Người Việt Khắp Nơi

Chuyện Little Saigon: 7 người tranh 2 ghế nghị viên Fountain Valley, bốn là người Việt. Liệu có giống Westminster?

Thursday, 20/08/2020 - 06:32:59

Fountain Valley nằm về phía nam Westminster, thuộc hạng trung lưu khá giả hơn Westminster và Garden Grove, và từng có ít người gốc Việt hơn so với hai thành phố nằm về phía bắc.


Từ trái, hàng trên là bà Cheryl Brothers, Ted Bùi, Jim Cunneen; hàng dưới Glenn Grandis, Tom Nguyễn, bà Mai-Khanh Trần. Ứng cử viên không có hình là bà Mary Phạm.


Thành phố Fountain Valley nằm về phía nam Westminster, thuộc hạng trung lưu khá giả hơn Westminster và Garden Grove, và từng có ít người gốc Việt hơn so với hai thành phố nằm về phía bắc. Trong mấy năm gần đây thì tình trạng đó đã thay đổi, số người Việt “move” đến Fountain Valley đã gia tăng, và điều đó đưa đến sự việc có thêm người Việt tham gia các sinh hoạt chính trị địa phương. Điển hình là trong mùa bầu cử năm nay, trong bảy ứng cử viên cho hai ghế nghị viên Fountain Valley thì có tới bốn người là gốc Việt.

Hội đồng thành phố này đang có năm ghế mà trong đó có một ghế của ông Michael Võ, một doanh gia thành đạt từ hoạt động kinh doanh ở Little Saigon suốt mấy thập niên qua, và nay đang giữ chức phó thị trưởng của Fountain Valley. Ông Michael Võ không tái tranh cử vì nhiệm kỳ của ông còn tới năm 2022.

Riêng trong bốn ghế còn lại thì có hai ghế cần được bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai ghế này đều lọt vào tay của người Mỹ gốc Việt, đưa hội đồng thành phố vào trường hợp có ba người Việt và hai người Mỹ? Liệu ba người Việt này sẽ đoàn kết để tạo một thế lực đa số như đã xảy ra tại Westminster? hay kình chống nhau gây tiêu hao năng lượng làm việc của hội đồng thành phố?

Chuyện đó còn dài. Bây giờ tính chuyện trước mắt, xin nói tóm lược về bảy ứng cử viên đang chạy đua vào hội đồng thành phố.

Hai ghế cần được bỏ phiếu gồm ghế của bà Thị Trưởng Cheryl Brothers và Nghị Viên Steve Nagel. Ông Steve không tái tranh cử.

Tại Fountain Valley thì chức thị trưởng không do dân bầu lên, mà do hội đồng thành phố chọn theo quy định. Mỗi năm hội đồng chọn một trong năm nghị viên vào chức thị trưởng và một cho chức phó thị trưởng. Người nào có thâm niên cao trong hội đồng kể từ lúc làm “mayor” lần chót thì được bầu vào chức này. Đại khái là luân phiên như vậy, rất dân chủ và có quy củ, tránh rắc rối và tốn kém cho người dân. Mayor giỏi thì một năm, mayor dở thì cũng bao nhiêu đó thời gian “nắm quyền.” Thế nên cả hai ông Steve Nagel và ông Michael Võ đều đã từng giữ chức mayor, nghe thì oai nhưng không chắc có thế lực như tại các thành phố khác.

Nhiệm kỳ nghị viên kéo dài bốn năm, mà cứ hai năm lại có ghế cần được bầu lại, thành thử nghị viên nào cũng cơ hội được chức danh thị trưởng.

Dưới đây là sơ lược về bảy ứng cử viên cho hai ghế của hội đồng Fountain Valley theo thứ tự ABC của tên họ, dựa theo tin của nhật báo địa phương Daily Pilot:

Bà Cheryl Brothers: Đương kim thị trưởng, từng được bầu vào hội đồng lần đầu vào năm 2002. Nữ thị trưởng 46 tuổi này đã làm việc trong Ban Công Viên và Ban Quy Hoạch Thành Phố. Bà đặt sở cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa và cứu thương, và dịch vụ của thành phố lên ưu tiên hàng đầu.

Ông Ted Bùi: Ông Bùi là một doanh gia chủ nhân của Express Merchant Business Loan LLC, chuyên cung cấp tiền vay cho các tiểu thương. Ông cũng là quản lý viên các hồ sơ tại văn phòng luật Arlington Law Office. Trong tuyên bố tranh cử, ông Ted Bùi cho biết ông đặt sự an toàn của người dân lên ưu tiên hàng đầu, gồm cả hỗ trợ cảnh sát, cứu hỏa, v.v.. Vì hoạt động trong lãnh vực kinh doanh, ông cũng muốn thành phố có chính sách hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng của đại dịch coronavirus.

Ông Jim Cunneen: Ông sống tại Fountain Valley 27 năm, là ủy viên trong hội đồng Học Khu Fountain Valley trong sáu năm qua. Ông cũng đã phục vụ trong Ủy Ban Cố Vấn Tổng Quát của thành phố, Ủy Ban Phát Triển Gia Cư và cũng từng là Ủy Viên Quy Hoạch của Fountain Valley. Ông tuyên bố ông chú trọng đến việc phục hồi kinh doanh và an ninh cho người dân.

Ông Glenn Grandis: Tốt nghiệp trường trung học Fountain Valley High và đã sống ở thành phố này 40 năm. Ông là giám đốc sáng lập và hiện là giám đốc tài chánh của hội đoàn Fountain Valley Community Foundation và đang là thành viên của Hội Đồng Điều Hành bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital. Ông Grandis tuyên bố không tăng thuế và chú trọng đến tình trạng vô gia cư. Ông cũng hứa tặng hết tiền lương của nghị viên cho các hội trợ giúp người bị bệnh tự kỷ.

Ông Tom Nguyễn: Thành viên của Phòng Thương Mại Fountain Valley và cũng là chủ tịch ban Phát Triển Gia Cư Fountain Valley, thành viên của Ban Cố Vấn Người Khuyết Tật. Ông làm chủ cơ sở Integrity Escrow trong ngành địa ốc. Ông tuyên bố chú trọng hỗ trợ giới doanh nhân địa phương và giới cao niên.

Bà Mary Phạm: Bà đã sống tại Orange County hơn 40 năm, đã về hưu trong ngành chăm sóc y tế. Bà từng là chủ tịch hội kỹ sư Fullerton Engineering. Trong tuyên bố tranh cử, bà Mary Phạm cho biết bà chú trọng đến việc nâng cao trị giá nhà cửa cho cư dân.

Bà Mai-Khanh Trần: Bà là bác sĩ nhi khoa và đã hành nghề tại Fountain Valley 25 năm. Trong tuyên bố tranh cử, bà Mai-Khanh Trần nói rằng bà chú trọng đến các vấn đề chăm sóc y tế, an toàn cho người dân và trường học.

Xin chúc may mắn đến tất cả bảy ứng cử viên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT