Người Việt Khắp Nơi

Cộng Đồng Công Giáo VN cử hành Tam Nhật Thánh

Sunday, 20/04/2014 - 12:05:29

Mỗi chặng đàng, hai Linh mục, Thầy Phó Tế và khoảng một ngàn giáo dân đã suy niệm về tội lỗi nhân loại, về tội lỗi của chính mình đã làm cho Chúa phải chịu cực hình đau đớn.



Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông


LITTLE SAIGON - Ba ngày quan trọng nhất trong Tuần Thánh của người Kitô giáo là Thứ Năm: Tưởng niệm ngày Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể, ăn bữa Tiệc Ly cuối cùng với các môn đệ, dạy cho họ bài học yêu thương và khiêm nhường bằng hình thức Rửa Chân cho 12 môn đệ. Thứ Sáu: Tưởng niệm ngày Chúa chịu khổ nạn và tử nạn trên Thập Giá. Thứ Bảy: Mừng ngày Chúa Phục Sinh. Ba ngày trên được gọi là Tam Nhật Thánh.

Thứ Năm Tuần Thánh

Tất cả các giáo xứ đều cử hành nghi thức Tiệc Ly, Rửa Chân cho 12 tông đồ và chầu Thánh Thể một cách tôn nghiêm. Riêng tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở địa chỉ 288 S. Habor Blvd, Santa Ana, CA. 92704, do Linh mục Nguyễn Văn Luân làm chánh xứ và Linh mục Thái Quốc Bảo là Phó Xứ.
Vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm 17-4-2014, Đức Giám Muc Tod David Brown, nguyên Giám Mục Giáo Phận Orange đã đến chủ sự Thánh Lễ và sau bài giảng bằng ba ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam của cha Nguyễn Văn Luân, Đức Cha Tod Brown đã cởi áo ngoài, thắt khăn choàng đến rửa chân cho 12 giáo dân gồm cả nam lẫn nữ thuộc 3 sắc dân Việt, Mỹ, Mễ.
Sau đó, thánh lễ tiếp tục với sự đồng tế của cha chính và phó xứ, cha giáo Nguyễn Đức Minh và cha Francis, người Việt Nam. Sau lễ, các linh mục và giáo dân đã tặng hoa, chúc mừng 50 năm Linh mục và Giám Mục của Đức Cha Tod Brown.

Thứ Sáu Tuần Thánh

Tại thánh đường giáo xứ Blessed Sacrament Church, 14072 S. Olive St, Westminster, CA 92683 do Linh mục Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ, LM Nguyễn Đức Dũng làm Phó xứ đã tổ chức suy gẫm 14 Chặng Đàng Thương Khó ngoài trời. Khoảng 1,000 giáo dân khắp nơi đã đến tham dự với tâm tình hiệp thông vào cuộc khổ nạn của Chúa qua 14 Chặng Đàng Thương Khó được thiết lập xung quanh khuôn viên thánh đường.
Mỗi chặng đàng, hai Linh mục, Thầy Phó Tế và khoảng một ngàn giáo dân đã suy niệm về tội lỗi nhân loại, về tội lỗi của chính mình đã làm cho Chúa phải chịu cực hình đau đớn.
Những năm trước, Linh mục Phạm Ngọc Tuấn vác Thập Giá , vài năm gần đây, giáo dân nhận vác Thánh Giá thay Linh mục chánh xứ, và đặc biệt năm nay có ba thanh niên tình nguyện đóng vai Chúa Giêsu và hai tên tội phạm để cùng chịu đóng đinh.
Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh các quân lính cầm roi quất thẳng vào người đóng vai Chúa Giêsu và cảnh Chúa Giêsu vác cây thập giá rất nặng, lúc nào cũng như muốn ngã sấp xuống đất , mình đầy những máu me. Một số người không dám đến gần, đứng xa xa để cầu nguyện.
Sau khi đi hết 14 Chặng Đàng Thánh Giá, các Linh mục và giáo dân vào thánh đường cử hành nghi thức Phụng Vụ Tuần Thánh, Suy Tôn Thánh Giá, và vào lúc 7 giờ 30 tối, tại Hội Trường giáo xứ, giới trẻ Cộng đòan diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa với đầy đủ chi tiết từ lúc Chúa Giêsu bị quân dữ bắt cho đến khi táng xác Chúa trong mồ thánh. Suốt đêm giới trẻ canh thức và cầu nguyện.


Thứ Bảy Tuần Thánh

Lễ Vọng Chúa Phục Sinh: Cao điểm của Tam Nhật Thánh là Lễ Vọng Chúa Phục Sinh. Tất cả các nhà thờ đều cử hành Lễ Vọng Phục Sinh, Mừng Chúa Sống Lại. Thánh lễ Vọng Phục Sinh khởi đầu bằng việc làm phép Nến Phục Sinh và thắp sáng Nên Phục Sinh. Tất cả đèn trong nhà thờ đều tắt hết.
Linh mục xuống cuối thánh đường làm phép lửa và thắp sáng nên Phục Sinh, và ba lần, vừa giơ lên cao Linh mục vừa công bố “Ánh Sáng Chúa Kito.” Giáo dân thưa “Ngợi khen Chúa.” Việc này mang ý nghĩa, Chúa Giêsu sau khi từ cõi chết sống lại đã đem ánh sáng của Người soi chiếu trần gian. Người đã chiến thắng sự chết là tối tăm và đem ánh sáng là sự sống vĩnh cửu đời sau cho muôn dân.
Sau các bài đọc cựu ước và tân ước. Bài Phúc Âm thuật lại việc Chúa sống lại như thế nào. Lúc này, nhiều nhà thờ rước kiệu Chúa sống lại từ cuối thánh đường lên cung thánh, Đèn trong nhà thờ được thắp sáng, chuông trống đổ liên hồi để mừng sự khải hoàn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Cũng trong thánh lễ Vọng Phục Sinh, mỗi giáo xứ đều có nhiều người được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để gia nhập Giáo Hội Công Giáo sau thời gian một năm học hỏi, tìm hiểu về đạo Chúa.
Ngày Chúa Nhật 20-4-2014 là chính ngày lễ Phục Sinh, một lễ quan trọng bậc nhất của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT