Thế Giới

Chuyến bay có phi hành đoàn toàn nữ giới nhân ngày 8 tháng 3

Tuesday, 08/03/2016 - 07:01:51

Trong đó, thành viên của chuyến bay đặc biệt này gồm 14 tiếp viên và 4 phi công, chưa kể đến nhóm nhân viên mặt đất - từ người điều khiển, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư cho đến nhân viên điều phối vận chuyển - tất cả cũng đều là phụ nữ.

NEW DELHI - Hãng hàng không Ấn Độ Air India đã có một cách đặc biệt để chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, đó là thực hiện một chuyến bay với tất cả thành viên phi hành đoàn đều là nữ giới.
Được biết, chuyến bay mang số hiệu AI173 khởi hành từ thủ đô New Delhi tới San Francisco vào ngày 6 tháng 3, và quay trở về vào ngày 8 tháng 3. Trong đó, thành viên của chuyến bay đặc biệt này gồm 14 tiếp viên và 4 phi công, chưa kể đến nhóm nhân viên mặt đất - từ người điều khiển, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư cho đến nhân viên điều phối vận chuyển - tất cả cũng đều là phụ nữ.


Ông Ashwani Lohani, giám đốc hãng hàng không Ấn Độ cho biết: "Đây là chuyến bay dài nhất trong lịch sử có phi hành đoàn nữ giới,” và có thể xem đây là biểu tượng cho sức mạnh của phụ nữ. Trang Twitter của hãng Air India cũng gọi đây là một "kỷ lục" và chuyến bay đã "cất cánh với niềm kiêu hãnh và tự hào.”

Du khách Hoa Kỳ bị đâm chết tại Israel
TEL AVIV – Một vụ tấn công bằng dao, gây ra bởi 1 kẻ khủng bố, tại khu bờ biển ở thành phố Tel Aviv, đã khiến 1 du khách Hoa Kỳ thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Địa điểm xảy ra vụ tấn công là cảng Jafa, khá gần với nơi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đang ghé thăm trong ngày thứ Ba. Theo lời nhà chức trách, kẻ khủng bố đã bị cảnh sát bắn chết. Kẻ này được xác định là người Palestine, đến từ vùng Bờ Tây.
Vụ tấn công xảy ra trên một lối đi bộ dọc bờ biển - nơi thu hút rất nhiều du khách với nhiều cửa hàng và nhà hàng sang trọng. Sự việc hôm thứ Ba là 1 trong nhiều vụ “khủng bố” mà nhà chức trách Israel quy trách nhiệm cho người Palestine. Cũng trong cùng ngày, một tay khủng bố trang bị súng tự động đã nổ súng tại Jerusalem. Hai cảnh sát Israel đã bị thương nặng trước khi kẻ khủng bố bị bắn chết. Ngoài ra, nhà chức trách Israel hôm thứ Ba cũng bắn chết một “nữ khủng bố” tại khu phố cổ Old City của Jerusalem, khi người này định thực hiện một vụ tấn công bằng dao.

Phi công dự định tự tử cùng 200 hành khách
ROME - Mới đây, các nhà chức trách Ý vừa tiết lộ thông tin rằng, một phi công nước này đã có ý định tự tử cùng 200 hành khách trên một chuyến bay đến Nhật, vi ông ta đã đau buồn chuyện hôn nhân. Sau khi cãi nhau với vợ và bị người vợ dọa ly hôn, một phi công sống tại thành phố Padua, Ý đã dọa sẽ tự tử cùng chiếc máy bay mà anh ta sắp điều khiển. Tuy nhiên, người vợ vẫn kiên quyết không đổi ý và đã báo cảnh sát về ý định điên rồ của chồng mình.

Theo lịch trình, viên phi công này sẽ có chuyến bay từ Rome, Ý tới Tokyo, Nhật vào buổi tối, nhưng sau đó chuyến bay với khoảng 200 hành khách đã bị lùi lại vào 11 giờ sáng hôm sau. Cảnh sát đã chặn viên phi công nói trên tại phi trường Fiumicino và chặn đứng kế hoạch ghê rợn của anh ta.

Được biết, sự việc xảy ra hồi tháng 1, 2015 nhưng mới được công bố gần đây. Phi công người Ý này đã bị cho nghỉ việc và được đưa đi khám tâm lý. Ba năm trước, tại Ý cũng xảy ra một vụ tương tự, khi người vợ của một phi công hãng Alitalia đã kịp thời báo cảnh sát về ý định tự tử cùng hàng trăm hành khách của chồng mình.

Cách đây 1 năm, phi công người Đức Andreas Lubitz, 27 tuổi, đã lái chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Germanwings trên đường từ Barclena tới Duesseldorf đâm vào núi Alps khiến 149 người thiệt mạng. Lubitz đã khóa trái cửa buồng lái, nhốt phi công chính ở bên ngoài để thực hiện ý đồ của mình. Theo điều tra, Lubitz đã bị trầm cảm rất nặng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT