Cà ri là một món ăn cay nổi tiếng bắt nguồn từ Ấn Độ. Chữ cà ri hay curry là từ chữ kali mà ra. Theo tiếng Tamil, kali là loại ...
Cà ri là một món ăn cay nổi tiếng bắt nguồn từ Ấn Độ. Chữ cà ri hay curry
là từ chữ kali mà ra. Theo tiếng Tamil, kali là loại nước sốt được người Ấn nấu
với rau, đậu, thịt dùng chung với cơm hay loại bánh mì riêng biệt. Ấn Độ trước đây
là thuộc địa của Anh, nên món cà ri cũng được nhiều nước tại Âu Châu biết đến.
Những nước tại vùng Nam Châu Á như Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai thường ăn cà ri
và chế biến thành nhiều hương vị đặc biệt. Tuy cùng một tên gọi, nhưng công
thức nấu cà ri khác nhau tùy theo khẩu vị của từng địa phương và từng nơi trên
thế giới. Người Việt Nam nấu cà ri có xả và nước cốt dừa loãng gần như súp,
trong khi đa số các nước khác nấu cà ri rất đặc sệt.
Bột cà ri là một hỗn hợp gồm nhiều loại gia vị khác nhau từ 5 đến 20
loại, đa số là cay và nhiều mùi. Các gia vị chính trong cà ri phải có là nghệ,
tỏi, gừng, hành, ớt, hạt tiêu, bơ, dầu, cumin và đó cũng là yếu tố tạo thành
màu sắc cho món này. Cà ri màu đỏ lấy từ ớt, cà ri xanh từ trái chili xanh và
cà ri vàng là từ củ nghệ. Hiện nay theo nhiều nghiên cứu mới về y khoa cho
biếtM cà ri không những là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức
khỏe. Chất nghệ trong cà ri giúp ngăn ngừa một số bệnh như ung thư ruột kết và
bệnh Alzheimer; tỏi, hành, gừng cũng đều là những vị thuốc tốt. Để có được một đĩa
cơm cà ri thơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng mà không quá nhiều calorie, với những
cọng măng xanh điểm với khoai tây, cà rốt và thịt gà nạc, đây là món ăn chúng
ta sẽ làm hôm nay và xin mời các bạn cùng vào bếp.
Vật liệu gồm có:
- 1 ½ lb thịt lườn gà loại tenderloin, không da, không xương
- 2 muỗng canh bột cà ri
- 1 muỗng cà phê xả bằm
- 1 muỗng cà phê tỏi bằm nhuyễn
- 1 muỗng cà phê hành hương bằm nhuyễn
- ½ muỗng cà phê muối
- ½ muỗng cà phê ớt bột hay tương ớt tỏi
- ½ muỗng cà phê đường
- 1 ½ muỗng canh dầu olive
- 1 lá thơm
- 1 lon sốt cà ri nhỏ
- ½ củ hành tây cắt xéo
- 1 củ cà rốt
- 2 củ khoai tây nhỏ (hay 1 củ lớn)
- 6 cọng măng tây
- ¼ cup sữa tươi hay half & half
- hạt tiêu – bột ngọt – dầu bắp để chiên khoai
Cách làm:
- Thịt gà rửa sạch cắt thành từng miếng khoảng 1 inch rồi đem ướp với ½
phần hành hương, tỏi bằm, bột cà ri + xả +chút muối, tiêu, bột ngọt, lá thơm và
1 muỗng cà phê dầu olive.
- Khoai tây, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng tròn dày khoảng 1cm. Măng tây bỏ phần già, rửa sạch, cắt xéo.
- Dùng một chảo hơi sâu lòng, có nắp loại không dính, để vừa chiên khoai
vừa làm cà ri.
- Đặt chảo lên bếp vặn lửa trung bình, cho ít dầu bắp vừa đủ láng mặt
chảo, chờ nóng để khoai tây vào chiên vàng từng mặt, rồi vớt ra đĩa có lót giấy
paper towel cho thấm bớt dầu.
- Bỏ hết dầu chỗ dầu cũ ra, cho 1 muỗng canh dầu olive vào chảo phi hành
hương, tỏi bằm cho thật thơm. Cho thịt gà đã ướp vào xào, vặn lửa lớn. Cho thêm
bột cà ri và ớt vào xào khoảng 2 phút thì đổ hộp sốt cà ri lên trên, thêm đường,
muối, đảo đều và nêm nếm lại.
- Cho khoai tây, cà rốt vào chảo, đậy nắp lại và nấu 10 phút. Kế tiếp cho măng tây, hành tây thái sẵn vào đảo nhẹ tay kẻo bể khoai, chừng 2 phút nếm thử xem khoai tây, cà rốt đã vừa ăn chưa, thì cho phần sữa tươi vào đậy nắp lại đun tiếp tới khi sôi, vặn lửa nhỏ. Lúc này nước sốt cà ri phải hơi đặc, màu vàng và vẩn sữa, có vị đậm đà và thịt gà chín mềm, măng tây còn dòn là được.
- Múc cà ri vào đĩa trũng lớn, rắc hạt tiêu lên trên và dùng nóng với cơm trắng. Phần cà ri này ăn được cho 4 người. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.
Lưu ý:
- Công thức làm cà ri này nếu không có măng tây ta có thể dùng đậu ve hay
đậu peas với mục đích có thêm rau vào món ăn. Nếu không muốn dùng nước sốt cà
ri bán sẵn trong hộp (vì có nươc cốt dừa trong đó), thì ta có thể dùng nước súp
gà thay thế và cuối cùng thêm chút bột năng pha nước cho cà ri đặc lại, trước
khi cho sữa tươi vào.
- Bột cà ri mua sẵn ít khi cay, nên thường cho thêm ớt tùy ý thích. Phần
bột cà ri còn dư phải cho vào lọ kín đậy nắp hay túi ziplock thì sẽ dùng được
lần sau; quá 1 tháng các gia vị trong đó không còn thơm nhiều như trước, ta
cũng có thể dùng cà ri dầu bán trong chai để ướp thịt.
- Khoai tây phải chiên sơ trước, để các cạnh của khoai còn cứng lúc nấu. Muốn cho khoai không bị thâm đen, thì cắt xong bỏ chảo chiên ngay, có thể cho thêm vào chảo chút muối cho mau vàng và đậm đà. Chúc các bạn thành công.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Cách nấu chè đậu đen mềm mà ngon
Nấu chè đậu đen đừng cho đường ngay từ đầu, làm theo cách này hạt đậu nhanh nhừ, thơm bùi, không bị nát
Ức gà nướng chanh tỏi
Ức gà được tẩm ướp gia vị gồm chanh chua chua, tỏi thơm lừng và những nguyên liệu khác giúp làm thấm đều hết vào thịt tạo vị ngon hấp ...
Mẹo nhà bếp
Khi nồi cháo sôi, cho vào nồi cháo một muỗng dầu ăn với muỵc đích tránh cháo bị trào ra ngoài, đồng thời lại làm tăng hương vị của nồi ...