Hoa Kỳ

Chứng khoán Wall Street bị sụt vì dịch viêm phổi Vũ Hán kéo

Friday, 31/01/2020 - 08:30:57

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vừa trải qua tuần lễ tệ nhất kể từ đầu tháng 8, 2019, với mức giảm hơn 2% trong phiên giao dịch cuối tuần.


NEW YORK – Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vừa trải qua tuần lễ tệ nhất kể từ đầu tháng 8, 2019, với mức giảm hơn 2% trong phiên giao dịch cuối tuần. Vào cuối phiên, chỉ số Dow Jones giảm 2.09% xuống 28,256 điểm. S&P 500 giảm 1.77% xuống 3,225 điểm. Còn Nasdaq Composite mất 1.59% xuống 9,150 điểm. Tính chung cả tuần, Dow Jones mất 2.5%, S&P mất 2.1% và Nasdaq giảm 1.8%. Cổ phiếu Amazon là điểm sáng hôm thứ Năm, khi tăng 7.38% nhờ kết quả kinh doanh quý 4, 2019 vượt dự báo. Giá trị vốn hóa của hãng cũng quay trở lại mốc $1,000 tỷ Mỹ kim. IBM cũng tăng 5.09% nhờ công bố CEO mới thay bà Ginny Rometty sẽ nghỉ hưu vào tháng 4.

Trong khi đó, cổ phiếu các hãng năng lượng như Exxon Mobil và Chevron giảm hơn 4% do kết quả kinh doanh gây thất vọng. Cổ phiếu Visa giảm 4.4%, sau khi công bố doanh thu quý 4/2019 thấp hơn dự báo của giới phân tích. So với đỉnh hồi tháng 1, S&P 500 đã giảm hơn 3%, do các công ty lo ngại vấn đề nguồn cung khi dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng lây lan nhanh trên toàn cầu. Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC vào thứ Sáu nói rằng nguy cơ dịch bệnh tại Hoa Kỳ là rất thấp, giúp Wall Street hồi phục phần nào.
Cổ phiếu Delta Air Lines và American Airlines Group hôm thứ Năm mất lần lượt 2.38% và 3.17% sau khi hai hãng này cho biết sẽ ngừng toàn bộ chuyến bay đến Trung Quốc. Các nhà kinh tế học lo ngại dịch bệnh lần này sẽ có tác động lớn hơn SARS năm 2003, vốn khiến toàn cầu mất $33 tỷ Mỹ kim GDP (tổng sản phẩm nội địa). Các báo cáo mới nhất cho thấy tỷ lệ tiêu dùng tại Hoa Kỳ vẫn tăng ổn định trong tháng 12, 2019. Trong khi đó, mức đầu tư của công ty lại giảm vì lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT