Thế Giới

Con rắn tiết nọc độc đủ để giết 100 người trong một lần cắn

Sunday, 14/01/2018 - 10:27:07

Lượng nọc độc của Whiplash sẽ sử dụng để chế tạo huyết thanh giải độc. Công viên lấy nọc độc của 250 con rắn cứ nửa tháng 1 lần để dùng cho việc này.



ÚC – Con rắn hổ Whiplash ở Công viên bò sát Úc có thể tiết ra lượng nọc độc lớn kỷ lục, đủ để giết chết 100 người chỉ với một nhát cắn. Một con rắn dài 2.5 mét, được đặt tên là Whiplash, thuộc loài rắn hổ Coastal Taipan, đã phá vỡ kỷ lục tiết nhiều nọc độc nhất trong một lần cắn. Whiplash là thú nuôi ở Công viên bò sát Úc tại Sydney, có thể tiết ra lượng nọc độc 3.1027 gram trong một nhát cắn.
Đây là lượng nọc độc nhiều nhất do một con rắn hổ Coastal Taipan từng tiết ra, cao gần gấp đôi lượng nọc độc thông thường thu được từ một lần cắn của rắn là khoảng 1.8 gram, theo Công viên bò sát Úc. Rắn hổ Coastal Taipan không phải loài rắn độc nhất thế giới, nhưng 3 gram nọc độc của chúng có thể giết chết 100 người. Loài rắn này nổi tiếng hung dữ và Whiplash không phải ngoại lệ. "Whiplash là một trong những con rắn nguy hiểm nhất trong công viên bò sát và có tính tình rất khó lường,” ông Daniel Rumsey, trưởng nhóm quản lý bò sát, cho biết.
Lượng nọc độc của Whiplash sẽ sử dụng để chế tạo huyết thanh giải độc. Công viên lấy nọc độc của 250 con rắn cứ nửa tháng 1 lần để dùng cho việc này. "Chúng tôi là cơ sở duy nhất ở Úc lấy nọc rắn Taipan để chế tạo huyết thanh. Do đó, lượng nọc độc cao kỷ lục của Whiplash sẽ giúp cứu sống nhiều sinh mạng,” ông Rumsey nói.

Nhà siêu nhỏ 2 tầng có thể lắp ráp trong 6 giờ
Ý – Kiến trúc sư người Ý Renato Vida vừa thiết kế mẫu nhà siêu nhỏ Madi, có diện tích từ 27 mét vuông tới 84 mét vuông, có thể được dùng làm nơi ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc nơi nghỉ ngơi. Căn nhà được làm từ các khối phẳng, có thể dễ dàng tháo, gắn, và di chuyển. Việc lắp đặt chỉ mất từ 6 đến 7 giờ bởi 3 công nhân xây dựng cùng 1 xe cần trục hỗ trợ.
Khung thép mạ kẽm giúp căn nhà có thể chống được động đất. Mái nhà được gắn các tấm pin năng lượng mặt trời. Mỗi căn nhà Madi có 2 tầng với phòng ngủ, bếp và phòng tắm. Phòng ngủ nằm trên tầng 2 của căn nhà. Tùy diện tích, một căn nhà Madi có giá từ $33,560 Mỹ kim tới $74,300 Mỹ kim.

Bò gây náo loạn phi trường Ấn Độ
GURAJAT - Con bò đi lạc vào sân bay ở Ahmedabad khiến một số chuyến bay phải đổi hướng hoặc bị hoãn. Vào cuối tuần trước, một con bò đã đi qua cổng chở hàng tại phi trường Sardar Vallabhbhai ở Ahmedabad, bang Gujarat và đến gần phi đạo. Một chuyến bay từ Abu Dhabi và một máy bay chở hàng phải chuyển hướng đến Mumbai, sau khi phi công phát hiện ra con thú. Năm chuyến bay nội địa bay đến và một số chuyến bay rời đi cũng bị trì hoãn.
Nhân viên an ninh sân bay và nhân viên cứu hỏa đã phải vật lộn hơn 90 phút để đưa con bò ra khỏi phi đạo. Nhiều phi trường Ấn Độ từng gặp rắc rối với động vật. Tháng hai năm ngoái, chuyến bay của hãng IndiGo tại Ahmedabad bị trì hoãn cất cánh vì có thỏ trên phi đạo. Tháng 11, 2016, máy bay dự kiến đến Chennai phải hủy cất cánh sau khi một số con khỉ được phát hiện trên phi đạo. Hai năm trước, chuyến bay từ Surat cũng tông trúng một con trâu vài giây trước khi cất cánh.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT