp của chúng tôi, công ty chúng tôi đang mở một đợt thu hồi trên toàn quốc.”

Wawona đặc trụ sở tại Cutler, một thị xã ở Hạt Tulare. Công ty cho biết những cuộc xét nghiệm nội bộ đã phát giác những dấu vết của loài vi khuẩn độc hại này, nhưng không có báo cáo về những trường hợp bị bệnh.

Từ khi phát giác ra chuyện ấy, công ty cho biết họ đã trang bị thêm và làm sạch các dây chuyền đóng gói và những thiết bị nối kết với vụ nhiễm khuẩn có thể xảy ra. Công ty cũng nói rằng việc xét nghiệm hàng ngày tiếp theo đã cho kết quả âm tính, theo bản thông cáo báo chí cho hay.

Trong số các mặt hàng bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi, có đào, neactarine, mận và pluot, được bán trong gói kiểu vỏ sò chứa sáu trái. Nếu bạn mua trái cây ấy, hãy lập tức vứt nó đi. Những người tiêu thụ nào có thắc mắc có thể gọi điện thoại cho Wawona Packing qia số 1-888-232-9912, hoặc vào trang www.wawonapacking.com.

Listeriosis, chứng bệnh gây ra bởi vi khuẩn L. monocytogenes, là nguyên nhân gây sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau bụng và nôn mửa, theo Các Viện Quốc Gia Y tế Hoa Kỳ cho biết. Nó rất có thể ảnh hưởng đến các phụ nữ mang thai, thai nhi, người cao niên, và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Cách thức điều trị là bằng thuốc trụ sinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT