Hoa Kỳ

Công bố tên nghi can nổ súng tại sở cứu hỏa

Wednesday, 02/06/2021 - 06:56:08

Nạn nhân 44 tuổi đã làm việc cứu hỏa hơn 20 năm, đã để lại vợ và ba con gái.


Nạn nhân Tory Carlon (Facebook) 

 

AGUA DULCE – Trong ngày thứ Tư, nhà chức trách đã công bố danh tính nghi can đã bắn chết một nhân viên cứu hỏa và bắn một người khác bị thương, trong vụ nổ súng tại Sở Cứu Hỏa Agua Dulce hôm thứ Ba.

Hung thủ là Jonathan Patrick Tatone, 45 tuổi, sống tại thị xã Acton. Ông là nghi can duy nhất trong vụ nổ súng ngày thứ Ba.

Tatone đã tự sát sau khi gây án. Cảnh sát tin rằng Tatone đã tranh cãi với đồng nghiệp, từ đó dẫn đến vụ nổ súng.

Vào sáng thứ Ba, khi đó đang ngoài giờ làm việc, Tatone đã xuất hiện tại Sở Cứu Hỏa Agua Dulce và nổ súng bắn chết nhân viên cứu hỏa Tory Carlon.

Nạn nhân 44 tuổi này đã làm việc cho cơ quan cứu hỏa Hạt Los Angeles hơn 20 năm. Ông Carlon đã để lại vợ và ba con gái.

 


Tory Carlon để lại vợ và ba con gái. (GoFundMe)

 

Vụ nổ súng cũng khiến một chỉ huy cứu hỏa bị thương, nhưng người này được cho là không phải là mục tiêu của nghi can.

Người chỉ huy 54 tuổi đã được giải phẫu và đang hồi phục.

Sau vụ nổ súng, Tatone lái xe về nhà ở Acton, nổi lửa đốt nhà và tự sát. Thi thể của ông ta được tìm thấy trong hồ bơi tại nhà. Nguyên nhân tử vong của Tatone được cho là tự sát với một phát súng.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT