Chuyện Nước Pháp

Chuyện nước Pháp: Cánh Tả khởi sắc với lương tháng cho mỗi người

Wednesday, 25/01/2017 - 08:31:41

Từ trước đến giờ, tôi thuộc về phe Tả tuy lại thuận tay mặt. Thế rồi, phe này bỗng nhiên lên hương với nhân vật mới như diều gặp gió mấy ngày nay.

Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

Chúng tôi vừa đi bầu cử vòng sơ khởi của phe Tả ngày Chủ Nhật vừa qua. Mặc cho trời lạnh âm u kéo dài đã hơn hai tuần lễ nay (thật hiếm có) với băng đá và tuyết dư lại chưa tan rải rác khắp nơi, người dân kéo nhau đến phòng phiếu khá đông. Mỗi người trình ra thẻ căn cước và chỉ cần lấy một phiến giấy nhỏ có ghi hợp lệ là được ghi danh ký tên rồi lấy phiếu bầu nhân vật mình chọn trong bảy ứng cử viên.

Công thức chung của những công dân ủng hộ cánh Tả là phải đi bầu cho bất cứ ai cũng ok cho đến khi qua vòng kết thúc thì chọn lấy 1 trên 2. Càng đi đông càng tốt để chứng tỏ sự đoàn kết ủng hộ chính phủ đương nhiệm và cho tương lai. Trong lần bầu cử vừa qua lựa chọn được ứng cử viên phe Hữu (ông Fillon, cựu thủ tướng, đã đắc cử và hiện nay đang bị dính dáng vào một vụ tai tiếng xấu là cho phu nhân việc làm giả mạo mà vẫn lãnh lương hàng tháng rủng rỉnh mấy ngàn đồng Tây), chúng tôi đã đi bầu có mục tiêu. Chính là để loại bỏ ông Sarkozy nhiều thành tích bê bối mất lòng dân.

Cựu Bộ Trưởng bộ Giáo Dục, Benoit Hamon (bên trái) và cựu thủ tướng Manuel Valls chụp hình chung trước khi tham dự tranh luận đêm thứ Tư. (Bertrand Guay/ Getty Images)


Từ trước đến giờ, tôi thuộc về phe Tả tuy lại thuận tay mặt. Thế rồi, phe này bỗng nhiên lên hương với nhân vật mới như diều gặp gió mấy ngày nay. Báo chí truyền thanh truyền hình thi nhau viết bài về ông nên thanh thế của vị cựu bộ trưởng dám phê phán tổng thống đã không còn được dân chúng tín nhiệm nữa đang lên ào ào. Hình ông tươi cười chào đón dân chúng và những gì trong chương trình hoạch định nếu ông đắc cử lên ngôi đang được tham luận rộng rãi từng ngày qua.

Ông là ai? Benoit Hamon chính thị.
Trong số hơn triệu người đi bầu (1.3 triệu năm 2017 so với 2.6 năm 2011; kém xa con số 4 triệu dân cho phe Hữu) và hàng triệu Euros ủng hộ tương đương (1 đồng/1 người), ông này chiếm được 36% số phiếu về nhất trước cả cựu thủ tướng Valls (31%). Tuy đến giờ vẫn chưa xong chính thức số phiếu đếm được chính xác nhưng kể như kết quả đã ngã ngũ. Tối nay, đêm thứ Tư, vào lúc tôi viết bài này thì cuộc tranh luận lần cuối giữa hai ứng cử viên Hamon/Valls sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ trên đài truyền hình quốc gia số 2. Theo sự bắt thăm tình cờ, ông sẽ xuất hiện ở phía trái của màn ảnh nhỏ còn vị kia ở bên tay mặt.

Những điều dự tính trước qua sự thăm dò dư luận quần chúng đều đúng đắn khi tôi kiểm soát lại tài liệu đã qua. Ông Hamon sẽ qua mặt ông Valls, đúng ngay chóc. Hai ông này tối nay sẽ tranh luận để hốt phiếu về tay mình, chưa biết ai về nhất (theo thăm dò thì cựu Thủ tướng sẽ rớt đài) nhưng phe Tả sẽ đứng bét trong cuộc bầu cử TT. Đáng buồn thay, họ sẽ chiếm được chỉ có dưới 10% số phiếu bầu riêng tư và tổng hợp phe Tả là 42% trong khi 2 phe Hữu và cực Hữu thắng thế với con số 58% hợp lại trong vòng cuối. Dù sao đi nữa, thời thế tạo anh hùng ; có thể cánh Tả sẽ lật ngược thế cờ và vị tổng thống tương lai là nhân vật sau đây.

Điều mới lạ nhất mà ứng cử viên vòng sơ khởi thắng thế (ông là cựu Bộ Trưởng bộ Giáo Dục, 49 tuổi, hiện giữ chức thượng Nghị Sĩ vùng Yvelines) đưa ra là lương tháng toàn cầu (revenu univesel) áp dụng trên xứ Tây. Thật ra, nước đầu tiên đã đưa ra ý kiến xã hội vô cùng tiến bộ và công bình này là Phần Lan (La Finlande). Chính phủ nước này đang làm thí nghiệm thực dụng trong vòng hai năm để xem kết quả như thế nào, tốt hay xấu, áp dụng được cho cả nước về lâu dài hay không.

Phần Lan là một quốc gia giàu có thuộc khối Châu Âu nên dám giữ vai trò tiên phong cho một sự tiến bộ xã hội chưa từng có trên thế giới. Trong vòng vài tháng nay đã có 2,000 người được bắt thăm trúng tham gia được lãnh lương đều đặn 650 đồng Âu kim mỗi tháng dù họ đang thất nghiệp, mới có việc làm trở lại, còn trẻ hay đứng tuổi. Tiền này phát cho không điều kiện với danh nghĩa là đồng lương căn bản (để sinh sống).
Một công dân hưởng lương nói trên rất vui, cho rằng ông sẽ đỡ được mối lo tiền đâu trả nợ nhà cửa thức ăn, nhờ vậy sẽ tập trung hơn vào việc đang làm. Tuy nhiên, đạo luật đang thí nghiệm không nghĩ tới điều trừng phạt nếu họ đâm ra lười biếng chảy thây không chịu đi tìm việc làm nếu thất nghiệp nên nó bị chỉ trích. Vì vậy, chính phủ cho thực nghiệm trong vòng 2 năm thôi rồi sẽ quyết định giữ nó hay không.

Trở lại nước Pháp với lương căn bản thật hấp dẫn tất cả mọi người do ứng cử viên tổng thống trẻ trung phe Tả đưa ra. Ông này hiện được mệnh danh là người đưa ra sáng kiến làm mới mẻ cánh Trái chính trị đang lu mờ và mất lòng tin của dân chúng. Theo những học giả sáng suốt thì ông có nhiều đức tính hơn các ngôi sao lấp lánh sẵn có trên bầu trời Xã Hội. Ông là người thích sự đơn giản, đã dám từ chối một cảnh phỏng vấn ngồi trên đi-văng (ghế dài bọc nệm) với nữ ký giả truyền hình đài số 6 tư nhân khi được mời (ông Fillon đã nhận lời và hốt nhiều phiếu thêm nhờ vậy) trước khi có vòng sơ khởi phe Tả.

Ông nói tôi không thích sự kiện dễ dàng kiếm phiếu như thế! Phu nhân của vị này thật ra là một giám đốc rất cừ trong hãng sản xuất đồ sang trọng và truyền thông LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) nên cũng bị báo chí canh chừng gắt gao (hãng này chuyên về các loại rượu quý, đồ đạc sang trọng và làm chủ một số báo chí).
Không giựt dây người khác như cựu Thủ Tướng Valls, không hoang tưởng như Montebourg hay chán ngấy như Peillon (hai ngôi sao khác của phe Tả), ông Hamon, 49 tuổi, đúng là người xứng đáng lấp đầy khoảng trống để lại bởi đương kim Tổng Thống François Hollande. Khi vừa biết mình sẽ là ứng cử viên tổng thống tương lai (dù cho bầu thêm lần nữa ngày 29 tháng Giêng tới để khẳng định) ông nói sẽ đưa ra đạo luật Lương Căn Bản để thảo luận và áp dụng nếu được một khi ông trở thành nhân vật số 1 của quốc gia.

Vì phải có ba điều kiện là tiền của có sẵn (kho Bạc nhà nước), cách thức áp dụng và thời khóa biểu kèm theo. Ai nấy đều rất thích điều này vì tâm lý xã hội được bảo đảm với số tiền tối thiểu, sau đó mới tới môi trườnh sinh sống do tổng thống tương lai lo lắng. Ngoài ra, còn một điều tối quan trọng khác là ông Hamon sẽ lấy lại sáng kiến của một tiền bối xã hội khác nhằm đưa nước Pháp hợp tác với Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lên ngang hàng với nước Đức số một ở Âu Châu. Nếu làm được việc này, tân tổng thống sẽ bảo vệ nước Pháp tránh khỏi nhiều điều nguy hiểm đối diện với sự quốc tế hoá đồng thời mang lại một luồng gió mới thổi mạnh lên cho Châu Âu thêm vững bền. Thật vậy, nhiều vị cổ thụ trong đình làng văn miếu cánh Tả đều nhìn thấy sâu sắc khả năng của ông Benoit Hamon sẽ tập hợp được dân chúng và đưa nước Pháp tiến lên xa hơn. Khéo nói và khéo làm, ông này có thể sẽ đảo ngược tất cả những luồng sóng thăm dò lá phiếu cử tri để trở thành vị tổng thống mang lại nhiều hy vọng nhất cho nước Pháp từ trước đến nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT