Hoa Kỳ

Coi chừng mua nhằm kính xem nhật thực giả mạo

Sunday, 13/08/2017 - 09:56:09

Hãng Google đã quyên tặng kính xem nhật thực cho các thư viện công cộng trên khắp Hoa Kỳ, và người dân có thể đến các thư viện này để nhận kính miễn phí.



LOS ANGELES – Khi Hoa Kỳ chuẩn bị đón sự kiện nhật thực vào ngày 21 tháng 8, các chuyên gia đang khuyến cáo người dân phải đề phòng mua nhầm kính xem nhật thực giả mạo, vì sản phẩm giả sẽ khiến người dùng có thể bị hư mắt. Theo các chuyên gia, mọi người phải cẩn thận trước các loại kính giả, hoặc kính tự làm tại nhà, vì các thiết bị này có thể không chống lại được các tia hồng ngoại và tử ngoại.
Theo Hội Thiên Văn Hoa Kỳ, các kính xem nhật thực đủ tiêu chuẩn đều có số kiểm tra ISO, và các thông tin để liên lạc với hãng sản xuất. Tại Los Angeles ở nam California, người dân sẽ xem được nhật thực một phần, với 60% mặt trời bị che phủ. Nhật thực bắt đầu từ 9:05 sáng, và kết thúc lúc 11:44 sáng. Hãng Google đã quyên tặng kính xem nhật thực cho các thư viện công cộng trên khắp Hoa Kỳ, và người dân có thể đến các thư viện này để nhận kính miễn phí.

Giả vờ bị ung thư để lừa tiền từ thiện
FLORIDA – Một phụ nữ sống tại Florida vừa bị bắt với cáo buộc giả vờ mắc bệnh ung thư để lừa tiền của những người hảo tâm. Vedoutie Hoobraj, 38 tuổi, cư dân thành phố Orlando, Florida, bị bắt vào hôm thứ Sáu với tội lừa đảo. Cơ quan điều tra cho biết, nghi can đã dùng tên giả là Shivonie Deokaran để lừa tiền từ thiện của người dân sống ở Westchester County, tiểu bang New York, từ tháng 11, 2014 tới tháng 3, 2016.
Để lừa tiền quyên góp, Hoobraj loan tin cô ta bị ung thư máu và ung thư gan đồng thời chỉ còn sống được 18 tháng. Nghi can tham gia vào nhiều chương trình từ thiện để kêu gọi mọi người giúp chữa trị. Cô ta cạo đầu rồi chụp ảnh với hai con trai, để chứng minh rằng cô ta đang chữa trị bệnh ung thư, sau đó đăng các bức ảnh lên mạng xã hội. Hoobraj còn bịa đặt rằng cô ta đang được chữa trị ở bệnh viện Sloan-Kettering, thành phố New York.
Khoảng 300 người dân ở Westchester County đã quyên góp hơn $50,000 Mỹ kim tặng nghi can chữa bệnh. "Hoobraj đã thêu dệt lên câu chuyện bệnh ung thư dù thực tế cô ta không hề mắc bệnh, rồi dùng trang gây quỹ GoFundMe để quyên góp tiền,” công tố viên Manhattan Joon H. Kim cho biết. Ông William Sweeney, trợ lý giám đốc văn phòng FBI tại New York, nói rằng vụ lừa đảo của Hoobraj có thể khiến công chúng hoài nghi những người thật sự cần giúp đỡ. Hoobraj hiện đang đối mặt với án tù 20 năm, và sẽ ra tòa vào ngày 16 tháng 8 tại White Plains, New York.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT