Thế Giới

Có phải vì lòng hiếu thảo, một ông Trung Hoa giả gái trong 20 năm

Saturday, 22/07/2017 - 10:32:48

Câu chuyện kỳ lạ của người con giả gái đã lan ra trên khắp Sina Weibo, mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng ấy ca ngợi hành vi của ông là “đích thực hiếu thảo.”


Người đàn ông giả con gái để làm vui lòng mẹ trong suốt 20 năm qua. (Hình lấy từ video của Pearl Video)


QUẾ LAM - Trong một đoạn video, người xem được thấy một người đàn ông không được cho biết tên, chỉ biết ông sống ở đâu đó tại Quế Lâm thuộc khu vực Quảng Tây. Trong một chiếc áo xường xám truyền thống, ông vừa tâm sự về đời mình vừa chăm sóc bà mẹ già đã lú lẩn. Ông nói là ông giả gái cho giống người chị, để mẹ được yên lòng.

Ông cho biết ông bắt đầu mặc đồ như một người phụ nữ, từ khi mẹ ông bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần sau cái chết của con gái bà.

“Lần đầu tiên tôi mặc đồ như thể một phụ nữ, mẹ tôi rất vui. Vì vậy tôi cứ tiếp tục làm điều đó,” ông nói với Pear Video. Phim này của Pear Video đã được xem hơn 4.2 triệu lần, và được chia sẻ rộng rãi khắp Trung Hoa.

“Đại khái là từ đó tôi đã sống như là một phụ nữ. Tôi không có quần áo đàn ông giữ trong nhà.”
Người đàn ông không lấy vợ, cho biết rằng ông không hề lo lắng về những gì người ta nghĩ về việc ông mặc y phục phụ nữ.

Ông nói, “Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, nếu bạn không thích dáng vẻ đó thì đừng nhìn.”
Ông nói thêm, “Tôi làm điều vậy cho mẹ tôi. Tại sao tôi lại phải sợ người ta chê cười tôi chứ?"
Trong video, mẹ ông nói, “Cô ấy là con gái của tôi,” khi nhắc tới đứa con đang ở gần bà. Bà nói, “Khi con gái tôi chết, cô ấy trở thành con gái của tôi.”

Câu chuyện kỳ lạ của người con giả gái đã lan ra trên khắp Sina Weibo, mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng ấy ca ngợi hành vi của ông là “đích thực hiếu thảo.”

“Để làm cho mẹ vui, ông mặc như một người phụ nữ trong 20 năm. Bạn coi điều này như thế nào thì không quan trọng, Bạn phải khen ông này vì lòng hiếu thảo!” Một người dùng Weibo bình luận như vậy, theo đài BBC cho biết.

Một người khác viết, “Đây là một người thực sự đàn ông.”
Nhưng cũng có những người khác tỏ ra hoài nghi.
Một người dùng mạng Sina Weibo nói rằng “bà mẹ đã thành công trong việc kiểm soát con trai bà.”
Và một người khác nêu câu hỏi, “Hành động này là vì lòng hiếu thảo, hay là ông ấy tìm một cái cớ để thỏa mãn sự việc thích mặc đồ của người khác phái?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT