Hoa Kỳ

Cô sinh viên thiệt mạng trong cuộc thi ăn bánh pancake, gia đình kiện nhà trường

Thursday, 01/11/2018 - 10:00:13

“Cô ấy bắt đầu mắc nghẹn vì một chiếc bánh pancake, và có người nhận ra chuyện đó - một sinh viên khoa điều dưỡng tại cuộc thi - và người này đỡ lấy Nelson và đưa cô từ từ xuống đất,” cảnh sát viên Robert Kalamaras ở Fairfield nói với báo New York Post trong tháng Tư năm 2017.


Caitlin Nelson

FAIRFIELD - Một trường đại học ở tiểu bang Connecticut đã bị kiện, sau khi một sinh viên 20 tuổi thiệt mạng vì bị mắc nghẹn trong một cuộc thi ăn bánh pancake được tổ chức tại trường. Pancake là bánh dẹp ăn sáng với nước đường syrup và bơ.
Vào ngày thứ Hai, 29 tháng 10, gia đình của cô Caitlin Nelson nộp đơn kiện, quy trách nhiệm cho trường đạo Sacred Heart University gây ra vụ tử vong trong năm 2017, vì tổ chức cuộc thi ăn bánh gây chết người.
Nữ sinh viên Nelson, cư ngụ tại Clark, New Jersey, đã tham dự cuộc thi sinh hoạt Hy Lạp mới được mấy phút, vào ngày 30 tháng Ba, 2017, thì cô bắt đầu bị nghẹt thở và té gục.

“Cô ấy bắt đầu mắc nghẹn vì một chiếc bánh pancake, và có người nhận ra chuyện đó - một sinh viên khoa điều dưỡng tại cuộc thi - và người này đỡ lấy Nelson và đưa cô từ từ xuống đất,” cảnh sát viên Robert Kalamaras ở Fairfield nói với báo New York Post trong tháng Tư năm 2017.

Các cảnh sát viên tìm cách khai thông đường hô hấp của Nelson, nhưng không thể cứu cô được. Đơn kiện nói rằng cảnh sát thấy miệng cô “đầy ắp bánh pancake, hầu như tới răng,” theo báo Hartford Courant cho biết.
Thành viên của hội nữ sinh viên Kappa Delta này đã được đưa tới một bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển đến bệnh viện Columbia University Medical Center của New York, nơi cô qua đời mấy ngày sau đó trong tháng Tư

Vụ kiện trường đại học đang đòi tiền bồi thường thiệt hại, và làm cho người ta ý thức về những mối nguy hiểm của các cuộc thi ăn uống không chuyên nghiệp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT