Hoa Kỳ

Chuyên gia Jonathan Ive sẽ không thiết kế iPhone 8 cho Apple

Thursday, 24/11/2016 - 11:14:54

Như vậy, nếu thông tin này là sự thật, Ive có thể sẽ không còn nhận trách nhiệm thiết kế công nghiệp cho các sản phẩm của Apple, trong đó có iPhone 8 – thiết bị sẽ ra mắt năm sau và được cho là có màn hình cong OLED 3 kích thước.

Ông Jonathan Ive.


CALIFORNIA – Chuyên gia Jonathan Ive có thể sẽ không tham gia thiết kế iPhone mới, thay vào đó ông sẽ tập trung xây dựng trụ sở "tàu vũ trụ", cũng như phụ trách kiến trúc chuỗi cửa hàng Apple Store.
Trong tập mới nhất của talk show liên quan đến Apple do blogger John Gruber chủ trì, khách mời Jason Snell, nhà sáng lập SixColors, đã dành thời gian để nhắc đến vai trò của Giám đốc thiết kế Jonathan Ive tại Apple. Ông tiết lộ, Ive hiện không còn tham gia vào quá trình thiết kế linh kiện vật lý cho các sản phẩm của Apple. Snell cho biết, Ive hiện chỉ còn tập trung vào các vấn đề kiến trúc cho hãng, chẳng hạn trụ sở hình "tàu vũ trụ", hay hợp tác với người đứng đầu mảng bán lẻ Angela Arhendts thiết kế hệ thống cửa hàng bán lẻ Apple Store.

Như vậy, nếu thông tin này là sự thật, Ive có thể sẽ không còn nhận trách nhiệm thiết kế công nghiệp cho các sản phẩm của Apple, trong đó có iPhone 8 – thiết bị sẽ ra mắt năm sau và được cho là có màn hình cong OLED 3 kích thước.

Trước đó, đã có một số dấu hiệu cho thấy Ive không còn đảm nhận công việc thường làm. Rõ nhất là việc Apple phát hành cuốn sách về hình ảnh sản phẩm Apple. Cuốn sách được cho là hành động "tri ân" công lao của Ive. Ngoài ra, những năm trở lại đây, Ive cũng ít xuất hiện trong các sự kiện ra mắt sản phẩm, dù ông là một giám đốc cấp cao.

Ive gia nhập Apple năm 1992. Các máy Newton thế hệ 2, MessagePad 110 là những sản phẩm đầu tiên do ông thiết kế. Tuy nhiên, khả năng của ông chỉ thực sự phát huy sau khi Steve Jobs quay lại Apple vào năm 1996. Một năm sau, đội ngũ của ông cho ra đời iMac thế hệ đầu tiên.

Năm 2001, Ive tạo ra chiếc máy nghe nhạc nổi tiếng iPod – một trong những thiết bị mang lại thành công cho Apple thời gian sau đó. Vào năm 2007, Ive tiếp tục cho ra đời iPhone, sản phẩm được đánh giá là "thiết bị tạo nên cuộc cách mạng điện thoại di động.”

Ngoài ra, dưới bàn tay của Ive, không thể không kể đến iPad, MacBook… hay giao diện iOS. Chính ông đã từ bỏ kiểu thiết kế có tính biểu tượng của hệ điều hành này, và thay vào đó là iOS 7 với giao diện phẳng đơn giản, dễ sử dụng hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT