Xe Hơi

Có nên mua lại xe đã Lease?

Friday, 29/01/2016 - 07:28:20

Sau khi thâu lại chiếc xe đã hết thời hạn lease, đại lý có thể rao bán, và bạn có thể là người vừa ý chiếc xe ấy. Vậy, bạn có nên mua không? Mua xe loại này có lợi hại gì?

Bài HAO SMITH

Tiếp tục đề tài mua xe cũ, hôm nay chúng ta nói về những cái xe đã được “lease” cho một người khác và nay được trả về cho đại lý. Trước tiên xin trình bày việc lease xe, sau đó sẽ nói về những đặc điểm của loại xe này để xem nó có đáng mua hay không.

Lease xe là gì?

Lease là thể thức thuê xe dài hạn, khác với Rental là thuê xe ngắn hạn. Hợp đồng “lease” đòi hỏi khách hàng phải làm những việc sau đây:

- Đóng một số tiền nào đó trước khi lấy xe ra khỏi đại lý, gần giống như tiền down khi mua xe nhưng thường là nhẹ hơn nhiều.

Hợp đồng lease xe ràng buộc người mua trong nhiều điều kiện



- Đóng tiền lease mỗi tháng, và dùng xe từ 3 năm tới 5 năm tùy theo sự chọn lựa trong hợp đồng. Không lái xe quá giới hạn về đường dài (mileage) đã thỏa thuận.

- Chi phí sửa chữa và bảo trì: Tùy theo thỏa thuận, đại lý hoặc người lease xe phải chịu các phí tổn này.
- Hết thời hạn, chiếc xe được trả về cho đại lý trong tình trạng hoàn hảo phù hợp với tuổi tác chiếc xe. Nếu xe hư hại hoặc hao mòn quá mức cho phép, người thuê xe phải trả thêm tiền bồi thường.

Sau khi thâu lại chiếc xe đã hết thời hạn lease, đại lý có thể rao bán, và bạn có thể là người vừa ý chiếc xe ấy. Vậy, bạn có nên mua không? Mua xe loại này có lợi hại gì?

Mua lại xe đã lease
Với một cái xe đã hết hạn lease vừa được hoàn lại, chúng ta sẽ có được những ưu điểm tiên quyết:
- Một cái xe gần như mới (dùng 5 năm là nhiều),
- Số dặm đường tương đối ít
- Mới qua một người sử dụng
- Hồ sơ bảo trì không tì vết: Trong khi chúng ta có thể đặt dấu chấm hỏi về tình trạng Rental Cars (xe thuê ngắn hạn) đã qua tay nhiều người sử dụng, nhưng với xe leased, chúng ta có thể tin tưởng rằng người lease xe trước đây đã sử dụng một cách rất cẩn trọng là vì họ bắt buộc phải trả lại xe trong điều kiện tốt đẹp, bằng không sẽ phải trả tiền phạt nặng nề.

Đa số chuyên gia về cơ khí xe hơi đều có một cái nhìn tích cực về việc mua lại xe đã hoàn tất thời hạn lease. Ông Edie Hirtenstein, Giám Đốc Ban Quảng Cáo Sản Phẩm tại Autocheck, phát biểu: “Tốt, nếu đó là xe leased, vậy thì tốt. Hết thời hạn lease, xe phải trả về trong tình trạng hoàn hảo.” Thậm chí, có người còn cho rằng xe leased có thể so sánh với tình trạng xe đã được Pre-certified, tức là xe đã được kiểm tra máy móc và bảo đảm ở trong tình trạng không tì vết.

Xe đấu giá

Đa số người bình dân tìm mua xe cũ thường chỉ có hai nguồn: một là tư nhân, hai là đại lý. Nhưng đó không phải là những chỗ duy nhất. Các chuyên gia đề nghị bạn nên tìm “good deals” ở địa điểm đấu giá (Auction Sale). Một số người nghĩ rằng xe hơi bán đấu giá thường kém phẩm chất hơn những xe tư nhân bán bên ngoài khu đấu giá. Nghĩ như vậy là không đúng.

Thực tế, đa số những chiếc xe được bán đấu giá đều là lượng xe thừa do các đại lý “bán tháo” ra. Theo chuyên viên Autocheck thì giá trị cái xe không hệ tại sự việc bán đấu giá: Ở đâu cũng có xe tốt xe xấu, nhưng xe từ đại lý bán ra không hẳn là xe xấu.

Nhưng mua bán trong một phiên đấu giá không phải là chuyện dễ dàng. Lại càng không dễ khi đó là cái xe. Với cái xe, chúng ta cần thời gian để xem xét kỹ càng, mà sự việc tại một buổi đấu giá lại diễn tiến quá nhanh quá vội.

Trong khi mua xe đấu giá không phải là biện pháp khả thi đối với nhiều người, thì nó lại là một “mỏ vàng” hoặc là một trò chơi đầy hứng thú với nhiều người khác, và là một đề tài hoàn toàn mới lạ cần nhiều thời gian để bàn thảo.

haosmith@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT