Kinh Doanh

Colorado cho phép người dân dùng tiền điện tử để đóng thuế

Wednesday, 23/02/2022 - 06:40:36

Colorado sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cho phép người dân dùng tiền điện tử để đóng thuế.

(Getty Images) 

 

DENVER - Colorado sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cho phép người dân dùng tiền điện tử để đóng thuế tiểu bang và các loại phí khác, theo Thống Đốc Jared Polis thông báo hôm thứ Tư.

Colorado trước đây cũng là tiểu bang đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain cho cơ sở hạ tầng chính phủ. Thống Đốc Polis nói Colorado sẽ nhận các khoản chi trả bằng tiền ảo, và gởi số Mỹ kim có giá trị tương đương vào ngân khố tiểu bang.

“Tại Colorado, chúng tôi đang đặt nền móng để trở thành trung tâm công nghệ tiền ảo và blockchain trong vài năm tới,” thông cáo của ông Polis nói. “Chúng tôi coi đây là phần quan trọng trong quá trình cải tiến của Colorado.”

Thông báo nêu trên được đưa ra giữa lúc cơ quan lập pháp tại các tiểu bang khác, gồm cả Arizona và California, đang đề nghị các dự luật coi tiền ảo là dạng chi trả được chấp nhận trên toàn tiểu bang, không chỉ với mục đích trả thuế.

Ohio trước đây từng thử nghiệm chấp nhận tiền ảo vào năm 2018. Tuy nhiên, chương trình này sau cùng được đánh giá là không thành công và bị hủy bỏ vào năm 2019.

Bên ngoài Hoa Kỳ, El Salvador là quốc gia đầu tiên chấp nhận tiền ảo. Vào tháng 6, 2021, Quốc Hội nước này phê chuẩn đạo luật coi Bitcoin là phương tiện chi trả hợp pháp, cho phép người dân sử dụng đồng tiền này cho việc mua bán hằng ngày.

Những người phản đối việc công nhận tiền ảo cho rằng, tính thất thường của đồng tiền, cùng nỗi lo lạm phát, có thể phá hoại nền kinh tế El Salvador. Vào tháng 1, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) từng kêu gọi El Salvador hủy công nhận Bitcoin.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT