Người Việt Khắp Nơi

Cộng Đồng Công Giáo VN GP Orange tổ chức Thánh Lễ Minh Niên 2018

Wednesday, 21/02/2018 - 12:08:51

Sau khi dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus Các Thánh Tử Đạo VN làm hàng rào danh dự chào đón Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục chính tòa Giáo phận Orange và Giám Mục Phụ Tá Thomas Nguyễn Thái Thành cùng linh mục đoàn lên lễ đài cử hành thánh lễ.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hòa trong niềm vui mừng nhân ngày Tết Cổ Truyền của dân tộc và để cảm tạ muôn hồng ân Thiên Chúa ban cho năm cũ, cầu xin bình an cho năm mới đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân đã qua đời, Trung Tâm Công Giáo và Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orange đã tổ chức Thánh Lễ Minh Niên vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 2, 2018 tức là ngày Mùng Một Tết năm Mậu Tuất tại tiền đường Trung Tâm Công Giáo VN, 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703.
Thánh lễ do Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chủ tế, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange và một số linh mục cùng đồng tế. Hơn một ngàn giáo dân và các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles sốt sắng tham dự thánh lễ.


Hai vị giám mục và các linh mục cử hành thánh lễ Minh Niên 2018. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước đó, ca đoàn Vui Mừng và Hy Vọng đã hát vang một số nhạc phẩm ngợi ca quê hương và tán tụng hồng ân Thiên Chúa. Sau đó có múa lân mừng Xuân. Vào lúc 9 giờ 30 ban tế lễ cổ truyền thuộc Hội Cao Niên Công Giáo lên trước lễ đài dâng hương kính Thiên Chúa Ba Ngôi và sau đó sang bàn thờ Tổ Quốc đặt phía bên phải lễ đài dâng hương tưởng niệm Tổ Tiên và các vị ThánhTử Đạo cũng như các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân.

Sau khi dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus Các Thánh Tử Đạo VN làm hàng rào danh dự chào đón Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục chính tòa Giáo phận Orange và Giám Mục Phụ Tá Thomas Nguyễn Thái Thành cùng linh mục đoàn lên lễ đài cử hành thánh lễ.


Tế lễ cổ truyền trong Thánh Lễ Minh Niên 2018. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Thánh lễ do Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành chủ tế và giảng thuyết. Trong bài giảng, Đức Giám Mục ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục Kevin Vann, quý linh mục trong giáo phận và cộng đồng dân Chúa đã tiếp đón ngài đến với Giáo Phận Quận Cam và cộng đoàn giáo dân, nhất là cộng đoàn giáo dân Việt Nam đông đảo.
Đức Giám Mục Phụ Tá xin mọi người cùng hiệp ý với ngài dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì trong năm vừa qua, chúng ta đã nhận được biết bao hồng ân của Thiên Chúa ban tặng; chúng ta cũng thành khẩn cầu xin cùng Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng người Việt chúng ta được sống trong bình an, hạnh phúc, biết yêu thương, đoàn kết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đồng thời cầu xin Chúa cho quê hương Việt Nam có một nền hòa bình công chính, tự do và dân chủ.


Ban Tế Lễ Cổ Truyền thuộc Hội Cao Niên Công Giáo VN trong ngày lễ Minh Niên 2018. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đức Giám Mục chủ tế ban phép lành của Chúa cho mọi người và thánh lễ kết thúc. Trước khi ra về, ông Vũ Viết Quyền, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange thay mặt toàn thể giáo dân dâng lên hai vị Giám Mục và quý Linh Mục những lời chúc tốt đẹp và an lành nhất trong năm. Hai giáo dân đã đại diện cộng đồng dâng lên hai vị Giám Mục những bó hoa tươi ngày đầu năm, và sau đó mỗi giáo dân tham dự nhận được một phong bao lì xì là lộc đầu năm của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.
Ông bà Trần Xuân Thiện, giáo dân từ Costa Mesa đến tham dự nói với Viễn Đông “ Hơn mười năm qua, năm nào gia đình tôi cũng đến tham dự thánh lễ Minh Niên tại Trung Tâm Công Giáo này, ngày đầu năm mới, chúng tôi muốn đến đây cùng với cộng đồng dâng lệnh Chúa lời tạ ơn và cầu xin Ngài ban cho gia đình chúng tôi một năm mới bình yên, khỏe mạnh. Tôi chỉ ước ao điều đó thôi.”


Cộng Đồng CGVN tặng quà Xuân cho hai vị Giám Mục. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cụ Nguyễn Thị Nghĩa 79 tuổi, giáo dân Saint Polycarp cho biết “ Cháu ngoại tôi chở tôi tới đây dự lễ. Làm gì thì làm, ngày đầu năm mình phải dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu xin cho con, cho cháu được sống bác ái, yêu thương nhau, đừng để chuyện gì xấu xẩy ra trong năm mới.”



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT