Hoa Kỳ

Có nên truất phế ông Trump trong lúc này?

Saturday, 05/01/2019 - 08:09:22

Khi được hỏi về lời phát biểu đó ở bên ngoài cuộc họp đảng vào sáng thứ Sáu của Dân Chủ Hạ Viện, bà Tlaib chỉ mỉm cười và tránh trả lời. Mấy phút sau, bà viết trên Twitter: “Tôi sẽ luôn luôn nói sự thật đối với quyền lực.”


Nữ Dân Biểu Rashida Tlaib (bên phải) đang tuyên thệ ngày thứ Năm, 3 tháng 1, 2019, trước sự chứng kiến của bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ở bên trái. (Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN - Một ngày sau khi chiếm lại thế đa số tại Hạ Viện, một số dân biểu Dân Chủ đang tìm cách khởi động việc hạch tội, mà nhiều người trong đảng đã nhắc tới trong hai năm qua.

Nghe vậy, vào ngày thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump phản bác, nói rằng họ chỉ muốn làm vật vì họ biết họ không thể nào giành được Tòa Bạch Ốc vào năm 2020.

Ông Trump đánh lạc hướng đề tài gây tranh cãi này, một đề tài mà ngay cả các lãnh tụ Dân Chủ cũng muốn tránh né, sau khi một nữ dân biểu Dân Chủ từ Michigan mới đắc cử gây ra phẫn nộ tại trụ sở cơ quan lập pháp, với lời cam kết thô tục rằng bà sẽ làm việc để luận tội để truất phế ông Trump.

Tại một dịp xuất hiện trước công chúng vào chiều thứ Năm, nữ Dân Biểu Rashida Tlaib từ Michigan đã văng tục khi nói rằng đảng Dân chủ sẽ “luận tội thằng cha ấy” (nguyên văn là một chữ tục bắt đầu với từ F). Theo video và những ý kiến trên Twitter, bà đã nói câu đó trong một bữa tiệc do nhóm hoạt động cấp tiến MoveOn tổ chức.

Khi được hỏi về lời phát biểu đó ở bên ngoài cuộc họp đảng vào sáng thứ Sáu của Dân Chủ Hạ Viện, bà Tlaib chỉ mỉm cười và tránh trả lời. Mấy phút sau, bà viết trên Twitter: “Tôi sẽ luôn luôn nói sự thật đối với quyền lực.”

Bà Tlaib là một trong hai phụ nữ Hồi Giáo duy nhất tại Quốc Hội hiện nay. Phát ngôn viên Denzel McCampbell của bà nói rằng bà “đã được bầu lên để gây rung chuyển tại Hoa Thịnh Đốn” và sẽ không giữ im lặng. Phát ngôn viên này nói, “Nữ dân biểu hoàn toàn tin rằng ông ấy cần phải bị luận tội. Bà đã ra tranh cử và thắng cử bằng cách nói rất rõ về điều này với các cử tri trong địa hạt.”

Ông Trump có vẻ háo hức muốn nhập cuộc tranh luận, có ý định dùng lời đe dọa luận tội này để giành lợi thế chính trị.

Ông viết trên Twitter hôm thứ Sáu với luận điệu thổi phồng theo phong cách rất ư là “Trump”: “Bằng cách nào người ta luận tội một tổng thống từng chiến thắng trong cuộc bầu cử có lẽ vĩ đại nhất mọi thời đại, [tổng thống này] không làm điều gì sai trái cả,” và đã có “hai năm thành công nhất so với bất cứu vị tổng thống nào.” Ông Trump nói thêm rằng ông là “đảng viên Cộng Hòa được ưa chuộng nhiều nhất trong lịch sử đảng.”
Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã nói rõ rằng việc luận tội không phải là ưu tiên hàng đầu của khối đa số mới thuộc đảng Dân Chủ của bà, nhưng bà cũng bị áp lực từ phía cánh tả muốn bà phải theo đuổi vấn đề này một cách quyết liệt hơn.
Một số thành viên trong nhóm bà đã sẵn sàng xúc tiến việc truất phế ông Trump, như Dân Biểu Brad Sherman từ California và Dân Biểu Al Green từ Texas. Hai người này đã đệ trình những bài viết luận tội ông Trump vào hôm thứ Năm, ngày đầu tiên của Quốc Hội khóa mới.
Sherman và Green từng đề nghị luận tội ông Trump trong năm 2017 và năm 2018. Tuy nhiên phe đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện đã hai lần chặn lại những nghị quyết đó, với sự hỗ trợ của một số đảng viên Dân Chủ. Họ nói rằng nỗ lực truất phế này là quá sớm.
Bà Pelosi không loại trừ việc luận tội ông Trump, nhưng xem đây đó là một “hoạt động gây chia rẽ” và cần phải được sự ủng hộ từ cả hai đảng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT