Chuyện lạ bốn phương

Cô gái nghèo tính ăn ốc, khám phá viên ngọc quý

Friday, 26/03/2021 - 07:30:41

Khi đang cắt ốc thành miếng nhỏ, cô phát giác một vật tròn màu cam bên trong con ốc.


Viên ngọc Melo màu cam và cô Kodchakorn Tantiwiwatkul (ViralPress/ Australscope)

 

 

Một cô gái Thái Lan mới đây đã tình cờ tìm thấy một viên ngọc Melo màu cam trong một con ốc biển, và đang rao bán viên ngọc để trang trải chi phí y tế cho cha mẹ.

Cô Kodchakorn Tantiwiwatkul ở tỉnh Satun hôm 30 tháng 1 mua ốc ở chợ địa phương, với giá 70 baht ($2.2 Mỹ kim) về nấu bữa ăn tối.

Khi đang cắt ốc thành miếng nhỏ, cô phát giác một vật tròn màu cam bên trong con ốc. Cô Kodchakorn ban đầu nghĩ đó là viên đá, nhưng sau đó hết sức ngạc nhiên khi biết đó là viên ngọc Melo nặng 6 gram, đường kính 1.5 centimét, và rất giá trị.

Kodchakorn và gia đình giữ bí mật suốt gần 3 tháng qua vì sợ người bán ốc sẽ đòi lại viên ngọc.

"Lúc đó tôi đưa viên ngọc cho mẹ và bà nói rằng đó là ngọc ốc Melo rất giá trị. Chúng tôi cũng đã xem tin tức trên TV về việc một ngư dân bán viên ngọc với số tiền rất lớn,” cô nói.

Ông Niwat Tantiwiwatkul, cha của Kodchakorn, cho biết họ đang rất cần tiền vì ông bị tai nạn, còn vợ ông cần điều trị ung thư. Họ có thể phải trả viện phí tới hơn 1 triệu baht (hơn $32,000 Mỹ kim).

"Chúng tôi đang tuyệt vọng. Viên ngọc ốc Melo này là hy vọng duy nhất để chúng tôi được chữa trị tốt hơn,” ông cho hay.

Kodchakorn hy vọng sau khi công khai, người mua sẽ biết và tìm đến. "Tôi đã thấy những câu chuyện tìm thấy ngọc trai Melo và bán. Hy vọng gia đình tôi cũng được như vậy bởi số tiền đó sẽ giúp ích rất nhiều,” cô nói.

Một thương gia giàu có ở tỉnh khác đã trả giá 1 triệu baht ($32,000 Mỹ kim), và một người mua khác trả 5 triệu baht ($160,000 Mỹ kim) nhưng gia đình chưa đồng ý, vì họ tin rằng có thể bán với giá cao hơn. Một người mua ở Trung Quốc trả 10 triệu bath ($321,000 Mỹ kim), tương đương giá trị thật của viên ngọc, nhưng ông muốn đến tận nơi để xem đó có phải ngọc ốc thật hay không.

Ngọc ốc Melo thường có màu cam, rám nắng hoặc nâu và nhiều viên giá trị lớn từng được phát hiện. Chúng được tạo ra bởi loài ốc biển săn mồi Volutidae và thường được tìm thấy ở Biển Đông, biển Andaman ngoài khơi Myanmar.

Vào tháng trước, tài xế xe tải Monthian Jansuk, 40 tuổi, phát hiện viên ngọc ốc tương tự trị giá gần $96,000 Mỹ kim, trong con ốc biển giá $1.3 Mỹ kim. Nhà chức trách xác nhận đây là viên ngọc ốc Melo cực kỳ quý hiếm, nặng 65.57 carat (13.11 gam).

Anh Monthian sau đó đã bán bán viên ngọc với giá $33,350 Mỹ kim, chỉ bằng 1 phần 3 so với giá ước tính. Hồi tháng 1, ngư dân nghèo khó Hatchai Niyomdecha, 37 tuổi, cũng tìm thấy viên ngọc ốc Melo trị giá $342,000 Mỹ kim, khi đang nhặt vỏ ốc cùng gia đình ở tỉnh Nakhon Si Thammarat.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT