Thế Giới

Công nhân Bắc Hàn tiếp xúc với hóa chất độc tại khu Kaesong

Thursday, 28/08/2014 - 06:20:45

SEOUL – Nhiều công nhân Bắc Hàn làm việc ở các nhà máy của Nam Hàn tại khu công nghiệp Kaesong chung giữa hai nước đ bị bệnh do có thể đ bị tiếp xúc với hóa chất độc. Bình Nhưỡng đ ln tiếng chỉ trích về sự việc. Các công nhân bị ảnh hưởng vốn đang làm việc tại hai công ty phụ tùng xe hơi

Công nhân Bắc Hàn tiếp xúc với hóa chất độc tại khu Kaesong

SEOUL – Nhiều công nhân Bắc Hàn làm việc ở các nhà máy của Nam Hàn tại khu công nghiệp Kaesong chung giữa hai nước đ bị bệnh do có thể đ bị tiếp xúc với hóa chất độc. Bình Nhưỡng đ ln tiếng chỉ trích về sự việc. Các công nhân bị ảnh hưởng vốn đang làm việc tại hai công ty phụ tùng xe hơi ở khu công nghiệp Kaesong. Họ phải nghỉ bệnh với những triệu chứng như đau đầu, nôn mửa.

Bộ thống nhất Nam Hàn cho hay, phía Bắc Hàn cho rằng công nhân của họ bị đầu độc và từ chối lời đề nghị tiến hành một cuộc điều tra độc lập của Seoul. Khu công nghiệp Kaesong được mở vào năm 2004, là biểu tượng hợp tác hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên. Hiện 50,000 người Bắc Hàn đang làm việc tại 120 công ty của Nam Hàn trong khu công nghiệp này.

Ông lão 102 tuổi vẫn chơi trị “dội nước đá”

ANH QUỐC - Ông Jack Reynolds, 102 tuổi, ở Chesterfield, Anh, đ khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định tham gia trị thử thách dội nước đá Ice Bucket Challenge để gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhân bị bệnh xơ cứng teo cơ ALS. Ông Reynolds nói rằng ông cảm thấy rất thoải mái khi trải qua thử thách trên.

Chiến dịch mang tên “Ice Bucket Challenge" được tung ra hồi cuối tháng 7 vừa qua bởi cựu đội trưởng đội bóng chày của Đại học Boston - Pete Frates. Người tham gia sẽ dội một xô nước chứa đầy đá lạnh lên đầu, quay phim lại rồi tung lên mạng, rồi thách thức một hoặc nhiều người nào đó làm việc này. Nếu người được kia cũng thực hiện thử thch thì người đưa ra lời thách thức sẽ phải nộp $100 Mỹ kim vào quỹ từ thiện cho các bệnh nhân ALS.

Người đàn ông tích trữ móng tay, chân suốt 36 năm

ANH QUỐC - Một người đàn ông 58 tuổi tại Anh có sở thích kỳ lạ là tích trữ toàn bộ móng tay, chân đ cắt và cất giữ trong lọ thủy tinh trong suốt 36 năm qua. Người có sở thích kỳ lạ này là ông Richard Gibson, 58 tuổi, là một nhà đầu tư dầu mỏ. Từ năm 1978, ông Gibson đ bắt đầu tích trữ toàn bộ móng tay, chân của mình vo chiếc lọ thủy tinh nhỏ và muốn biết đến khi nào mới có thể làm đầy chiếc lọ đó.

Mặc dù vợ không tỏ ra ủng hộ sở thích này cho lắm, nhưng ông Gibson vẫn kin trì thực hiện. Trong vịng 2 năm ông đ chất đầy móng trong lọ thủy tinh và chuyển sang đựng trong một lọ khác lớn hơn. Ông Gibson được cho là người đầu tiên sưu tập móng tay móng chân. Ông cho biết, nếu có thể đưa kỷ lục này lên TV hoặc vào trong một cuốn sách, thì ông sẽ cảm thấy vô cùng tự hào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT