Mẹo Vặt

Còn 20 ngày đến lễ Giáng Sinh

Friday, 05/12/2014 - 07:24:16

Đến ngày 23 hoặc 24 mới luống cuống lo tìm thực đơn thì ngày lễ sẽ trở thành gánh nặng trên vai một mình ta, rồi còn bị tiếng chì tiếng bấc của thiên hạ thì thực là đau khổ lắm.

Bài VŨ HẰNG

Hôm nay, ngày 5 tháng Hai, chúng ta còn 20 ngày, tức gần 3 tuần nữa là tới Lễ Noel trọng đại. Nhưng ngày lễ có trọng hay không, vui nhiều hay ít đều do sự chuẩn bị cả. Các bạn có thấy rằng, ngày trước lễ bao giờ cũng vui hơn chính ngày lễ không? Cô giáo của Hằng bảo rằng, sở dĩ như vậy là do tâm trạng ước ao và mong chờ: Cái gì chưa với tới được thường là đẹp hơn những gì đã có trong tay. Hèn chi người ta vẫn nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.” Như vậy thì lo chuẩn bị ngày lễ không phải để mua thêm công việc, nhưng chính là tạo bầu khí vui tươi cho cả nhà mình đó. Lần trước Hằng đã gợi ý 3 việc là gửi thiệp, mua cây Noel và trang hoàng nhà cửa, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?


Tiệc Noel là một sinh hoạt gắn liền với những kỷ niệm lớn của gia đình



Bữa tiệc nửa đêm

Giờ này, bạn phải tính toán cho xong là đêm Noel mình sẽ đãi cả nhà món gì trong tiệc rề-vây-giông và ngày chính lễ. Đồ khô và những thứ không hư thối là phải lo mua ngay trong tuần này. Nếu làm chủ một bữa tiệc bao gồm nhiều thành phần tham gia, chúng ta phải công bố chương trình để từng người biết họ phải làm gì, và mang những món gì đến. Trời Đông hay trời Tây, miếng ăn vẫn chiếm hàng đầu trong tứ khoái mà. Hơn nữa, tiệc nửa đêm là một sinh hoạt gắn liền với những kỷ niệm lớn của gia đình và dòng họ, chúng ta đừng để mình bị thụ động. Đến ngày 23 hoặc 24 mới luống cuống lo tìm thực đơn thì ngày lễ sẽ trở thành gánh nặng trên vai một mình ta, rồi còn bị tiếng chì tiếng bấc của thiên hạ thì thực là đau khổ lắm.

Mùi thơm cây Noel

Lần trước, Hằng có đề cập việc mua cây Noel tươi. Xưa nay, nói đến cây Noel chúng ta chỉ biết rằng đó là một loại cây thông dùng để trưng bày trong mùa Giáng Sinh. Ít ai biết rằng “thông” có nhiều loại với những mùi thơm khác biệt, chẳng hạn như Cedar, Cypress, Firs, Pines, Spruce…. Nhưng phổ thông nhất là 3 loại: Firs, Pines và Spruce. Mỗi loại lại có nhiều chi nhánh, chẳng hạn về Firs, người ta biết rằng có Balsam Fir, Douglas Fir, Fraser Fir, Noble Fir…. Về Pines, người ta có Scotch Pine, White Pine; Và về Spruce thì có White Spruce, Norway Spruce, Blue Spruce…
Nhưng nói lòng ngay, kể ra như vậy để khoe tài thôi, còn áp dụng thì mình phải có … mẹo vặt, chứ đầu óc đâu mà so đo giữa mấy cái tên Mỹ tên Tây đó. Cô giáo em bảo, theo ý kiến chung của các nhà khoa học thì các loại thông thuộc họ “Fir” là thích hợp nhất để chưng trong mùa Noel. Chúng có mùi thơm Balsam dễ chịu, mùi thơm điển hình gợi nhớ mùa Noel truyền thống, với những kim lá xanh mềm, thoang thoảng màu bạc, cành lá đủ vững để mình treo đồ trang trí mà không bị cong oằn. Chỉ có một điều bất tiện là cây thông thuộc họ “Fir” khá đắt, đắt hơn những loại cây mang tên Pines. Nhưng đã là “dân chơi” thì có đắt hơn một chút cũng cứ mua, lo gì.
Đến Home Depot hoặc Lowes hôm nay, bạn sẽ thấy những cây thông Noel được bầy ra xanh nghịt cả sân rồi đó. Bạn có biết chúng thuộc loại gì không?

Chuẩn bị… hạ nêu

Hạ nêu là một sinh hoạt trong ngày tết truyền thống, tức là hạ cây tre có treo lá bùa, vốn được dựng lên từ những ngày trước tết để ngăn quỉ vào nhà trong những ngày đầu năm. Còn bây giờ, cây nêu chính là cây Noel mà mình sắp mua về để đón Giáng Sinh. Tại sao chưa dựng lên mà đã nói đến việc hạ xuống? Nghe có vẻ lạ, nhưng cái mẹo của chúng ta chính là ở chỗ này: Các bạn có để ý cái cảnh tàn tạ nhếch nhác của những xác cây Noel vất lề đường sau ngày lễ không? Đành rằng mình chỉ việc kéo bỏ ra đó, rồi sẽ có xe rác đi thu lượm, nhưng nếu làm không khéo, mình sẽ mất nhiều công sức, chưa kể lá khô rơi rụng làm dơ bẩn cả nhà, lối đi và lề đường. Để cho công việc “hạ nêu” được nhanh nhẹn và gọn gàng hơn, trước khi dựng cây Noel, chúng ta nên kiếm một túi plastic lớn vẫn dùng để chứa rác, mở miệng túi rồi đặt cây lên trên, sau đó lấy giấy màu trang trí để che đi. Hết mùa Noel, mình chỉ việc kéo túi rác lên, trùm qua cây, rồi ôm cả túi ra ngoài lề đường là tiện lợi và sạch sẽ. Chưa “dựng nêu” mà đã lo trước chuyện “hạ nêu” là như vậy đấy.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT