Thế Giới

Chuyên gia Nga bị truy tố vì bán bí mật quốc gia cho Trung Quốc

Monday, 15/06/2020 - 06:24:06

Một nhà khoa học nổi tiếng của Nga đã bị truy tố tội phản quốc với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia cho Trung Quốc, và đang đối mặt án tù 20 năm.

ST. PETERSBURG – Một nhà khoa học nổi tiếng của Nga đã bị truy tố tội phản quốc với cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia cho Trung Quốc, và đang đối mặt án tù 20 năm.

Ông Valery Mitko, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bắc Cực ở St. Petersburg, đã bị quản thúc tại gia kể từ khi bị truy tố hồi tháng 2. Ông Ivan Pavlov, luật sư của ông Mitko, cho biết học giả 78 tuổi này thường tới Trung Quốc hai lần một năm để nói chuyện với tư cách giáo sư khách mời, và bác bỏ cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia.
Theo luật sư Pavlov, ông Mitko đến Trung Quốc cùng các tài liệu cho bài giảng của ông, và các tài liệu này chỉ chứa thông tin học thuật lấy từ các nguồn công khai.

Trong khi đó, truyền thông Nga nói rằng ông Mitko bị cáo buộc cung cấp cho Trung Quốc thông tin về công nghệ phát hiện tàu ngầm. Một số nhà khoa học Nga đã bị bắt và bị buộc tội phản quốc trong những năm gần đây, vì cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm cho người nước ngoài. Giới chỉ trích điện Kremlin nói rằng những vụ bắt giữ này bắt nguồn từ sự lo sợ vô căn cứ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT